Cho Nga mượn căn cứ không quân, Iran "đe" được cả Mỹ

Nhật Minh |

Thượng tướng Leonid Ivashov, Chủ tịch Học viện Các vấn đề Địa chính trị Nga nhận định, việc cho lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sử dụng căn cứ Hamadan mang lại lợi ích cho Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Hãng thông tấn quốc tế Rossiya Segodnya, Thượng tướng Leonid Ivashov, Chủ tịch Học viện Các vấn đề Địa chính trị cho biết:

"Việc hợp tác tại Hamadan trước hết là có lợi cho phía Iran và quân đội của họ. Trong lúc chúng tôi (Nga) được cho phép đóng quân tại đây, liệu người Mỹ hay người Israel có dám lên kế hoạch tấn công Iran, như những gì họ đã từng làm vài năm trước hay không?"

"Có thể thấy việc [Nga đóng quân tại Hamadan] đã giúp tăng cường cấp độ an ninh quân sự cho nước Cộng hoà Hồi giáo Iran..."- ông Ivashov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng "không có bất đồng nào giữa 2 quân đội tại đó".

Tu-22M3 Nga xuất kích từ Iran oanh tạc IS

Vị Thượng tướng hy vọng rằng quân đội Iran sẽ yêu thích các máy bay Sukhoi của Nga và cho biết thêm rằng, sau khi đánh giá mức độ hợp tác tại căn cứ không quân Hamadan, "các thủy thủ Nga và Iran có thể xem xét khả năng tiến hành các cuộc tập trận chung".

Trước đó, hôm 16/8, Nga đã sử dụng căn cứ Hamadan của Iran để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố IS và al-Nusra Front. Đến ngày 18/8, các máy bay Nga đã rời khỏi Iran.

Thứ Hai tuần này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, việc tiếp tục sử dụng sân bay Hamadan trong chiến dịch chống khủng bố của Nga sẽ được tiến hành phù hợp với các thỏa thuận song phương giữa 2 nước và các diễn biến tại Syria.

Trong khi đó, ông Alaeddin Boroujerdi, chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran cho biết, các máy bay quân sự Nga tại Iran chỉ được phép tiếp dầu tại căn cứ Hamadan, theo đúng các thỏa thuận hiện có giữa 2 phía.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại