Chuyện "vô lý" của ông Hải lơ và toan tính của Hữu Thắng

Đoàn Dự (Ảnh: Tiên Lâm) |

Sau trận hòa Đài Bắc Trung Hoa 1-1, HLV Lê Thụy Hải chê bai hết lời việc Hữu Thắng dùng tới 6 cầu thủ HAGL trong đội hình nhưng đằng sau có thể là ẩn ý của cựu thuyền trưởng SLNA.

21h00 ngày 28/3, SVĐ Republican Central, vòng loại cuối Asian Cup 2019: Afghanistan vs Việt Nam

Chia sẻ về chuyện Hữu Thắng dùng 6 cầu thủ HAGL trong đội hình gặp Đài Bắc Trung Hoa, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Theo tôi thì trận đấu này chúng ta đừng nên bình luận gì cả. Vì có tới 6 cầu thủ HAGL. Không có ĐTQG nào mà có 6 cầu thủ ở CLB thứ hạng rất thấp cả. Các bạn ấy mới đá V-League xong, tập trung lại với 6 cầu thủ ở một đội thì đáng lẽ phải nhuần nhuyễn hơn đội mới lắp ráp chứ".

ĐT Việt Nam 1-1 Đài Bắc Trung Hoa

Ông Lê Thụy Hải chê thế thôi, nhưng có lẽ trong thâm tâm, ông cũng phần nào hiểu ẩn ý của Hữu Thắng. Vì đầu năm 2017, chính ông cũng từng nói có lẽ Hữu Thắng nên sử dụng vòng loại cuối Asian Cup để làm nơi rèn quân, chuẩn bị cho SEA Games, hơn là đặt tham vọng tại sân chơi châu lục.

Vì ngay cả khi Việt Nam giành quyền đi vào VCK Asian Cup, thì nhiệm vụ sau đó là cực kì khó khăn.

Thực tế có vẻ đang chứng minh Hữu Thắng đúng là muốn chơi trò "bắt cá hai tay", tức muốn sử dụng càng nhiều cầu thủ trẻ càng tốt mà vẫn đạt được thành tích khá nhất có thể tại Asian Cup.

Khi U22 Việt Nam chưa được VFF lên kế hoạch rèn luyện cụ thể hướng tới SEA Games, chính Hữu Thắng cũng đã đưa ra tuyên bố rằng anh sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho các tài năng trẻ trên ĐTQG.

Tất nhiên, khi ĐTQG mất đi những trụ cột như Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật, mà lại muốn đôn thật nhiều cầu thủ trẻ lên, vận hành sẽ có những trục trặc tạm thời, như ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Chuyện vô lý của ông Hải lơ và toan tính của Hữu Thắng - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam áp đặt được thế trận trước Đài Bắc Trung Hoa nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Hữu Thắng có lý do để cười rất tươi sau trận đấu đó, vì trong mắt NHM nó là cuộc chiến nhạt nhẽo, gây "bực mình" khi có quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ còn trong mắt Hữu Thắng, ít nhất các học trò đã tạo ra được cơ hội và áp đặt đối thủ.

Vấn đề là Hữu Thắng sẽ làm cách nào và mất bao lâu để sửa chữa được các điểm chưa tốt của ĐT Việt Nam lúc này. Nó có thể kịp thời ổn ngay trong trận đấu tối nay với Afghanistan hay không?

Câu trả lời sẽ phải chờ 90 phút thi đấu kết thúc mới biết, nhưng dù chiến cục thế nào, có lẽ NHM cũng nên dành sự kiên nhẫn cho HLV Hữu Thắng vì chính anh đang tính một bước dài, chứ không phải "ăn xổi" ở một vài trận đấu không thật sự trọng tâm.

Sau 2 ngày tập luyện ở Tajikistan, ĐT Việt Nam đã làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo và không dính chấn thương nào. Cả HLV Hữu Thắng và phía Afghanistan đều đang hướng tới một trận thắng nên cuộc chiến dự kiến sẽ rất hấp dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại