Cuộc tấn công vào Syria sau khi chuyển giao S-300 khắc sâu khủng hoảng Nga-Israel

Vũ Thu Hương |

Những cuộc tấn công mới đây của Israel vào Syria sau khi máy bay Nga IL-20 bị bắn hạ tại quốc gia Trung Đông này đã đẩy mối quan hệ giữa Tel Aviv và Moscow xuống mức thấp mới, nguồn tin từ Israel cho hay.

Theo Presstv, nguồn tin từ Israel cho hay, những cuộc tấn công mới đây của Israel vào Syria sau khi máy bay Nga IL-20 bị bắn hạ tại quốc gia Trung Đông này đã đẩy mối quan hệ giữa Tel Aviv và Moscow xuống mức thấp mới.

Hồi tháng 9, các chiến đấu cơ Israel đã tấn công vào các vị trí của chính quyền Syria ở Latakia. Các tiêm kích được cho là của Israel đã nấp phía sau chiếc IL-20 để tiến hành vụ không kích vào Latakia, Syria. Phòng không Syria đánh trả và chiếc IL-20 vô tình trở thành mục tiêu. Sự việc khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng.

Sau sự việc này Moscow đã đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-300 tới Damascus, một ván bài gây sốc và buộc các chỉ huy của Israel phải thay đổi kế hoạch tấn công vào Syria.

Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, một quan chức quân sự Israel giấu tên tiết lộ rằng trước đó Tel Aviv đã thảo luận với Moscow nhằm cải thiện những va chạm đáng tiếc tuy nhiên các cuộc không kích sẽ không bao giờ ngừng.

"Lực lượng quân đội Israel đã tấn công vào Syria, thậm chí ngay sau khi máy bay Nga bị bắn hạ. Sự hợp tác quân sự với người Nga vẫn tiếp tục như trước đó", nguồn tin cho biết.

Hôm 1/11, truyền thông Israel tuyên bố giới chức Nga cảm thấy bị tổn thương vì những đợt không kích mới của Israel và mối quan hệ giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman với người đồng cấp Nga Sergey Shoygu phần nào cũng bị tổn hại.

Các báo cáo trích từ các nguồn tin giấu tên thân cận với quân đội Israel chỉ rõ Điện Kremlin cũng bác bỏ nỗ lực của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin nhằm thảo luận việc triển khai S-300.

Theo một số chuyên gia, các cuộc tấn công của Israel nhằm mục đích thử phản ứng của Nga.

Trong khi đó các báo cáo khẳng định rằng cuộc tấn công gần đây được thực hiện vào ban ngày và Nga được cảnh báo trước đó.

Không có báo cáo nào về các cuộc tấn công

Tuy nhiên theo tờ Contra-magazin, sau vụ việc phòng không Syria bắn nhầm máy bay trinh sát IL-20 của Quân đội Nga hôm 17/9, Israel không tiến hành một hoạt động quân sự độc lập nào trên lãnh thổ Syria.

Tờ báo lưu ý, Israel đã nhiều lần tuyên bố dù hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-300 xuất hiện trong khu vực thì cũng không ngăn chặn được việc đánh bom tại Syria.

Nhưng kể từ khi sự cố xảy ra với IL-20 của Nga, các phương tiện truyền thông Israel không có một báo cáo nào về các cuộc tấn công này, mặc dù các sự kiện tương tự trước đây đã được đề cập chi tiết.

Hôm 24/9, Bộ trưởng quốc phòng Nga đã công bố các biện pháp nhằm cải thiện an ninh cho quân nhân Nga tại Syria để đối phó với vụ bắn nhầm IL-20, mà Nga quy trách nhiệm cho Israel.

Bộ trưởng cho biết, trong năm 2013, theo yêu cầu của Israel, Nga đã ngừng giao S-300 cho Syria, nhưng hiện giờ tình hình đã thay đổi, và nguyên nhân không phải do Nga.

Tiếp đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về việc thực hiện cung cấp cho Syria hệ thống S-300 và các thiết bị khác. Họ lên kế hoạch huấn luyện quân đội Syria để sử dụng các thiết bị này trong ba tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại