CFO Huawei dùng phát ngôn của Tổng thống Trump chống lại việc dẫn độ

Cẩm Bình |

Luật sư của Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu chỉ trích giới chức Canada cho phép Mỹ theo đuổi việc dẫn độ thân chủ mình bất chấp vụ việc “mang tính chính trị” thể hiện qua phát ngôn mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó.

Luật sư của Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu chỉ trích giới chức Canada cho phép Mỹ theo đuổi việc dẫn độ thân chủ mình bất chấp vụ việc “mang tính chính trị” thể hiện qua phát ngôn mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó.

Trước Tòa án tối cao British Columbia, luật sư Richard Peck gọi đây là một trường hợp hiếm hoi, đồng thời lưu ý đến vai trò của nhà lãnh đạo Washington.

“Tồn tại một số liên quan về tính chất chính trị và động cơ, những phát ngôn từ Tổng thống Mỹ”, theo luật sư Peck.

Mỹ cáo buộc Mạnh vi phạm lệnh trừng phạt Iran nên muốn dẫn độ bà sang nước này xử tội. Tuy vậy, Tổng thống Trump ngày 11.12.2018 lại để ngỏ khả năng can thiệp vào hành động của Bộ Tư pháp Mỹ trong vụ CFO Huawei, nếu làm vậy phục vụ cho lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Nhiều quan chức lẫn giới chuyên gia pháp lý từng cảnh báo tuyên bố trên sẽ là nhân tố ảnh hưởng đến thủ tục pháp lý tại Canada. Các luật sư của bà Mạnh có thể sử dụng những gì Tổng thống Trump phát biểu làm luận cứ cho lập luận vụ việc xuất phát từ động cơ chính trị, qua đó thuyết phục phía Ottawa từ chối yêu cầu dẫn độ.

CFO Huawei ngày 6.3 ra tòa để ấn định thời gian chính thức bắt đầu phiên điều trần dẫn độ. Nhưng phía công tố cùng đội ngũ luật sư của bà Mạnh đã nhất trí hoãn thủ tục tố tụng đến ngày 8.5, ngày bắt đầu điều trần chưa được chọn.

CFO Huawei dùng phát ngôn của Tổng thống Trump chống lại việc dẫn độ - Ảnh 1.

Phát ngôn để ngỏ khả năng can thiệp vụ CFO Huawei của Tổng thống Trump ảnh hưởng đến thủ tục pháp lý tại Canada - Ảnh: The Washington Post

Bộ Tư pháp Canada ngày 1.3 vừa ban hành văn bản ủy quyền xúc tiến dẫn độ CFO Huawei. Giai đoạn điều trần có thể mất nhiều năm vì hệ thống tư pháp quốc gia Bắc Mỹ cho phép kháng cáo tại nhiều cấp tòa.

Luật sư bà Mạnh cuối tuần trước thay mặt thân chủ đệ đơn kiện chính quyền, cơ quan bảo vệ biên giới cùng cảnh sát Canada với các cáo buộc cố tình trì hoãn thi hành lệnh bắt; tạm giữ, lục soát và thẩm vấn phi pháp. Vụ kiện có thể khiến thời gian thêm kéo dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại