Công Phượng - "tay chơi" sành điệu dần theo năm tháng

Hải Bình |

Ngoài dấu ấn trên sân với những bàn thắng, những pha đi bóng khó lường, Công Phượng rất chăm chút vẻ bề ngoài với những kiểu tóc thay đổi theo thời gian.

Từ khi xuất hiện trong màu áo U19 Việt Nam thời điểm 2013 cho đến lúc này, tiền đạo Công Phượng dành khá nhiều thời gian chăm sóc vẻ bên ngoài của mình. Điều dễ nhận thấy nhất ở phong cách thời trang của cầu thủ người Nghệ An là những kểu tóc thay đổi theo thời gian.

Không có quy luật hay mốc thời gian mỗi khi Công Phượng thay đổi nhưng những mẫu tóc xù, bồng bềnh hay những kiểu tóc ngắn ngọn được tiền đạo của HAGL thay đổi tùy theo thời tiết cũng như thời điểm cho thích hợp.

Cùng xem lại những mẫu tóc của tiền đạo vừa trở về từ Nhật Bản:

Công Phượng - tay chơi sành điệu dần theo năm tháng - Ảnh 1.

Trong màu áo U19 Việt Nam những năm 2013 và 2014, Công Phượng thường xuất hiện với mái tóc được cắt tỉa khá gọn gàng. Ảnh: Internet.

Công Phượng - tay chơi sành điệu dần theo năm tháng - Ảnh 2.

Khi bước lên sân chơi V-League mùa 2015, tiền đạo của HAGL gây bất ngờ với mái tóc bồng bềnh kiểu "đầu rơm" giống cựu tiền đạo Colombia, Valderrama.

Công Phượng - tay chơi sành điệu dần theo năm tháng - Ảnh 3.

Nhưng cũng trong mùa giải 2015, Công Phượng bất ngờ xuống tóc với cái đầu trọc khi cùng HAGL làm khách trước HN-T&T ở vòng 11 với trận thua 3-4.

Công Phượng - tay chơi sành điệu dần theo năm tháng - Ảnh 4.

Mái tóc theo kiểu "đầu rơm" được Công Phượng sử dụng lại khi cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore. Ảnh: Internet.

Công Phượng - tay chơi sành điệu dần theo năm tháng - Ảnh 5.

Sang Nhật Bản khoác áo Mito Holyhock thi đấu tại J-League 2, Công Phượng trở lại với mái tóc thời còn chơi ở U19 Việt Nam. Ảnh: Internet

Công Phượng - tay chơi sành điệu dần theo năm tháng - Ảnh 6.

Trở về tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016, Công Phượng ra mắt kiểu đầu mới với mái tóc xoăn, đi cùng với đó là khuyên tai một bên.

Công Phượng - tay chơi sành điệu dần theo năm tháng - Ảnh 7.

Sở thích đọc sách, nghe nhạc thư giãn trên mỗi chuyến bay giúp cho Công Phượng thoải mái nhất là khi anh thường phải di chuyển rất nhiều bằng phương tiện này.

Công Phượng - tay chơi sành điệu dần theo năm tháng - Ảnh 8.

Sở thích đeo bông tai dường như là gu thời trang mới của tiền đạo HAGL. Khi cùng U21 HAGL giành hạng Ba giải U21 Quốc tế, Công Phượng đeo khuyên tai lên nhận giải sau đó trò chuyện khá lâu với Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại