Chưa đủ cơ sở để khởi tố ông Trần Minh Lợi

QUỐC THẮNG. |

Trong vụ án tại Đắk Mil ông Trần Minh Lợi được xác định là người cầm đầu, xúi giục người dân đưa hối lộ cho công an.

Liên quan đến vụ ông Trần Minh Lợi (48 tuổi, ngụ Cư Kuin, Đắk Lắk) 2 lần đưa hối lộ cho cán bộ công an và giám đốc ngân hàng, cơ quan chức năng cho biết người này còn liên quan đến nhiều vụ án khác. Tuy nhiên vụ án này đang trong quá trình điều tra nên chưa đủ cơ sở để khởi tố ông Lợi.

Đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết trong vụ án tại Đắk Mil ông Lợi là người cầm đầu, xúi giục người dân đưa hối lộ cho công an.

Theo đại tá Lếp, bằng các mối quan hệ các bị can Nguyễn Xuân An (31 tuổi), Trương Thị Lan (45 tuổi), Huỳnh Kim Cao Trí (38 tuổi), Huỳnh Thị Cao Thương (39 tuổi), Nguyễn Thị Tý (56 tuổi) nhờ Lợi giúp đỡ trong việc chạy cho người thân được tại ngoại.

Do đó, ông Lợi yêu các người trên đưa tiền cho Lãnh Thanh Bình (SN 1985, nguyên cán bộ đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để quay phim, chụp hình.

Sau khi được Lợi hướng dẫn, Trí, An và Tý hẹn gặp Bình, đưa 60 triệu đồng cho Bình để sử dụng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc theo hướng dẫn của ông này.

Sau đó, Lợi gọi điện và nói Bình nhận tiền hối lộ chạy tại ngoại nên yêu cầu cán bộ ra quán cà phê để nói chuyện. Tại đây, Lợi cho Bình xem lại video do An quay và khai thác ai chỉ đạo cán bộ này lấy tiền.

Đại tá Lếp cho biết thêm nếu như ông Lợi chỉ thu tập tài liệu để cung cấp cho cơ quan công an hay báo chí để xử lý là hành vi rất tốt. Nhưng ông Lợi lại dùng những chứng cứ này để vi phạm pháp luật là không đúng.

Vị phó giám đốc Công an tỉnh cho biết viêc chống tham nhũng là chủ trương lớn. Tuy nhiên, người đấu tranh chống tiêu cực nhưng không nắm rõ các quy định của pháp luật thì ranh giới giữa đấu tranh và vi phạm pháp luật là rất mong manh.

Vị đại tá khuyên người dân khi phát hiện được những dấu hiệu sai phạm thì các công dân gửi đơn đến cơ quan chức năng để được giải quyết.

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, các hành vi của các nghi can khi truy tố sẽ áp dụng theo các bản án mà các bộ luật đã quy định, toà sẽ xem xét và quyết định mức án, có áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khung hình phạt hoặc tăng nặng tuỳ theo tính chất, mức độ bản án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại