Quan chức Trung Quốc: Đài Loan càng đòi nhanh độc lập, càng nhanh bị thống nhất

Thủy Thu |

Theo quan chức Trung Quốc, điểm cuối của con đường đòi độc lập của Đài Loan chính là thống nhất.

Mới đây, ông Vương Tại Hy, Phó Chủ tịch Hội nghiên cứu Đài Loan, cựu Phó Chủ tịch Văn phòng sự vụ Đài Loan Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) về vấn đề Đài Loan.

Vương Tại Hy cho biết, giải quyết vấn đề Đài Loan là một công trình hệ thống vô cùng phức tạp, vừa phải xem xét diễn biến tình hình tại Đài Loan, vừa cân nhắc các yếu tố của Bắc Kinh.

Ông này cho biết, rất khó để đưa ra mốc thời gian cụ thể như năm 2020 để thống nhất Đài Loan bởi việc này còn phụ thuộc vào tình hình cụ thể của hòn đảo này ví như lực lượng ly khai Đài Loan có hay không đẩy nhanh tiến trình đòi độc lập v.v...

"Nhưng có thể khẳng định một điểm, chính quyền Đài Loan nếu đẩy nhanh quá trình ly khai thì cũng chính họ lại đẩy nhanh quá trình thống nhất. Điểm cuối của con đường đòi độc lập của Đài Loan chính là thống nhất", ông Vương nói.

"Trung Quốc đã phát triển lớn mạnh, thống nhất chỉ là vấn đề thời gian, [Bắc Kinh] có thể thong dong nhượng bộ rồi tấn công. Eo biển Đài Loan cuối cùng là hòa hay chiến thì quan trọng chính là chờ xem [quyết định] của chính quyền Đài Loan", quan chức Bắc Kinh nhấn mạnh.

Đài Loan tập trận sau khi tàu sân bay Liêu Ninh đi qua eo biển Đài Loan hồi đầu năm nay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại