Công Phượng bị chỉ trích, có gì mà không hiểu bầu Đức ơi!

Đoàn Dự |

Chia sẻ trước truyền thông về chuyện Công Phượng bị chỉ trích sau màn trình diễn chưa tốt trước Afghanistan, bầu Đức cho rằng ông không hiểu lý do tại sao.

Lẽ ra, bầu Đức phải là người hiểu rõ nhất!

Theo lời bầu Đức nói, Công Phượng không đá xấu, không hỗn láo với ai, chăm chỉ tập luyện... là một cầu thủ tốt nên tỷ phú phố Núi không hiểu vì sao cầu thủ này hay phải nhận những lời chỉ trích. Nhưng có lẽ, bầu Đức nên biết câu "cây cao thì gió lớn" và chính ông là người đã góp phần lớn vào việc đưa Công Phượng lên quá cao, trong khi phần gốc của cái "cây" đó lại chưa đủ vững.

Còn nhớ, hồi lứa Công Phượng mới nổi đình nổi đám nửa sau năm 2014, từng có những tuyên bố từ phía HAGL tiết lộ có đối tác nước ngoài hỏi mua Công Phượng với giá 4 triệu USD. Bầu Đức thì tự tin tuyên bố ngay trong mùa đầu (2015) lên đá V-League, Công Phượng và các đồng đội sẽ vô địch.

Rất, rất nhiều phát ngôn khác nữa của bầu Đức đã đưa Công Phượng và lứa cầu thủ HAGL lên quá cao, trong khi thực tế họ không làm được thế, điển hình là chưa vô địch V-League và chưa vô địch SEA Games...

"Nếu không thích thì thấy Phượng đừng coi, tắt tivi đi" - đây là một câu nói khác của bầu Đức dành cho những người hay chỉ trích Công Phượng. Thực tế nói thế này thì... chưa đúng.

Vì người ta nếu không thích Công Phượng đá, quả có thể tắt tivi. Nhưng khi Công Phượng đá cho các cấp ĐTQG mà thể hiện thật sự không tốt, trong thời gian dài, thì tắt hay bật tivi không thay đổi được việc NHM sẽ phải đón nhận các kết quả không tốt của đội bóng họ yêu mến. Mà đội bóng ấy rõ không phải của Công Phượng hay của bầu Đức để mà sao cũng được.

Công Phượng bị chỉ trích, có gì mà không hiểu bầu Đức ơi! - Ảnh 1.

Nếu Công Phượng thi đấu trên các cấp ĐTQG thì khán giả nếu không thích do Phượng thi đấu tồi, không thể cứ tắt tivi là xong chuyện.

"Phượng tập luyện và không đá được thì không xếp đá. Phượng có trách ai đâu. Tôi nghĩ chỉ trích là không đúng" - thêm một câu nói nữa bầu Đức chia sẻ.

Đến đây, hẳn nhiều NHM vẫn nhớ bầu Đức đã bức xúc với HLV Miura nhiều thế nào và tìm cách đẩy ông đi ra sao. Và nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì HLV Miura không sử dụng nhiều cầu thủ HAGL và sử dụng theo cách mà bầu Đức cho rằng "thế mới đúng".

Đồng ý rằng Công Phượng là cầu thủ có tài, tạo được cảm xúc cho NHM nên có nhiều người yêu mến. Chỉ riêng việc đó thôi cũng sẽ khiến Phượng có người yêu, người không yêu và chịu chỉ trích. Nhưng rõ ràng, bầu Đức là một nhân tố góp phần khiến Công Phượng phải hứng chịu nhiều chỉ trích hơn.

Tại sao không chỉ trích Công Phượng?

Nếu với Công Phượng hiện tại mà không còn phải nhận lời chỉ trích nào liệu có tốt? Chắc chắn là không tốt vì thực tế Công Phượng đang thi đấu chưa tốt.

Gần đây, HLV Lê Thụy Hải tâm sự: "Nhiều người thấy tôi hay chỉ trích Công Phượng thì nghĩ tôi ghét cầu thủ này. Thực tế không phải mà tôi quý và đặt nhiều kì vọng vào cậu ấy. Vì thế tôi muốn góp ý để Công Phượng thay đổi, tốt hơn.

Hiện tại, Phượng vẫn chơi cá nhân, nhiều khi chưa biết lúc nào phải đồng đội, lúc nào phải sử dụng cái qua người của mình".

Không phủ nhận, từ giới truyền thông tới NHM, chẳng phải ai cũng thật sự góp ý cho Công Phượng với cái tâm giống HLV Lê Thụy Hải. Có người ghét, có người thì nói cho bõ bực mình khi nhìn thấy cầu thủ này thi đấu tệ.

Sự chỉ trích dành cho Công Phượng là nên có nhưng cần ở mức độ vừa phải và mang tính đóng góp, để chúng ta sẽ có một tiền đạo hoàn hảo hơn trong tương lai, chứ không phải một cái tên sẽ bị thui chột vì muôn vàn bình luận ác ý.

Thế nên bầu Đức đừng quá phiền lòng về tất cả những lời chỉ trích dành cho Công Phượng. Quan trọng là lời chỉ trích ấy như thế nào, có hợp lý không. Và thêm nữa, nếu bầu Đức đặt Công Phượng đúng vị trí của mình, cầu thủ ấy sẽ ít phải hứng chịu những cơn gió to "chẳng đâu vào đâu" hơn!

Vòng loại Asian Cup 2019: Việt Nam 0-0 Afghanistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại