Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Đừng nghe bầu Đức. VFF hãy có dũng khí để bảo vệ Hoàng Anh Tuấn”

Tiểu Mã |

Mặc dù rất tiếc nuối sau thất bại của U18 Việt Nam, nhưng chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải vẫn một mực bảo vệ HLV Hoàng Anh Tuấn những trước luồng ý kiến chỉ trích”.

Tối qua, U18 Việt Nam đã gây thất vọng rất lớn khi để thua Myanmar ở thời điểm cuối cùng và bị loại khỏi giải U18 ĐNÁ ngay từ vòng bảng. Đáng nói, đây là trận đấu mà chúng ta hoàn toàn có quyền tự quyết, thậm chí còn nắm lợi thế lớn với bàn thắng dẫn trước ở ngay phút đầu tiên.

Tuy nhiên, trái ngược với luồng ý kiến phê phán đến từ phần đông người hâm mộ, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải lại chia sẻ sự cảm thông và lên tiếng bênh vực HLV Hoàng Anh Tuấn.

Phân tích về nguyên nhân chính khiến U18 Việt Nam thất bại trước Myanmar, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng: "Tôi nghĩ trận này chúng ta thua do yếu tố quan trọng nhất là các cầu thủ yếu về bản lĩnh và thiếu kinh nghiệm trận mạc.

Dù sớm giành lợi thế nhưng các cầu thủ lại mắc sai lầm đáng tiếc và đây là những lỗi mang tính chất cá nhân. Ở bàn thua đầu tiên, một cầu thủ đã mắc lỗi dẫn tới tình huống đá phạt còn bàn thua thứ 2 thì rõ ràng đây là lỗi của thủ môn".

Nói về vai trò của HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận thua của U18 Việt Nam, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm của mình: "Cái sai lầm lớn nhất của anh Tuấn ở trận này là những phương án thay người. Có thể thấy tiêu biểu là trường hợp của Văn Hậu.

Trước kia Văn Hậu có đá ở vị tiền vệ phòng ngự nhưng thời gian gần đây, cầu thủ này hầu như chỉ đá thấp hơn ở vị trí hậu vệ. Hôm qua, Hoàng Anh Tuấn thay Văn Hậu vào đá tiền vệ và đó là một sai lầm. Tôi nghĩ nếu Hoàng Anh Tuấn chính xác hơn ở các tình huống thay người thì kết quả trận đấu có thể đã khác".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Đừng nghe bầu Đức. VFF hãy có dũng khí để bảo vệ Hoàng Anh Tuấn” - Ảnh 1.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng không nên trách móc Hoàng Anh Tuấn sau thất bại của ĐT U18 Việt Nam.

Nêu quan điểm về những hệ lụy sau thất bại của lứa U18 Việt Nam đặc biệt là kịch bản bị loại của U18 lại rất tương tự với lứa đàn anh U22 ở SEA Games, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tỏ ra tiếc nuối nhưng ông một mực khẳng định quan điểm bảo vệ HLV Hoàng Anh Tuấn lẫn Hữu Thắng.

"Chắc chắn thất bại của U18 ngay sau lứa U22 sẽ ảnh hưởng lớn tới niềm tin của người hâm mộ. Thất bại này chỉ ra rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm khi phải thi đấu quốc tế.

Nhưng quan điểm của tôi là chúng ta không nên trách móc Hoàng Anh Tuấn và cả Hữu Thắng nữa. Thay vào đó, chúng ta cần phải ghi nhận những đóng góp của họ. Như với lứa U18, chúng ta không thể vì kết quả của một trận mà phủ nhận những gì họ đã làm được trong 4-5 trận trước đó.

Nếu tôi là VFF, tôi sẽ không bao giờ sa thải Hoàng Anh Tuấn và cả Hữu Thắng. Tôi cho rằng đây là thời điểm mà VFF cần phải tỉnh táo để đưa ra những quyết định của mình. VFF cần phải có dũng khí để bảo vệ Hoàng Anh Tuấn những trước sức ép từ dư luận".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Đừng nghe bầu Đức. VFF hãy có dũng khí để bảo vệ Hoàng Anh Tuấn” - Ảnh 2.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng không nên nghe theo lời bầu Đức mà "nói không" với Hoàng Anh Tuấn.

Bày tỏ quan điểm của mình trước ý kiến của bầu Đức cho rằng sẽ chẳng một ai ở VFF dám để HLV Hoàng Anh Tuấn lên nắm ĐTQG thay Hữu Thắng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng:

"Bầu Đức nói như thế là chuyện của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ VFF không nên nghe theo những ý kiến đó. Bầu Đức cũng đâu có đủ chuyên môn để đánh giá được là VFF cần phải chọn ai. Tôi không biết VFF có muốn chọn Hoàng Anh Tuấn hay không nhưng tôi vẫn cho rằng anh Tuấn cần phải được bảo vệ thay vì chỉ trích".

Vòng bảng U18 Đông Nam Á: U18 Việt Nam 1-2 U18 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại