Bác sĩ vừa khuyên Tuấn Anh phẫu thuật gối bất ngờ đến HAGL

BẢO HÂN |

Bác sĩ Choi Ju-young, người từng chữa trị cho Park Ji Sung có mặt ở Pleiku để thăm khám cho một loạt cầu thủ của HAGL đang gặp chấn thương, chưa thể trở lại thi đấu.

Nhận lời mời của Giám đốc Kỹ thuật Chung Hae Soung, bác sĩ Choi Ju-young có mặt ở Việt Nam để theo dõi tình trạng sức khỏe cho một số cầu thủ HAGL đang gặp vấn đề chấn thương. Những Trần Hữu Đông Triều, Trần Minh Vương… được vị bác sĩ này thăm khám và đưa ra lời khuyên để nhanh chóng hồi phục.

Bác sĩ vừa khuyên Tuấn Anh phẫu thuật gối bất ngờ đến HAGL - Ảnh 1.

Bác sĩ Choi Ju-young tiến hành kiểm tra cho Đông Triều

Trước đó, bác sĩ từng điều trị cho tuyển thủ Hàn Quốc Park Ji Sung đã kiểm tra qua tình trạng của Nguyễn Tuấn Anh và khuyên tiền vệ người Thái Bình nên tiến hành phẫu thuật. Theo ông Choi Ju-young, dây chằng và sụn chêm của Tuấn Anh bị tổn thương quá nhiều. Nếu không mổ, cơ hội thi đấu của cầu thủ sinh năm 1995 sẽ rất khó khăn.

Bác sĩ vừa khuyên Tuấn Anh phẫu thuật gối bất ngờ đến HAGL - Ảnh 2.
Hiện tại phía HAGL đang có khá nhiều cầu thủ dính chấn thương

Ngoài chấn thương đầu gối, theo bác sĩ Choi Ju-young, Nguyễn Tuấn Anh còn gặp vấn đề về tâm lý. Quãng thời gian nghỉ thi đấu quá lâu khiến tiền vệ người Thái Bình không còn tự tin vào bản thân mình. Đây là điểm mẫu chốt trong quá trình điều trị của Tuấn Anh.

Bác sĩ vừa khuyên Tuấn Anh phẫu thuật gối bất ngờ đến HAGL - Ảnh 3.
Ông Choi Ju-young khuyên Tuấn Anh nên phẫu thuật. Ảnh VTC

Hiện tại, Nguyễn Tuấn Anh vẫn đang ở lại Hàn Quốc để tiến hành vật lý trị liệu, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu phải lên bàn mổ, tiền vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tháng, lỡ hẹn luôn phần còn lại của V.League 2018.

Phía HAGL, Trưởng đoàn bóng đá Nguyễn Tấn Anh khẳng định, sẽ làm mọi thứ tốt nhất để Tuấn Anh sớm bình phục, trở lại sân cỏ thi đấu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại