Đau đớn vẫn cắn răng không tới viện vì sợ... mổ: Nỗi khổ của người mắc bệnh nguy hiểm này

Ngọc Minh |

Bệnh nhân nữ 56 tuổi bị sỏi niệu quản kèm theo bệnh lý đái tháo đường. Bệnh nhân đã rất sợ khi nghe thấy từ phải mổ, xẻ nên không dám tới viện.

Sợ bị mổ nên cắn răng chịu đau ở nhà

Bệnh nhân C.T.N (56 tuổi, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên) cách đây 1 năm được chẩn đoán sỏi niệu quản trái, điều trị nội khó không đỡ. Bà N vẫn bị đau nhiều, tiểu buốt, tiểu rắt… bác sĩ tư vấn phải mổ để điều trị dứt sỏi niệu quản.

Khi được bác sĩ tư vấn phải mổ, bà N đã rất bất an và lo lắng xin bác sĩ về suy nghĩ. Tuy nhiên, vì quá lo lắng phải mổ dù đau nhưng bà N vẫn âm thầm điều trị thuốc nam tại nhà mà không dám tới viện.

Điều đáng nói là bà N còn các các bệnh lý kèm theo như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Quá lo lắng cho sức khỏe của bà N, cháu gái bà đã phải nói dối để đưa được bà tới bệnh viện.

Đau đớn vẫn cắn răng không tới viện vì sợ... mổ: Nỗi khổ của người mắc bệnh nguy hiểm này - Ảnh 1.

Sỏi kích thước lớn trong niệu quản bệnh nhân.

Chị P (cháu bà N) cho biết: "Cô tôi bị đái tháo đường, suy tuyến thượng thận và sỏi niệu quản từ lâu nhưng không chịu điều trị. 2 ngày trước khi đi viện, cô tôi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, mặt nóng đỏ, huyết áp 130/80.

Quá lo lắng cho sức khỏe của cô, tôi đã phải bất đắc dĩ "nói dối" và đưa cô thẳng xuống viện".

Theo chị P, thì lúc đầu xuống viện nghe phải mổ bà N thà chết chứ không chịu làm phẫu thuật. Bà N viện cớ, đã bị mất một bên chân, có thêm bệnh đái tháo đường nên phải mổ thì rất sợ.

Tại Bệnh viện, qua quá trình thăm khám, bà được chẩn đoán suy tuyến thượng thận, đái tháo đường, sỏi niệu quản. Để điều trị, bà được chỉ định phẫu thuật nội soi tán sỏi niệu quản trái bằng tia laser.

Tuy nhiên, do còn mắc nhiều bệnh lý, đường huyết và huyết áp lại cao nên để đảm bảo thể trạng, bà được theo dõi, điều trị đái tháo đường, huyết áp và suy tuyến thượng thận trước khi bước vào ca phẫu thuật.

Lý do hạn chế mổ xẻ cho bệnh nhân đái tháo đường

ThS.BS Ngô Văn Bằng, khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh nhân tới viện trong tình trạng mệt mỏi, lờ đờ, kích thước sỏi lớn 1,5x2cm, ứ nước. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật, như do bệnh nhân sợ hãi nên bác sĩ phải làm công tác tư tưởng cho người bệnh trước và trong suốt quá trình thực hiện phẫu thuật.

"Với những bệnh nhân mắc đái tháo đường lại kèm nhiều bệnh lý khác, kíp mổ thường phải hội chẩn 2 bên giữa khối Nội và Ngoại để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất cho người bệnh.

Sau khi, xem xét thể trạng của bệnh nhân chúng tôi đã quyết định mổ nội soi bằng lasrer rất tốt cho bệnh nhân bị đái tháo đường kèm suy tuyến thượng thận", bác sĩ Bằng nói.

Đau đớn vẫn cắn răng không tới viện vì sợ... mổ: Nỗi khổ của người mắc bệnh nguy hiểm này - Ảnh 2.

Bác sĩ Bằng đã thuyết phục bệnh nhân mổ bằng phương pháp nội soi.

Bệnh nhân bị đái tháo đường hạn chế mổ xẻ do vết thương lâu lành hơn người bình thường, cho nên bác sĩ đã chọn mổ nội soi cho bệnh nhân. Mổ nội soi bệnh nhan sẽ nhanh chóng phục hồi hơn, giảm đau, giảm biến chứng...

Bệnh nhân N sau mổ phục hồi thể trạng nhanh, sức khỏe tốt, sỏi đã được loại bỏ.

Bác sĩ Bằng khuyến cáo: "Người dân, đặc biệt là người bị đái tháo đường khi có bệnh cần đến những bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và can thiệp kịp thời.

Tránh chủ quan, tự ý điều trị tại nhà khiến bệnh nặng thêm, gây ra những biến chứng nguy hiểm".

Đọc thêm bài cùng tác giả Ngọc Minh, tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại