Con tử vong sau 3 ngày chào đời vì mẹ nhiễm một loại vi khuẩn phổ biến lúc mang bầu

Thu Phương |

Trải qua 2 lần sảy thai, đến lần thứ 3 mới mang thai thành công nhưng bà mẹ đã phải vĩnh biệt con trai chỉ 3 ngày sau khi chào đời. Nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ.

Bé trai 3 ngày tuổi qua đời vì nhiễm trùng huyết

Cặp vợ chồng trẻ chị Mikhailla Glossat, 22 tuổi đến từ Australia đã trải qua 2 lần sảy thai nên nỗi mong mỏi có con dường như cháy bỏng hơn bao giờ hết. Tháng 7-2016, niềm hạnh phúc như vỡ òa khi chị Mikhailla biết tin mình lại có thai bé Foxx.

Vì thế, Mikhailla đã quyết định chia sẻ hành trình mang thai và sự lớn lên của bé Foxx trong bụng trên trang cá nhân.

"Tôi không thể chờ đợi được và tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy tới tất cả mọi người. Tôi không thể tin là tôi lại có thể tiếp tục mang thai.

Mỗi lần chia sẻ hình ảnh mang thai của mình, tôi đều nhận được rất nhiều lời chúc mừng và chúc phúc từ mọi người. Chắc chắn con tôi cũng nhận được những lời chúc may mắn đó và tôi thực sự rất vui", chị cho biết.

Con tử vong sau 3 ngày chào đời vì mẹ nhiễm một loại vi khuẩn phổ biến lúc mang bầu - Ảnh 1.

Trải qua 2 lần sảy thai, cặp đôi mới có thể nở nụ cười hạnh phúc với thai kì khỏe mạnh.

Con tử vong sau 3 ngày chào đời vì mẹ nhiễm một loại vi khuẩn phổ biến lúc mang bầu - Ảnh 2.

Tháng 3-2017, Mikhailla đã hạ sinh thành công bé Foxx John Fitzgerald tại bệnh viện và có vài giờ chăm sóc bé bên mình sau khi sinh.

"Trước khi sinh, tôi vẫn thường xuyên đi xét nghiệm với vi khuẩn liên cầu nhóm B. Khi thai 37 tuần, tôi xét nghiệm và kết quả âm tính. Đến giữa tuần 38, tôi có dấu hiệu sinh và tôi sinh thường khá thuận lợi hồi tháng 3-2017", Mikhailla kể lại.

Khi chào đời, bé Foxx vẫn khỏe mạnh, bình thường, bé được da tiếp da với bố mẹ, rồi sau đó các y tá đưa bé đi vệ sinh.

Ngay cả khi về với mẹ, bé vẫn bình thường nhưng ít giờ sau đó, bi kịch đã xảy ra. Cậu bé Foxx bắt đầu tỏ ra khó chịu và ho ra chất nhầy dính máu. Ngay lập tức bé được đưa đến trung tâm chăm sóc y tế đặc biệt nhưng tình hình sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Bé qua đời 3 ngày sau đó. Các bác sĩ chẩn đoán bé Foxx bị nhiễm loại vi khuẩn có tên Liên cầu khuẩn nhóm B (Group B streptococcus – GBS) từ mẹ, từ đó dẫn đến bị nhiễm trùng huyết.

Mẹ bé Foxx đã viết trên trang cá nhân của mình khi phải từ biệt con quá sớm: "Không có nỗi đau nào hơn việc cha mẹ chào đón con và vĩnh biệt con trong cùng một tuần".

Con tử vong sau 3 ngày chào đời vì mẹ nhiễm một loại vi khuẩn phổ biến lúc mang bầu - Ảnh 3.

Bé Foxx đã mãi mãi rời xa bố mẹ sau 3 ngày mạnh mẽ chiến đấu chống lại căn bệnh.

Sau khi bé mất, vợ chồng chị Mikhailla quyết định chia sẻ câu chuyện đau lòng về con trai mình tới mọi người với hy vọng giúp các bậc cha mẹ có thêm nhận thức về loại vi khuẩn có thể gây chết người này, đặc biệt với các mẹ bầu.

Liên cầu khuẩn nhóm B là gì và mức độ ảnh hưởng như thế nào?

Liên cầu khuẩn nhóm B (gọi tắt là GBS) là một trong nhiều loại vi khuẩn thường sống trong trong cơ thể. GBS được tìm thấy ở ruột, âm đạo hoặc trực tràng của 25% phụ nữ khỏe mạnh.

Hầu hết đều không biết rằng GBS đang "sống" ở trong cơ thể mình bởi chúng hoàn toàn không gây hại hay có bất cứ biểu hiện nào.

Khi mang thai, nếu bị nhiễm vi khuẩn GBS, người mẹ có thể truyền sang con trong quá trình sinh nở. Tại Mỹ, cứ 2.000 trẻ sơ sinh thì có 1 trẻ nhiễm GBS. Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ sinh ra từ người mẹ dương tính với GBS sẽ bị nhiễm GBS.

Nghiên cứu tại Mỹ cho biết xét nghiệm sàng lọc với loại vi khuẩn này trong giai đoạn 5 tuần trước khi sinh sẽ giúp dự đoán chính xác nhất và có phương án can thiệp khi sinh con cho thai phụ.

Hầu hết phụ nữ mang thai bị nhiễm GBS có rất ít biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, GBS có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng bàng quang, tử cung ở người mẹ, nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm phổi, thai chết lưu, thậm chí gây tử vong cho trẻ sơ sinh như trường hợp bé Foxx ở trên.

Con tử vong sau 3 ngày chào đời vì mẹ nhiễm một loại vi khuẩn phổ biến lúc mang bầu - Ảnh 4.

Người mẹ nhiễm vi khuẩn GBS có thể truyền sang con trong quá trình sinh nở.

Một số dấu hiệu và triệu chứng khi trẻ nhiễm Liên cầu khuẩn nhóm B bao gồm:

Trẻ sẽ có nguy cơ bị GBS tấn công nếu:

- Người mẹ chuyển dạ sớm (trước 37 tuần thai)

- Vỡ ối sớm (trước 37 tuần) mà không có dấu hiệu chuyển dạ

- Vỡ ối sớm tới 18 - 24 tiếng trước khi sinh bé

- sốt cao (37.8oC trở lên) trong quá trình chuyển dạ

- Đã từng mang GBS trong lần mang thai gần đây

- GBS tìm thấy trong nước tiểu khi đang mang thai (dù đã được điều trị thì cũng nên có sự đề phòng trong quá trình chuyển dạ)

- Đứa con trước đó bị nhiễm GBS

Dấu hiệu khởi phát sớm vài giờ sau khi trẻ sinh ra:

- Nhiễm trùng máu

- Viêm phổi

- Viêm màng não

- Khó thở

- Tim và huyết áp không ổn định

- Gắp các vấn đề về đường tiêu hóa và thận

Dấu hiệu khởi phát muộn

- Viêm màng não sau khi trẻ được sinh ra 1 tuần hoặc vài tháng.

- Nhiễm trùng huyết, triệu chứng phổ biến nhất.

Phụ nữ nên làm gì khi nhiễm GBS?

Nếu bị nhiễm GBS trước khi mang thai, bạn nên điều trị dứt điểm. Nếu nhiễm GBS trong khi mang thai, thai phụ cần trao đổi với bác sĩ để có cách phòng ngừa tốt nhất cho con.

                                                                                                    *Theo Dailymail, Americanpregnancy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại