Công Phượng nói điều bất ngờ trước V-League 2017

Hải Bình |

Từng bị bầm tím toàn thân vì va chạm sau các trận đấu tại V-League nhưng hiện tại, Công Phượng có cái nhìn rất lạc quan khi trở về HAGL thi đấu.

Trước khi cùng các đồng đội ở HAGL bước vào mùa giải mới, tiền đạo Công Phượng có những nhận xét về khá nhiều vấn đề nóng ở V-League. Trong đó, hai vấn đề nổi cộm là tình trạng bạo lực sân cỏ cũng như công tác trọng tài được cầu thủ người Nghệ An phân tích khá kỹ.

"Không giống như thời điểm khi chúng tôi vừa bước chân lên thử sức ở sân chơi V-League năm 2015, khi đó tôi cũng như các đồng đội thường bị các anh lớn đá rát, chơi xấu, dùng tiểu xảo.

Lúc này, theo cảm nhận của tôi, vấn đề bạo lực sân cỏ, việc tôi cũng như các đồng đội bị các anh lớn chơi xấu, dùng tiểu xảo đã hạn chế đi rất nhiều ở V-League, đó là tín hiệu đáng mừng để chúng ta hướng đến bóng đá đẹp, không bạo lực.

Điều tôi mong muốn duy nhất là hy vọng công tác trọng tài được thay đổi nhiều hơn, các trọng tài được cầm còi làm tốt hơn những mùa giải vừa qua. Đừng để xảy ra những hình ảnh cầu thủ và trọng tài tranh cãi hay xô xát với nhau vì những tình huống cắt còi hay thổi phạt không thuyết phục".

Công Phượng nói điều bất ngờ trước V-League 2017 - Ảnh 1.

Công Phượng nỗ lực tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: Cao Nguyên.

"Tôi không nghĩ việc về chơi tại V-League sẽ khiến cho chuyên môn của mình bị thụt lùi. Bởi thực tế nền bóng đá Việt Nam chưa thể sánh ngang với bóng đá Nhật Bản ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tôi có mục tiêu của mình khi trở về thi đấu cùng HAGL ở mùa giải 2017.

Về bản thân mình, tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt, đạt được phong độ cao nhất để cùng toàn đội giành thật nhiều chiến thắng ở mùa giải 2017.

Sau một năm trở lại Pleiku, tôi hy vọng sẽ cùng các đồng đội giúp cho HAGL đạt được những thành tích khả quan hơn, không phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng như ở hai mùa giải V-League 2015 và 2016.

Những gì tôi học được trong suốt một năm tập luyện ở Nhật Bản như sự tự tin, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm đối đầu với những cầu thủ đàn anh, tất cả những điều đó sẽ hỗ trợ cho tôi rất nhiều ở mùa giải sắp tới.

Tôi cũng như nhiều đồng đội khác ở HAGL chỉ mới 20 hay 21 tuổi, đó là độ tuổi chưa thật sự chín chắn, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trận mạc.

Nhưng bù lại, chúng tôi có một tập thể đoàn kết, đó sẽ là động lực để HAGL vượt qua mọi khó khăn phía trước", tiền đạo Công Phượng chia sẻ sau một năm sang Nhật Bản khoác áo Mito Holyhock, cũng như mục tiêu ở V-League 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại