Công Phượng sẽ làm chuyện chưa từng có với giải thưởng "không đối thủ"?

Hải Bình |

Công Phượng đang "vô đối" cho danh hiệu "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016", nhưng điều đó có giúp anh lấy lại được thăng bằng sau bao biến cố?

Bị đánh bật khỏi Top 3 hạng mục "Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất năm 2016", nhưng điều đó không khiến cho tiền đạo Nguyễn Công Phượng cảm thấy buồn. Bởi cầu thủ người Nghệ An gần như "vô đối" ở một giải thưởng khác. Danh hiệu "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016", khó thoát khỏi tay của Công Phượng, "idol" có rất nhiều fan trung thành ở thời điểm hiện tại.

Có nhiều ý kiến cho rằng hãy cho Phượng thêm thời gian, Phượng cần một cú hích về tinh thần hay giản đơn nhất là hãy để cho Công Phượng có thêm nhiều đất diễn... Rất rất nhiều lý do, ý kiến như thế được đưa ra để giúp cho tiền đạo của HAGL mau sớm lấy lại phong độ.

Cũng vì sức ép quá lớn từ những fan cường của tiền đạo này, HLV Nguyễn Hữu Thắng phải dùng đến Công Phượng ở AFF Cup theo cách gượng ép nhất.

Khi Văn Quyết 2 lần dứt điểm không thành công trong tình huống đối mặt thủ môn đối thủ ở trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Indonesia. Cư dân mạng khi đó ném không biết bao nhiêu gạch đá vào cầu thủ của Hà Nội - FC và đòi công bằng cho Công Phượng, hãy cho Phượng được vào sân thể hiện mình.

Công Phượng sẽ làm chuyện chưa từng có với giải thưởng không đối thủ? - Ảnh 1.

Công Phượng không hề buồn sau khi thực hiện không thành công quả 11m. Ảnh: Anh Nguyễn.

Nếu Phượng cần cú hích về tinh thần, chính Phượng là người đã tạo ra điều đó với bàn thắng vào lưới U21 Gangwon sau thời gian dài tắt điện. Nhưng cũng chính anh là người phá đi tất cả những nỗ lực bằng cú panenka lỗi cả về kỹ thuật cũng như thời điểm trong trận bán kết giải U21 quốc tế gặp U21 Yokohama FC.

Panenka chỉ đá vào giữa khung thành ở độ cao nhất định. Công Phượng đá quả 11m thứ 5 chếch về bên phải theo hướng thủ môn bắt bài, tệ hơn là nó không đủ cao nên dù đã ngã thì thủ môn của U21 Yokohama vẫn kịp với tay đẩy bóng.

Cũng theo một số ý kiến, Phượng bản lĩnh khi dám thực hiện panenka ở lượt sút cuối cùng nhưng không biết rằng, Phượng đã thực hiện sai thời điểm. Lúc đó, anh không có được cảm giác bóng cũng như sự tỉnh táo tốt nhất.

Suốt một năm gần như chỉ ngồi dự bị khi sang Nhật khoác áo Mito Holyhock tại J-League 2. Trong màu áo ĐTQG, Phượng không để lại dấu ấn gì nhiều ngoài việc được cả cầu trường ồ lên mỗi khi được tung vào sân, nhưng Phượng trả lời cho bao nhiêu kỳ vọng là con số 0.

Ở giải đấu vừa tầm như giải U21 Quốc tế, những tưởng Công Phượng sẽ lại tỏa sáng như mùa giải 2015, khi đó là bệ phóng giúp anh đạt danh hiệu "Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất năm 2015". Công Phượng ở giải U21 Quốc tế 2016 chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Thế nhưng khi Công Phượng gần như không có đối thủ ở hạng mục "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016" nhiều người không quá bất ngờ, bởi đó là sân chơi dành cho người hâm mộ. Ai có lượng fan khủng và nhiều thì tất nhiên chiến thắng là điều không phải bàn. Và, người hâm mộ có quyền yêu thương, ghét bỏ, bầu chọn cho ai là quyền của mỗi người.

Nhưng nếu được vinh danh, Công Phượng có cảm thấy mình xứng đáng với danh hiệu đó. Bởi nhiều chuyên gia cho rằng Phượng nên khiêm tốn một chút, xếp sau Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh ở thời điểm này cũng không sao. Chỉ cần lấy lại được phong độ, ghi bàn thường xuyên thì Phượng sẽ lại có được tất cả.

Không nhận giải hoặc trao lại nó cho một người khác xứng đáng hơn, Phượng liệu có dám làm như thế. Xếp ngay sau anh ở hạng mục "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016" còn có hai người đồng đội khác ở HAGL là Nguyễn Văn Toàn và Lương Xuân Trường.

Thay cho lời kết bằng lời chia sẻ của Hội CĐV Than Quảng Ninh khi không được vinh danh ở hạng mục "Hội CĐV hoạt động tốt nhất năm 2016", với họ "Tình yêu không thể đông đầy bằng tiền hay bảng danh vị".

Thăm dò ý kiến

Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại