Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Việt Nam đại thắng khi Thái hòa Indo nhưng đừng vội mừng!

Đoàn Dự (Ảnh D.A) |

Lượt trận đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 đã diễn ra không thể tốt hơn cho U22 Việt Nam nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng không được quyền chủ quan.

Chơi hoàn toàn áp đảo U22 Đông Timor, U22 Việt Nam đã có chiến thắng 4-0 ở ngày đầu đá SEA Games 29. Trận này, Văn Hậu lập cú đúp, Đức Chinh - Công Phượng mỗi người ghi 1 bàn thắng.

"Trận khai mạc luôn rất quan trọng. Tinh thần thi đấu, thái độ thi đấu của các cầu thủ tốt, rất cao. Đội cũng đã chơi tốt, phối hợp ổn, có 3 bàn thắng quá sức mong chờ của mọi người. Người xuất sắc nhất hôm nay chắc là Đoàn Văn Hậu rồi" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định về màn trình diễn của đoàn quân áo đỏ.

Trong trận đấu này, đôi lần U22 Đông Timor vẫn có những pha phản công nguy hiểm về phía U22 Việt Nam. Nếu là những đối thủ mạnh hơn, các đợt tấn công đó có thể thành bàn. Tuy nhiên, cựu danh thủ Thể Công cho rằng vì đối thủ quá yếu nên HLV Hữu Thắng cũng đã chủ động sử dụng đội hình thiên về tấn công.

Khi gặp các đối thủ mạnh hơn, HLV Hữu Thắng khả năng sẽ chuyển sang đội hình cân bằng hơn để tăng cường sức mạnh hàng thủ:

"Trận đấu cụ thể này tôi thấy dùng nhân sự thế là hợp lý, ăn ý. Mà Đông Timor trận này chơi cũng không có gì tiến bộ nhiều so với vòng loại U23 châu Á trước đó. Rõ ràng trận trước đó khi họ cầm hòa U22 Hàn Quốc thì đối thủ đã quá chủ quan, còn Đông Timor tâm lý thoải mái.

Trận đấu đó khác hẳn trận đấu như thế này. Khả năng của Đông Timor vẫn thế, yếu đều nên chúng ta chơi trên chân, vì vậy HLV Hữu Thắng xử dụng đội hình thiên về tấn công là hợp lý. Chúng ta chơi áp đảo, tốt, hậu vệ dâng lên rất cao. Còn khi gặp các đối thủ khác, anh ấy sẽ dùng đội hình cân bằng hơn".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Việt Nam đại thắng khi Thái hòa Indo nhưng đừng vội mừng! - Ảnh 1.

Chiến thắng ấn tượng của U22 Việt Nam.

Rõ ràng, khác với trận đấu giữa đôi bên ở VL U23 châu Á cách đây ít tuần, U22 Việt Nam đã chơi tốt hơn hẳn nhờ thời tiết đẹp, không như lần "thủy chiến" trước đó. Trận đấu này theo ông Vũ Mạnh Hải là đã thể hiện đúng khả năng 2 đội.

"Trời không mưa nên đây là bóng đá chứ không phải "thủy chiến" nên đã phù hợp với cầu thủ kĩ thuật, cầm bóng tốt như Việt Nam, cầu thủ HAGL. Đây là trận đấu đánh giá đúng khả năng 2 đội. Việt Nam mình đá hơn hẳn đội bạn, toàn diện từ thể lực tới kĩ chiến thuật".

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste

Cùng giờ với trận đấu của U22 Việt Nam, U22 Thái Lan đã bị U22 Indonesia cầm hòa 1-1. Theo ông Hải, đây là kết quả rất đáng mừng cho thầy trò HLV Hữu Thắng nhưng vẫn cần thận trọng. Trận đấu này chưa kể khẳng định U22 Thái Lan yếu, trong khi đó nó cho thấy U22 Indonesia thật sự đáng ngại.

"Với kết quả như thế thì rất có lợi cho chúng ta. Đây là 2 đối thủ mạnh nhất mà lại cầm hòa nhau. Nhưng sau trận này cũng chưa thể đánh giá nhiều về 2 đối thủ vì có ít thông tin về họ, chỉ biết mừng vì kết quả đó. Nó làm chúng ta có thêm hy vọng ở các trận đấu với họ.

Nhưng Indonesia hòa được Thái Lan thì chúng ta cần xem lại, đánh giá đúng họ chứ đừng nghĩ họ hòa thì ta có thể thắng họ.

Tôi nghĩ Thái Lan họ vẫn trên chúng ta và chúng ta nên chơi cửa dưới với họ. Còn trận quan trọng nhất tôi nghĩ vẫn là trận gặp Indonesia".

Bảng B SEA Games 29: U22 Thái Lan 1-1 U22 Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại