Còn chưa tới 10 tăng Leopard 2 đủ sức chiến đấu, Đức chẳng thể là mối đe dọa với Nga

Anh Tú |

Theo một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Đức, trong số 44 chiếc xe tăng Leopard 2 hiện đang biên chế cho quân đội nước này thì chỉ có 9 chiếc là còn khả năng chiến đấu.

Bình luận trên hãng Thông tấn - Phát thanh Nga Sputnik, chuyên gia quân sự Đức Jurgen Rose cho rằng, các kế hoạch của Berlin nhằm đóng một vai trò chủ động hơn trong khối NATO, xét đến cùng sẽ chỉ làm tổn hại tới các khả năng chiến đấu của Bundeswehr (Bộ Quốc phòng Đức).

Theo lộ trình dự kiến, từ đầu năm 2019, NATO sẽ thành lập một lực lượng phản ứng nhanh (Joint High-Readiness Joint Task Force) ở Đông Âu - cấu trúc quân sự vẫn được NATO xem như một mũi nhọn tiên phong.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nói rằng, Berlin sẽ đóng vai trò quyết định trong việc thành lập lực lượng mới này của NATO, đồng thời cho biết, tổng hành dinh mới của NATO cũng sẽ được xây dựng ở Đức.

Trong bài phỏng vấn với chương trình tiếng Đức của Sputnik, chuyên gia quân sự Jurgen Rose nhận xét, những phát biểu của Bộ trưởng Von der Leyen không tương đồng với thực tế đang diễn ra tại Bundeswehr, nơi mà ngay cả việc thiếu hụt các xe tăng chiến đấu cũng còn chưa được giải quyết.

Đưa ra bình luận trên, ông Jurgen Rose muốn đề cập tới một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Đức nói rằng, trong số 44 chiếc xe tăng Leopard 2 hiện đang biên chế cho Quân đội Đức thì chỉ có 9 chiếc là còn khả năng chiến đấu.

Liên quan tới vấn đề ngân sách quốc phòng, ông Rose cho biết: "Bộ quốc phòng Đức muốn Bundeswehr nhận được càng nhiều tiền càng tốt để cải thiện tình trạng trang thiết bị và nguồn nhân lực".

Ông cho rằng, việc Đức lập ra một cơ chế đáp ứng các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ lực lượng phản ứng nhanh sẽ làm tổn hại tới các đơn vị quân đội khác của Đức về mặt tài chính.

"Điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như mức độ huấn luyện", Rose nhấn mạnh.

Ông nhớ lại, hiện trong quân đội Đức chỉ có khoảng 300 xe tăng, trong khi sau Chiến tranh Lạnh, lực lượng này từng sở hữu hơn 3.000 phương tiện vũ trang như vậy. Do đó, Rose cho rằng, Bundeswehr gần như sẽ chẳng bộc lộ bất cứ mối đe dọa nào với Nga.

"Những sỹ quan chịu trách nhiệm ở Nga có thể nghỉ ngơi thư giãn vì tình hình ở Bundeswehr không tốt đẹp như vẫn tưởng và đó là những vấn đề lớn", chuyên gia Rose nói.

Xe tăng Leopard 2 của Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến tại Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại