Nỗi lo nếu Việt Nam chiến thắng...

Đoàn Dự (Ảnh: Tiên Lâm) |

Sau trận hòa đáng thất vọng trước Đài Bắc Trung Hoa (1-1), nhiều NHM đang lo ĐT Việt Nam sẽ thua Afghanistan ở trận đầu vòng loại cuối Asian Cup 2019.

Nhưng có một nỗi lo khác cũng đang hiện hữu, đấy là nếu thầy trò HLV Hữu Thắng chiến thắng ở cuộc chiến ngày mai, 28/3 thì vẫn không đảm bảo cho một tương lai thành công cùng lối chơi mà cựu thuyền trường SLNA đã "mặc định" cho các cấp đội tuyển Việt Nam anh dẫn dắt.

Thực tế mà nói, Afghanistan không phải đối thủ mạnh so với Việt Nam. Nếu trong một ngày các cầu thủ thi đấu thăng hoa và đã kịp thời hòa nhập được với mặt sân cỏ nhân tạo, cũng như lấy lại sức lực sau các trận đấu quá cận (V-League, giao hữu quốc tế), chuyến bay nhiều giờ, chiến thắng có thể trong tầm tay.

Song chiến thắng đồng nghĩa với việc Hữu Thắng có thể lấy đó làm cơ sở tiếp tục cho lối đá hiện tại của mình một cách rập khuôn, trước mọi đối thủ. Đấy là lối chơi bóng kĩ thuật, ngắn, muốn "đè ngửa" đối phương để áp đặt chiến thuật.

Lối chơi này theo nhiều nhận định của các chuyên gia tên tuổi thì chỉ thật sự phù hợp với các địch thủ yếu hơn hoặc ngang bằng, còn khi đụng độ địch thủ mạnh hơn dễ phản tác dụng.

Đã thất bại ở AFF Cup 2016, đến nay Hữu Thắng mới có thêm một trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa. Trận này, ĐT Việt Nam sử dụng đúng lối chơi muốn áp đặt thế trận ấy và quả thật đã làm được, xong lại dứt điểm quá tệ và hàng thủ thì có một giây nơi lỏng.

Thế là quá đủ để ĐT Việt Nam suýt thua 0-1 và chỉ kịp gỡ hòa những phút cuối cùng nhờ bàn thắng may mắn của Công Phượng.

ĐT Việt Nam 1-1 Đài Bắc Trung Hoa

Năm 2017, ĐT Việt Nam chỉ có một sân chơi vòng loại cuối Asian Cup thực ra không quá được chú ý. Nhưng U22 Việt Nam sẽ tham gia SEA Games, một kì SEA Games rất quan trọng.

Đấy là kì SEA Games cuối của lứa ngôi sao đầu từ Học viện đào tạo HAGL. Tre già măng mọc, không ai rõ sau lứa này, ở kì SEA Games tiếp theo nữa bóng đá Việt Nam sẽ có ai hay không. Nhưng với những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... người ta và cả Hữu Thắng đang mơ về một chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Nỗi lo nếu Việt Nam chiến thắng... - Ảnh 2.

Hòa khó nhọc Đài Bắc Trung Hoa 1-1 nhưng Hữu Thắng lại cười rất tươi trong phòng họp báo.

Đã trải qua đến V-League mùa thứ ba, lối đá ngắn nhỏ, kĩ thuật của HAGL vẫn không cho thấy được sự ưu việt, ít nhất là với những con người đang có trong tay. HAGL đôi khi thắng đậm các địch thủ yếu và lại "hoàn mèo" khi đụng đối thủ khó chơi.

Đấy có thể là số phận của U22 Việt Nam tại SEA Games nếu Hữu Thắng cứ cố chấp chỉ dùng một loại chiến thuật khá tương đồng với CLB phố Núi mà thiếu đi những sự linh hoạt cần thiết.

Hy vọng rằng ĐT Việt Nam sẽ thắng được Afghanistan nhưng với một lối chơi thật sự mạch lạc hơn là những bàn thắng "rùa" kiểu trước Đài Bắc Trung Hoa. Để nếu "thầy" Thắng có đem quân đi chinh chiến cũng là với một đội hình vận hành chiến thuật mạch lạc, hiệu quả.

Và cũng mong rằng, ngoài việc sử dụng lối đá phối hợp ngắn, kĩ thuật rập khuôn, Hữu Thắng cũng sẽ linh hoạt chiến thuật hơn với các đối thủ khác nhau, để SEA Games tới sẽ thành công chứ không kết thúc như AFF Cup buồn 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại