Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cảnh sát chống rửa tiền thẩm vấn

Vietnamplus |

Báo New Straits Times đưa tin ngày 3/10, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị cảnh sát thuộc Đơn vị Chống rửa tiền (AMLA) thẩm vấn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Các điều tra viên AMLA đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) cũng như những giao dịch tài chính từ năm 2011.

Sau khi kết thúc buổi làm việc, ông Najib đã rời khỏi trụ sở của AMLA bằng lối đi phụ để tránh tiếp xúc với báo giới. Đây là lần thứ 4 ông Najib bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn.

Cũng trong ngày 3/10, vợ của cựu Thủ tướng Najib, bà Rosmah Mansor đã có mặt tại trụ sở của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC).

MACC triệu tập bà Romsah để thẩm vấn liên quan đến cuộc điều tra công ty SRC International, nguyên là chi nhánh của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia.

Trước đó, có một số thông tin cho rằng Cục điều tra Tội phạm Thương mại thuộc Cảnh sát Liên bang Malaysia sẽ triệu tập cả hai vợ chồng ông Najib để lấy lời khai./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại