Đàn em Công Phượng trước cơ hội cuối để làm vui lòng bầu Đức

Đoàn Dự |

Hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối cùng ở giải U19 Quốc tế tại Pleiku. U19 HAGL sẽ đụng độ địch thủ đang đứng cuối BXH, U19 Chonburi.

Có thể nói, năm 2018 đã khởi đầu không tốt chút nào với U19 HAGL. Tại VCK U19 quốc gia, họ bị loại ngay từ vòng bảng. Những người trở về phố Núi, có những sự bổ sung chất lượng, những đứa trẻ mới của bầu Đức sẽ đá khởi sắc hơn tại giải U19 Quốc tế. Nhưng thực tế lại không như mơ.

U19 HAGL đá 3 trận thua 2 (1-2 trước U19 Seoul FC, 1-3 trước U19 Việt Nam) hòa 1 (1-1 trước U19 Mito Hollyhock). Với kết quả này, đội hiện chỉ có 1 điểm, đứng thứ 4/5.

Lúc 16h30 hôm nay, U19 HAGL sẽ đá trận cuối với U19 Chonburi của Thái Lan, đội còn đang đứng cuối BXH, có... 0 điểm. Ở một góc độ nào đó, đây lại là trận đấu hết sức quan trọng với thầy trò HLV Graechen.

Đối thủ là đội bóng trẻ của một CLB Thái Lan - đối tượng mà bầu Đức không bao giờ muốn thua. Thực tế, Thái Lan cũng là nền bóng đá mà nhiều năm qua, xét về đào tạo trẻ không hơn Việt Nam. Vì thế, chắc hẳn bầu Đức sẽ rất phiền lòng nếu quân nhà không thể vượt qua nổi địch thủ "dễ ăn" nhất này, để có chiến thắng đầu tiên ở giải đấu trên sân Pleiku.

Đàn em Công Phượng trước cơ hội cuối để làm vui lòng bầu Đức - Ảnh 1.

HLV Graechen liên tục phải đưa ra những lý do biện hộ cho những màn trình diễn chưa tốt của U19 HAGL.

Đến lúc 18h30, nhà vô địch U19 Việt Nam sẽ đá trận cuối với U19 Mito Hollyhock. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang rất hưng phấn khi lên ngôi trước một vòng đấu và với tiêu chí của giải là để cọ xát, rèn quân, ông Việt hẳn sẽ lại xua quân tấn công đối thủ. Đây được dự đoán sẽ lại là một trận chiến hay nữa của U19 Việt Nam.

Sự thành công của U19 Việt Nam cho thấy bóng đá trẻ nước nhà đang tiếp tục có những bước tiến đáng khích lệ và ngoài HAGL thì những lò đạo tạo trẻ khác cũng đang hoạt động rất thành công.

Nhưng cũng chính vì ngày càng có nhiều lò đạo tạo trẻ xuất sắc, dẫn tới sự cạnh tranh lớn và làm các lứa sau của HAGL không nổi trội như khóa đầu tiên. Đây cũng là vấn đề mà HAGL sẽ cần phải tìm được lối ra, trước khi trung tâm của họ thật sự lép vế trước VPF hay Hà Nội FC.

Giải U19 quốc tế 2018: U19 HAGL 1-3 U19 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại