Chỉ vì hành động vô tình của người lớn, em bé sơ sinh suýt mất mạng vì viêm màng não

Linh Chi |

Bà mẹ này đã cảnh báo tất cả các bậc cha mẹ tuyệt đối không để cho bất cứ ai hôn đứa con mới sinh của mình.

Gunner 9 ngày tuổi trong tình trạng sốt cao và thở gấp. Cha mẹ bé sụp đổ hoàn toàn khi các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm màng não và nguyên nhân của chứng bệnh này đến từ… một nụ hôn.

Bà mẹ 26 tuổi Krystal Hayes đến từ Nottinghamshire (Anh) cho biết, cô cảm thấy điều gì sai khi bé Gunner thức dậy lúc 4 giờ sáng và lên cơn sốt, ban đầu cô nghĩ bé bị nóng do đắp nhiều chăn. Nhưng sáng hôm sau, nhiệt độ của Gunner lên tới 38.9 độc C, buộc cha mẹ bé phải đưa bé vào bệnh viện.

Chỉ vì hành động vô tình của người lớn, em bé sơ sinh suýt mất mạng vì viêm màng não - Ảnh 1.

Bé Gunner 9 ngày tuổi bị viêm màng não vì một nụ hôn.

Khi bé được đưa đến bệnh viện Đa khoa Quận Bassetlaw, Gunner bắt đầu có triệu chứng co giật mà mất kiểm soát. Sau khi thực hiện các thủ thuật xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Gunner bị viêm màng não, dù trước đó bé không hề xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào như chán ăn, nhạy cảm với ánh sáng, bàn tay chân lạnh, phát ban đỏ.

Ngay sau trường hợp của con trai mình, bà mẹ 26 tuổi Krystal Hayes đến từ Nottinghamshire này khuyến cáo tất cả các bậc cha mẹ không bao giờ cho bất cứ ai hôn trẻ sơ sinh, tránh nguy cơ trẻ bị viêm màng não cho trẻ.

"Lời khuyên chân thành của tôi dành cho bất cứ ai là đừng hôn một đứa trẻ sơ sinh. Hành động âu yếm này có thể khiến đứa bé phải chịu những đau đớn không đáng có

Ở vị trí là một người mẹ, trước đó, tôi không nghĩ rằng, hôn bé là điều tồi tệ đến thế, nhưng giờ tôi đã hiểu, hành động đó còn tồi tệ gấp nghìn lần tôi nghĩ.

Dù chỉ là một nụ hôn vô tội và không có ác ý từ những người thân yêu, nhưng ít ai biết rằng, nó mang mầm mống bệnh tật, những loại virus nhỏ bé này có thể gây hại cho trẻ.

Virus gây viêm màng não có thể cư trú trên cơ thể một người khỏe mạnh và truyền qua trẻ sơ sinh thông qua hành động một nụ hôn".

Chỉ vì hành động vô tình của người lớn, em bé sơ sinh suýt mất mạng vì viêm màng não - Ảnh 2.

Các bác sĩ cho biết, bất cứ ai cũng có thể bị viêm màng não, nhưng bệnh phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Viêm màng não do virus thường không đe dọa đến mạng sống, nhưng có thể dẫn đến nhiều biến chứng ở trẻ nhỏ.

Có nhiều loại virus có thể gây viêm màng não. Sự lây lan của loại virus này rất phổ biến, chúng có thể lây truyền từ người này qua người khác khi ho, hắt xì hơi hay không vệ sinh tay sạch sẽ.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, bất cứ ai mắc bệnh cảm lạnh tuyệt đối không nên hôn một đứa trẻ vì có thể tăng nguy cơ lây siêu vi khuẩn, điều này có thể gây ra căn bệnh như viêm màng não ở trẻ nhỏ.

*Theo Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại