Chủ tịch Chung yêu cầu làm rõ vụ CA Đông Anh hành hung phóng viên

Hoàng Đan |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Đông Anh hành hung phóng viên báo Tuổi trẻ.

Liên quan đến vụ một phóng viên báo Tuổi trẻ bị một số cán bộ, chiến sỹ của công an huyện Đông Anh (Hà Nội) hành hung trên cầu Nhật Tân, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên vừa ký văn bản số 8633/VP-TKBT ngày 25/9 thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Cụ thể, ông Chung giao Công an Thành phố điều tra, xác minh, làm rõ nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin phản ánh một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Đông Anh hành hung phóng viên báo Tuổi Trẻ, cản trở các phóng viên tác nghiệp trên cầu Nhật Tân vào ngày 23/9/2016.

Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 27/9/2016.

Trước đó, rạng sáng 23/9, nhiều người lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng từ huyện Đông Anh về trung tâm TP Hà Nội phát hiện 1 chiếc taxi đỗ bên lề cầu, dưới cầu là thi thể một người đàn ông.

Sau đó Công an huyện Đông Anh xác định người đàn ông bị tử vong dưới cầu Nhật Tân chính là tài xế lái chiếc taxi. Qua điều tra ban đầu, xác định người đàn ông này chết do tự tử.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi tiếp nhận thông tin phản ánh của bạn đọc và sự chỉ đạo của cơ quan, nhà báo Trần Quang Thế đã đến khu vực cầu Nhật Tân để tìm hiểu vụ việc.

Khi đến nơi, nhà báo Quang Thế không thấy có biển thông báo cấm chụp ảnh, ghi hình, lực lượng chức năng cũng không căng dây bảo vệ hiện trường.

Rất nhiều người dân cùng đồng nghiệp các báo đứng trên cầu tìm hiểu, dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh vụ việc.

Nhà báo Quang Thế cho biết khi anh chụp ảnh thì có một công an ngăn cản. Anh đã trình các giấy tờ liên quan khi tác nghiệp, sau đó tiếp tục chụp ảnh thì bị một nhóm người, trong đó có cán bộ của Đội CSHS Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) mặc thường phục lao vào hành hung.

Chiều cùng ngày, thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện Đông Anh, đã đến Văn phòng đại diện của Báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội làm việc.

Tại đây, ông Thắng thừa nhận cán bộ của đơn vị đã có "thái độ không đúng" và cho biết "những cán bộ trẻ, có thể do bị áp lực vì lúc đang làm ở hiện trường rất đông người hiếu kỳ tụ tập nên hành xử không đúng".

Ông Thắng thay mặt đơn vị xin lỗi Báo Tuổi Trẻ và xin lỗi cá nhân nhà báo Quang Thế. Theo ông Thắng, lãnh đạo công an huyện đã yêu cầu những người liên quan làm tường trình và sẽ có hình thức xử lý đối với những người tham gia hành hung nhà báo Quang Thế.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết sẽ xử lý nghiêm minh, công khai vụ việc liên quan tới vụ hành hung phóng viên Báo Tuổi trẻ.

Ngày 24/9, Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Công an Thành phố Hà Nội, Công an huyện Đông Anh làm rõ vụ việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại