"4 điều nhắn gửi Chủ tịch tỉnh Nghệ An"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Theo con số mới nhất tính đến ngày 21/4 được công bố thì toàn tỉnh Nghệ An đã có 218 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó đã ghi nhận 3 ca đã tử vong.

Theo số liệu thống kê của sở Y tế Nghệ An đưa ra, trên địa bàn có 33.500 trường hợp cần phải tiêm phòng sởi. Tuy nhiên hiện tại mới chỉ có gần 14 nghìn trẻ em được tiêm phòng sởi mũi một và 19 nghìn trẻ em được tiêm phòng sởi mũi 2. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn gần 14 nghìn trẻ em chưa được tiêm vacxin sởi.

Tiếp đó vào sáng ngày 21/4, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các bệnh viện khẩn trương khoanh vùng bệnh nhân sởi để điều trị tập trung, tránh tình trạng lây lan, tích cực tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân có biện pháp ngăn ngừa sởi kịp thời.

Trước những con số mà UBND tỉnh Nghệ An đưa ra, cư dân mạng càng trở nên lo lắng hơn trước căn bệnh vốn lành tính nhưng năm nay lại cướp đi sinh mạng của rất nhiều người này. Phản hồi về thông tin nêu trên, một độc giả ký tên Nguyễn Trang gửi những dòng tâm huyết:

"Tôi muốn gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lời nhắn rằng: Hãy công bố là dịch sởi ở Nghệ An, nếu cần! Bởi vì sao? Bởi vì theo tôi biết:

- Hôm nọ một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã khuyến cáo tùy mục tiêu từng quốc gia, nhưng có quốc gia chỉ cần ba ca bệnh sởi đã có thể công bố dịch. Ở Nghệ An - chỉ là 1 tỉnh - đã 3 trẻ tử vong, 14000 trẻ chưa tiêm thì rất đáng lo ngại.

- Nghệ An cũng đừng "học" theo Hà Nội là chưa công bố dịch, vì Hà Nội là nơi được tập trung mọi bác sĩ giỏi nhất, thiết bị tối tân nhất.

- Việc công bố dịch là để Bộ Y tế và toàn tỉnh dồn đầu tư, quan tâm gấp rút chặn dịch.

- Đề xuất máy thở gấp và hy vọng yêu cầu đừng nhận máy thở bị hỏng".

Đồng tình với hầu hết quan điểm của độc giả trên nhưng thành viên Mai Phương cho rằng việc Nghệ An công bố dịch hay không không quan trọng, mà cần có những biện pháp thật sự tích cực để việc phòng và chữa bệnh hiệu quả nhất. "Đọc báo cũng thấy tỉnh Nghệ An cũng quyết định cấp thêm cho ngành y tế 7 máy thở, 10 monitơ để phục vụ việc điều trị sởi. Hy vọng điều này sẽ giúp được nhiều trong công tác đẩy lùi bệnh sởi ra khỏi cộng đồng".


Cách nhận biết và điều trị bệnh sởi

 

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại