Chỉ cần cái gật đầu của bầu Đức, Xuân Trường sẽ “đổi đời” nếu sang Thai League?

Tiểu Mã |

Có rất nhiều lý do để Xuân Trường nên sang Thai League chơi bóng thay vì ở lại Gangwon FC hay trở về HAGL. Nhưng "quyền phán xử" lại đang nằm trong tay bầu Đức.

Ít ngày trước, có thông tin cho rằng CLB Gangwon FC sẽ sang Pleiku đàm phán để giữ chân Xuân Trường thêm một mùa giải nữa. So với Công Phượng gần như chắc chắn sẽ ở lại HAGL như tuyên bố của bầu Đức thì tương lai của Xuân Trường ở mùa giải 2018 lại đang khá mông lung.

Ngoài khả năng trở lại Hàn Quốc, đây có lẽ cũng là lúc bầu Đức nên suy nghĩ về việc để Xuân Trường sang Thai League chơi bóng, giống như những gì mà truyền thông xứ Chùa Tháp và khá nhiều người hâm mộ tại Việt Nam đang chờ đợi.

Còn nhớ cách đây 1 năm khi sang HAGL để đàm phán chiêu mộ Xuân Trường, phía Gangwon FC đã hứa sẽ để tiền đạo người Tuyên Quang đá 35% tổng số trận của đội ở đấu trường K-League. Thế nhưng, "lời nói gió bay", Trường "híp" chỉ được đá vẻn vẹn 2 trận với tổng số 106 phút trong cả mùa.

Ngoài việc đã quá quen với cảm giác "mài đũng quần" trên ghế dự bị, thậm chí Xuân Trường còn không được đá chính trong khá nhiều trận ở giải R-League (đấu trường vốn dành cho cầu thủ dự bị ở K-League).

Chỉ cần cái gật đầu của bầu Đức, Xuân Trường sẽ “đổi đời” nếu sang Thai League? - Ảnh 1.

Xuân Trường được trao quá ít cơ hội tại Gangwon FC.

Có lẽ vì phận "chầu rìa" ở CLB, Xuân Trường đã không thể tỏa sáng khi về khoác áo ĐT (ĐTQG hay U23).

Kể từ màn trình diễn khá thành công ở AFF Cup 2016 dưới thời cựu HLV Hữu Thắng, Trường "híp" đang thể hiện sự xuống dốc, tiêu biểu là phong độ nhạt nhòa ở SEA Games 29 hay giải M-150 vừa khép lại tại Thái Lan dù được HLV Park Hang-seo tín nhiệm trao băng thủ quân.

Cách đây ít ngày, bản thân Xuân Trường cũng thừa nhận rằng anh đang gặp vấn đề về thể lực và cần phải làm lại từ đầu sau quãng thời gian đầy khó khăn trên đất Hàn Quốc. Có lẽ ngoài vấn đề thể lực thì tâm lý cũng là yếu tố cản trở khiến Trường mất đi sự sáng tạo vốn là điểm mạnh nhất của mình.

So với Công Phượng, rõ ràng Xuân Trường đang thể hiện sự đối lập trong vòng 1 năm trở lại đây. Trong khi Công Phượng vẫn ghi bàn khá đều đặn và thể hiện vai trò không thể thay thế ở HAGL hay khi khoác áo đội tuyển thì vai trò của Xuân Trường đang ngày một lu mờ.

Chỉ cần cái gật đầu của bầu Đức, Xuân Trường sẽ “đổi đời” nếu sang Thai League? - Ảnh 2.

Xuân Trường đang có phong độ không tốt khi khoác áo ĐTQG hay U23 Việt Nam.

Sau giải M-150, khi được hỏi về chuyện nhà ĐKVĐ Thai League Buriram United muốn chiêu mộ cả Công Phượng lẫn Xuân Trường, bầu Đức chỉ khẳng định sẽ tạm thời giữ Công Phượng ở lại HAGL mà không đề cập nhiều tới Xuân Trường.

Đây là dấu hiệu cho thấy ông chủ phố Núi có thể sẽ gật đầu một khi đội bóng Thái Lan chính thức đặt vấn đề về tiền vệ người Tuyên Quang.

So với K-League thì Thai League là giải đấu phù hợp với Xuân Trường hơn khi không quá coi trọng vấn đề thể lực, sức mạnh. Đây sẽ là điều kiện để Trường được trao cơ hội nhiều hơn so với khi còn chơi bóng ở Hàn Quốc.

Với thủ quân của U23 Việt Nam, nếu được sang Thai League chơi bóng thì đó sẽ là điều kiện lý tưởng để phát triển tài năng thay vì trở lại HAGL. 

Tại Pleiku, dù có sự xuất hiện của GĐKT Chung Hae-soung nhưng HAGL vẫn chỉ hướng tới mục tiêu lọt vào top đầu ở V-League 2018 trong khi Buriram United - đội bóng đang muốn có Xuân Trường (theo báo chí Thái Lan vừa đăng tải) lại là một đại gia rất giàu tham vọng ở Thái Lan và đội bóng này còn chính thức giành vé dự AFC Champions League.

So với V-League thì Thai League vẫn là môi trường chuyên nghiệp và có sức thu hút lớn hơn ở đấu trường Đông Nam Á. Việc được thi đấu ở Thai League cũng sẽ là "bệ phóng" để Xuân Trường nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ các CLB nước ngoài.

Giả sử nếu được sang Buriram United, Xuân Trường sẽ có cơ hội được chơi bóng bên cạnh những ngôi sao đẳng cấp như tiền vệ người Hàn Quốc Go Seul-ki hay những tài năng như Suchao Nuchnum, Jakkaphan Kaewprom, Supachok Sarachat... Đó sẽ là điều kiện tuyệt vời để Xuân Trường có thể phát triển kỹ năng chơi bóng của mình.

Tất nhiên, người có vai trò quan trọng nhất đến tương lai của Xuân Trường vào lúc này vẫn sẽ là bầu Đức. Hy vọng rằng sau khi chứng kiến phận "đời thừa" của cầu thủ con cưng trên đất Hàn Quốc, bầu Đức sẽ tạo điều kiện cho Xuân Trường được sang Thai League giống như nguyện vọng của rất nhiều người hâm mộ.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại