Chuyên gia Đài Loan đáp trả TQ: "Vuốt mặt phải nể mũi, Đài Loan đang được Mỹ-Nhật bảo vệ"

Thủy Thu |

Chuyên gia Đài Loan Ôn Thân tiết lộ, Bắc Kinh đã lên kế hoạch tấn công Đài Loan vào năm 2020 hoặc 2040, thậm chí 2050.

Ngày 9/10 vừa qua, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, chuyên gia Đài Loan Ôn Thân cho biết, thực tế Bắc Kinh không có thời gian biểu rõ ràng cho việc thống nhất Đài Loan.

Ông này cho hay, tại một hội nghị ở Trịnh Châu hôm 15/8, các lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc đã lên kế hoạch tấn công Đài Loan vào năm 2020 hoặc 2040, thậm chí là năm 2050.

Tuy nhiên, ông Ôn Thân cho rằng, kế hoạch của Bắc Kinh khó thành công bởi Đài Loan hiện nay được Mỹ và Nhật bảo vệ.

"Vuốt mặt phải nể mũi, phía sau Đài Loan là sự bảo vệ của Mỹ-Nhật", ông Ôn khẳng định, theo Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật, hai nước này sẽ bảo vệ Đài Loan nếu những khu vực xung quanh xảy ra tranh chấp.

Chuyên gia Đài Loan nhấn mạnh, sở dĩ Mỹ-Nhật bảo vệ Đài Loan là để ngăn chặn ảnh hưởng xung đột tới các lực lượng quân sự của hai nước này đang được triển khai ở các khu vực gần với đảo Đài Loan, trong đó bao gồm quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Trước đó, chuyên gia Ian Easton tại Viện Nghiên cứu dự án 2049 (Mỹ) vừa công bố cuốn sách mới về tình hình Đài Loan, trong đó khẳng định quân đội Trung Quốc đã lên kế hoạch bí mật tấn công Đài Loan vào năm 2020.

Đài Loan tập trận ngăn chặn Trung Quốc tấn công

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại