Chàng trai 27 tuổi tổn thương tim, phổi do căn bệnh nhiều người Việt nghĩ là "bệnh xoàng"

Ngọc Minh |

Khoảng 5 ngày trước khi vào viện, chàng trai tên Nam (*) sốt, sau đó khó thở tăng dần. Kết quả khám cho thấy Nam có tràn dịch màng phổi, màng tim.

Tổn thương tim, phổi do cúm

Thời tiết chuyển mùa xuân sang hè, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho các bệnh liên quan tới vi khuẩn, virus phát triển. Vào thời gian tháng 3, cúm là bệnh thường mắc phải. Không ít người cho rằng cúm chỉ là "bệnh xoàng", nghỉ ngơi sẽ khỏi. Tuy nhiên, cúm nếu không được chăm sóc và theo dõi đúng cách thì có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng.

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp thanh niên 27 tuổi tên Nam, sống tại Mường Nhé, Điện Biên, được đưa tới cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng, nhịp tim nhanh (thường xuyên trên 140 nhịp/phút).

Nam cho biết trước thời điểm nhập viện 5 ngày, anh có xuất hiện tình trạng sốt và khó thở tăng dần. Bệnh nhân vào bệnh viện huyện để thăm khám, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Tại bệnh viện tỉnh, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính, kết quả cho thấy hình ảnh viêm phổi, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi và dương tính với cúm B.

 27 tuổi tổn thương tim, phổi do căn bệnh nhiều người Việt vẫn chủ quan chỉ

Bệnh nhân viêm cơ tim do mắc cúm (ảnh M.Q)

Với tình trạng biến chứng nặng nề do cúm, bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để được tiếp tục điều trị.

ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ đã phải can thiệp thở máy không xâm nhập (HFNC) cho bệnh nhân. Nghi ngờ bệnh nhân có tình trạng viêm cơ tim, suy tim do cúm nên các bác sĩ đã chỉ định làm xét nghiệm men tim và phát hiện men tim rất cao.

Xét nghiệm và thăm khám cho thấy chức năng tim của bệnh nhân đã bị giảm đi rất nhiều. Tình trạng này được nhận định là do cúm B gây ra, không phải suy tim có từ trước.

Bác sĩ Bắc cho biết: "Với người bị suy tim thể nhẹ thì đã không thể lao động nặng, với bệnh nhân suy tim thể trung bình sẽ không thể hoàn thành việc leo cầu thang, đi bộ 100m. Trong khi đó trước đây, bệnh nhân lại rất khỏe mạnh, hay chơi thể thao như cầu lông nên loại trừ khả năng mắc suy tim trước đó".

Cảnh báo biến chứng của cúm

Bác sĩ Bắc cho hay hiện nay không ít người vẫn chủ quan với cúm B. Tuy nhiên, cúm B hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng nặng nề như cúm A, ví dụ như viêm phổi hay viêm cơ tim.

Nguyên nhân dẫn tới viêm cơ tim ở người mắc cúm B là do bản thân độc lực của virus cúm B có thể tác động gây ra tình trạng viêm cơ tim. Yếu tố khác được nhắc tới là cơn bão cytokines liên quan tới đáp ứng miễn dịch quá dữ dội của cơ thể.

Hiện, bệnh nhân Nam đã có những tiến triển tốt. Tuy nhiên, các y bác sĩ cần tiếp tục đánh giá hậu quả lâu dài của viêm cơ tim. Với trường hợp của bệnh nhân Nam, sau khi xuất viện sẽ phải tái khám để kiểm tra xem tình trạng tim có cải thiện không và hồi phục ở mức độ nào.

Theo bác sĩ Bắc, biến chứng viêm cơ tim do cúm rất phức tạp, ảnh hưởng nặng nề lên quả tim. Nhiều ca có di chứng suy tim như cơ tim giãn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của bệnh nhân. Bệnh nhân phải hạn chế các hoạt động thể lực, cũng như ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt.

Cúm có thể để lại những biến chứng ảnh hưởng tới sức khoẻ của mọi người. Do vậy, bác sĩ Bắc khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với cúm, đặc biệt trong kiểu thời tiết hiện nay của miền Bắc. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối khi sốt cao kéo dài không nên ở nhà tự điều trị, bác sĩ Bắc nói.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Chàng trai 27 tuổi tổn thương tim, phổi do căn bệnh nhiều người Việt nghĩ là

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại