Kịch bản tồi tệ nhất: Việt Nam gục ngã trước Nhật Bản, Thái Lan lật kèo vào Chung kết?

Đoàn Dự (Ảnh: Dương Thu) |

Đấy là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cho bóng đá trẻ Việt Nam tại giải U21 Quốc tế 2017.

16h00 SVĐ Cần Thơ, U21 Quốc tế 2017: U19 Việt Nam vs U21 Thái Lan

18h30 SVĐ Cần Thơ, U21 Quốc tế 2017: U21 Việt Nam vs U21 Yokohama

Chiều nay, 2 trận đấu cuối cùng vòng bảng U21 Quốc tế 2017 sẽ diễn ra, giữa U21 Việt Nam vs U21 Yokohama và U21 Thái Lan vs U19 Việt Nam. Trong trường hợp U21 Việt Nam thua CLB Nhật Bản còn U21 Thái Lan thắng thầy trò HLV Trần Minh Chiến thì U21 xứ Chùa tháp sẽ giành quyền vào Chung kết khi có cùng điểm với đội lớn chủ nhà nhưng hơn đối đầu (1-0).

Khả năng này thực tế là rất cao, khi U19 Việt Nam dù rất nỗ lực và đã khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ đàn anh U21 giành vé vào Chung kết nhưng chỉ e lực bất tòng tâm. Là đội trẻ nhất giải này, U19 Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi và thực tế là chưa hề chiến thắng được trận nào.

Sau trận hòa U21 Myanmar 1-1, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến thua U21 Yokohama 1-3 rồi thua U21 Việt Nam 1-4. Trong buổi họp sau trận thua đậm nhất từ đầu giải hôm 18/12 vừa rồi, ông Chiến cũng đã tiết lộ một vấn đề rất nghiêm trọng của đội là "các cầu thủ của tôi đã đuối lắm rồi".

Khi không có thể lực lại thua kém về mọi mặt, U19 Việt Nam có gì để thực hiện mục tiêu cầm hòa U21 Thái Lan cho U21 Việt Nam vào Chung kết?

Kịch bản tồi tệ nhất: Việt Nam gục ngã trước Nhật Bản, Thái Lan lật kèo vào Chung kết? - Ảnh 1.

U19 Việt Nam (áo đỏ) cạn kiệt thể lực sau thất bại 0-5 trước đàn anh U21?

Ở phía ngược lại, có một sự trùng hợp khá lạ lùng giữa U23 và U21 Thái Lan là trước thềm giải M-150 trên sân nhà hay trước thềm giải U21 Quốc tế trên sân khác, họ đều lớn tiếng khẳng định tham vọng vô địch. Rốt cục, trên sân nhà U23 Thái Lan thậm chí còn không đoạt được hạng Ba vì thua Việt Nam 1-2.

Người Thái tất nhiên không muốn biến thành "thùng rỗng kêu to" một lần nữa, đặc biệt lại trước một địch thủ của Việt Nam. Đấy sẽ là động lực để họ chiến hết mình chiều nay, nếu không vào Chung kết thì ít nhất cũng không để thua U19 chủ nhà. Cũng cần phải biết trong khi U19 Việt Nam đuối thể lực thì Thái Lan đã được nghỉ 3 ngày liên tiếp vừa qua.

Tại cặp đấu giữa U21 Việt Nam vs U21 Yokohama, dù HLV Trịnh Duy Quang chẳng ngán đối thủ và chia sẻ sẽ chơi hết mình để giành quyền vào Chung kết nhưng phải khẳng định, cơ hội của đội lớn chủ nhà sẽ phụ thuộc lớn vào việc đối phương có bung sức đá hay không.

Kịch bản tồi tệ nhất: Việt Nam gục ngã trước Nhật Bản, Thái Lan lật kèo vào Chung kết? - Ảnh 2.

U21 Yokohama (áo trắng) toàn thắng 3 trận ở vòng bảng U21 Quốc tế 2017 và đã lọt vào trận Chung kết.

U21 Yokohama đã thắng Thái Lan 2-0, thắng U19 Việt Nam 1-3, thắng Myanmar 0-5 và họ ngày càng thể hiện mình lợi hại hơn. Trong khi đó, U21 Việt Nam dù mới thắng các đàn em U19 nhưng thực tế từ đầu giải cho thấy các màn trình diễn vẫn còn có phần thất thường và tồn tại không ít lỗ hổng ở hệ thống phòng ngự.

Thực tế thì với việc mang quân số rất mỏng sang Việt Nam, hiện chỉ có 16 người đủ sức thi đấu lại đã chơi với mật độ khá dày 3 trận/5 ngày, khả năng lớn là U21 Yokohama sẽ không bung hết sức chiều nay.

Nhưng nên nhớ, họ đã thắng Thái Lan 2-0 và sau đó tuyên bố mới đá với 70% khả năng. Thế nên, U21 Việt Nam hãy thận trọng và đừng để điều tồi tệ nhất xảy ra trước ngưỡng cửa thiên đường.

U21 Quốc tế 2017: U21 Việt Nam 4-1 U19 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại