Chơi game 10-12 tiếng/ngày, nam sinh 21 tuổi phải nhập viện tâm thần

Ngọc Minh |

Nam sinh 21 tuổi mải mê chơi game tới mức phải nghỉ học để điều trị rối loạn tâm thần.

Việc sử dụng internet mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy  nhiên, nếu thả nổi, chiều chuộng cho con dùng internet để chơi game thoải mái có thể gây ra tình trạng nghiện game và dẫn tới những rối loạn tâm thần.

Điển hình đó là trường hợp nam sinh 21 tuổi, vào viện vì dễ cáu gắt, chơi game online nhiều. Mẹ nam sinh chia sẻ, con đang là sinh viên khoa công nghệ sinh học tại một trường đại học ở Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay bệnh nhân đã phải dừng học.

ThS.BS Nguyễn Thành Long, phòng Sử dụng chất và Y học hành vi (M7), Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, bệnh nhân có những sang chấn tâm lý thời ấu thơ. Do bố mẹ bệnh nhân có trục trặc về tình cảm, tới năm bệnh nhân học lớp 7 bố mẹ đã ly hôn, anh trai ở với bố và bệnh nhân ở với mẹ.

Chơi game 10-12 tiếng/ngày, nam sinh 21 tuổi phải nhập viện tâm thần - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thông tin về nghiện game (Ảnh: Ngọc Minh)

Mẹ bệnh nhân cảm thấy con thiệt thòi do bố mẹ ly hôn nên rất chiều chuộng con. Cũng đúng vào thời điểm bố mẹ chia tay thì nam sinh bắt đầu chơi game online nhiều. Ban đầu bệnh nhân chỉ được bạn bè rủ chơi cùng. Sau đó, bệnh nhân cảm thấy thoải mái tinh thần và kết giao được với nhiều bạn hơn khi chơi game nên đã chơi nhiều hơn.

Bác sĩ Long cho hay, bệnh nhân chơi game cả ngày lẫn đêm, chỉ cần được nghỉ học là bệnh nhân sẽ dùng máy tính để chơi game. Bệnh nhân dành 10-12 tiếng/ ngày để chơi game. Thậm chí nếu được nghỉ học, bệnh nhân dành cả ngày chơi game và chỉ ăn uống qua loa với mỳ tôm hay nước tăng lực.

Mẹ bệnh nhân nhận thấy con chơi điện tử quá nhiều nên đã khuyên bảo, tắt máy tính thì bệnh nhân cáu gắt, cãi lại mẹ, thậm chí có lúc đánh lại mẹ. Bệnh nhân không còn thích thú với những sở thích cũ của bản thân như đá bóng, trò chuyện với bạn bè. Kết quả học tập của bệnh nhân dần sa sút, từ học lực khá giỏi xuống học lực trung bình.

Khi bệnh nhân học đại học không ở cùng mẹ nên không ai quản lý thời gian chơi game. Trong quá trình học, giáo viên nhận thấy bệnh nhân có biểu hiện bất thường nên đã báo cho gia đình. Bệnh nhân đã phải đi điều trị rối loạn tâm thần 2 đợt nhưng bệnh thuyên giảm ít.

Theo bác sĩ Long, khoảng 2 tuần trước khi vào viện, mẹ bệnh nhân đã thu máy tính không cho chơi game. Bệnh nhân dễ cáu gắt, hay chửi mẹ và tìm mọi cách để có máy chơi game. Hai ngày trước vào viện, bệnh nhân bồn chồn, cáu gắt nhiều, đêm ngủ kém, khoảng 2-3 tiếng/ đêm, ăn uống kém.

Nghiện internet và game gặp ở người trẻ

BSCKII Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc – Phó phòng M7, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, nghiện internet được xếp vào nghiện hành vi. Những báo cáo khoa học gần đây tập trung vào khía cạnh nhất định của internet là các trò chơi trực tuyến.

Theo bác sĩ Ngọc, người nghiện game dành phần lớn thời gian cho game gây suy giảm về kết quả học tập và giảm hiệu suất công việc. Họ trải qua các triệu chứng cai khi không chơi game.

Theo bác sĩ Ngọc, tỷ lệ mắc nghiện game toàn cầu ở mức 8,5% đối với nam và 3,5% đối với nữ. Trong tất cả các khu vực toàn cầu, Châu Á cho thấy tỷ lệ lưu hành cao nhất (6,3%), Bắc Mỹ (3,6%), Châu Đại Dương (3,0%) và Châu Âu (2,7%). Trẻ em và nhóm tuổi vị thành niên có tỷ lệ lưu hành cao nhất (6,6%).

Tại Viện Sức khỏe Tâm thần đang cho thấy có sự gia tăng thanh thiếu niên nghiện game đến khám, điều trị nghiện game và các bệnh rối loạn tâm thần kèm theo. Hiện mỗi tháng có nhiều thanh thiếu niên đến khám vì nghiện game, trong đó có 3-4 người phải nhập viện điều trị. Lứa tuổi nghiện game chủ yếu là từ 10-24 tuổi. Đa số các em nhập viện trong tình trạng nặng, chơi game lâu năm, có các rối loạn cảm xúc, hành vi kèm theo.

Nguyên nhân người trẻ nghiện game do sự phát triển tâm sinh lý muốn trở thành người lớn, muốn được tôn trọng, song bố mẹ giáo dục bằng roi vọt hay áp đặt. Trẻ sẽ cảm thấy cô đơn, bất mãn, chán nản. Chơi game như một cách thể hiện bản thân và cảm xúc của trẻ.

Hiện nay, thiếu địa điểm vui chơi khiến cho trẻ ngồi một chỗ và sử dụng internet/ game nhiều hơn. Nhiều trường hợp cảm thấy sự yếu kém của bản thân do thất bại trong cuộc sống thực tại, tự ti về bản thân, không được tôn trọng. Các bạn trẻ sẽ khẳng định bản thân ở thế giới ảo.

Bác sĩ Ngọc cũng cho biết thêm, hiện nay người tạo ra các game luôn tìm mọi cách để thu hút người chơi, vui vẻ hấp dẫn sinh động, hoang đường (mỗi game giống như một câu chuyện cuốn hút thử thách, đánh trúng tâm lý hiếu thắng của tuổi mới lớn).

Bên cạnh đó, chơi game có thưởng, người chơi còn được nhập vai, kể chuyện, dễ dàng chia sẻ cảm xúc cá nhân; tương tác, thực hiện nhiều ý tưởng mà hiện tại khó thực hiện được trong game. Chính điều đó tạo cảm giác thoải mái vui vẻ, quên đi những trải nghiệm khó chịu ngoài đời.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo, cha mẹ khi thấy con có hành vi chơi internet 2-3 tiếng mỗi ngày không phải vì học tập hay làm việc thì cần phải có can thiệp ngay chứ đừng để con nghiện game rồi mới vội vã điều trị. Vì tác động tâm lý, điều chỉnh hành vi rất khó khăn và có khả năng tái phát nếu như không có sự kiên trì điều trị. Khi đó, cha mẹ nên tăng cường cho con tham gia các hoạt động ngoài trời, tăng cường tương tác, trò chuyện với con, đừng để con trốn tránh trong thế giới game một mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại