Đài Bắc "giãy nảy" vì Bắc Kinh bổ nhiệm nhân sự đặc biệt giải quyết vấn đề Đài Loan

Thủy Thu |

Ván cờ nhân sự trong vấn đề Đài Loan của Trung Quốc được đánh giá ngày càng mang tầm quốc tế.

Ngày 11/10, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lưu Kết Nhất (sinh năm 1957) được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện. Đáng chú ý, thông tin trên ngay sau khi được đăng tải đã lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông và dư luận Đài Loan.

Tờ China times cho rằng, việc bổ nhiệm Lưu đã chỉ ra rằng, giới chức Bắc Kinh không chỉ không còn kỳ vọng vào mối quan hệ hai bờ eo biển đối với chính quyền bà Thái Anh Văn mà còn thể hiện mạnh mẽ vào nguyên tắc "một Trung Quốc" và sẽ tăng cường phương thức kiềm chế Đài Loan trong các hoạt động quốc tế.

United Daily News (Đài Loan) nhận định, do vấn đề Đài Loan có liên quan chặt chẽ tới quan hệ Trung-Mỹ, an ninh khu vực nên việc bổ nhiệm ông Lưu Kết Nhất - người vốn quen thuộc với các tổ chức quốc tế, kiểm soát vũ khí, các vấn đề liên quan đến Mỹ vào vị trí hiện tại đã thể hiện ván cờ nhân sự trong vấn đề Đài Loan ngày càng mang tầm quốc tế của Bắc Kinh.

Cụ thể, ngoài Lưu Kết Nhất, Bắc Kinh còn sử dụng hai nhân sự quan trọng khác trong vấn đề Đài Loan.

Thứ nhất là Đới Bỉnh Quốc, cựu ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc - phụ trách vấn đề đối ngoại nắm giữ chức vụ Hội trưởng Hội nghiên cứu Đài Loan toàn quốc. Thứ hai, Dương Minh Kiệt, chuyên gia nghiên cứu vấn đề kiểm soát quân sự và an ninh khu vực, hiện là Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học xã hội Đài Loan.

Giới phân tích cho rằng, Lưu-Đới-Dương đã tạo thành thế chân vạc vững chắc trong các phương án giải quyết vấn đề Đài Loan của Bắc Kinh.

Ngày 11/10, học giả Đài Loan Vương Tín Hiền đánh giá, tất cả lĩnh vực phụ trách cũ của ông Lưu Kết Nhất tại Liên hợp quốc, Vụ Quốc tế, Vụ Bắc Mỹ-Đại Tây Dương... đều liên quan tới Đài Loan; từ đó có thể thấy, Bắc Kinh đã lưu ý kỹ lưỡng vấn đề Đài Loan.

Truyền thông Đài còn phát hiện, Lưu Kết Nhất là con rể của nhà ngoại giao kỳ cựu Trung Quốc - Chương Thử - cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản.

"Lưu Kết Nhất vừa thông thuộc Mỹ, vừa hiểu rõ Nhật", báo Đài dẫn lời một quan chức ngoại giao Nhật Bản.

"Lưu Kết Nhất sẽ là một đối thủ đáng gờm của Đài Loan", Vượng báo (Đài Loan).

Giới chuyên gia Bắc Kinh đánh giá, với kinh nghiệm dày dặn trong các vấn đề quốc tế cùng tài hùng biện xuất sắc, Lưu Kết Nhất đang khiến Đài Loan vô cùng lo sợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại