Ngòi nổ để Mỹ và phương Tây tấn công Syria đã bùng phát

N. Tuấn Sơn |

Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) đưa tin Israel đã ngày thứ 2 liên tiếp tấn công vào nước này. Phòng không Syria đã khai hỏa.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

22h16: Lực lượng chính phủ nã pháo hạng nặng vào các khu vực xung quanh thành phố chiến lược Jisr al-Shughour trên vùng nông thôn phía Tây Idlib.

Trong khi đó, trên mặt trận phía Bắc tỉnh Latakia, 2 binh sĩ Quân đội chính phủ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương khi phiến quân đã sử dụng pháo cối tập kích vào đội hình của họ ở Kabanah.

21h31: Trước tình hình căng thẳng ở Trung Đông nhất là với Iran, Mỹ thời gian qua lần lượt triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, máy bay ném bom B-52, tàu đổ bộ USS Arlington cùng hệ thống phòng thủ Patriot đến Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định họ làm vậy vì nhận được tin tình báo về nguy cơ Iran tổ chức các cuộc tấn công.

"Đây là mối nguy thật, dường như là thứ ở hiện tại khiến chúng tôi lo lắng. Trong trường hợp Iran quyết định làm tổn hại lợi ích Mỹ ở Iraq, Afghanistan, Yemen hay bất cứ đâu tại Trung Đông thì chúng tôi đều sẵn sàng đáp trả thích đáng", Ngoại trưởng Pompeo phát biểu.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Mỹ và phương Tây nhân cái cớ SAA sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường mà phiến quân khủng bố giả mạo sẽ tấn công trực diện vào Syria trước khi tính tới những bước tiếp theo ở Iran.

21h20: Lực lượng khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS/ISIL/IS/Daesh) đã phát động một số cuộc tấn công nhằm vào Quân đội Syria (SAA) trong những ngày cuối tuần tại các tỉnh Homs và Deir Ezzor.

ISIS đã bắt đầu tấn công một trạm kiểm soát của SAA vào hôm thứ Bảy tại khu vực Al-Sawanah gần mỏ phophate. Theo một nguồn tin quân sự ở Homs, Quân đội Syria đã có 4 binh sĩ thương vong trong trận đấu súng chớp nhoáng, trước khi các tay súng khủng bố ISIS rút lui về một địa điểm không xác định.

21h09: Các nhóm thánh chiến người nước ngoài như Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) đe dọa Nga có thể phải đối mặt với một cuộc chiến Xô Viết-Afghanistan tương tự như chiến tranh Syria hiện tại. Trong cuộc chiến với sự can dự quân sự tại Afghanistan (1979-1989), Quân đội Liên Xô đã phải hứng chịu thương vong cực kỳ khủng khiếp.

Ngòi nổ để Mỹ và phương Tây tấn công Syria đã bùng phát - Ảnh 2.

Các tay súng thánh chiến ở "nồi hầm" Idlib.

21h06: Quân nổi dậy thuộc Lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) tăng cường lực lượng tới Idlib quyết đấu với Quân đội Syria (SAA).

Ngòi nổ để Mỹ và phương Tây tấn công Syria đã bùng phát - Ảnh 3.

FSA tăng cường lực lượng tới Idlib.

20h44: Phiến quân đối lập thuộc Lực lượng Mặt trận Giải phóng Syria (NFL) đã vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn ở xung quanh Idlib khi sử dụng ồ ạt tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) tấn công Quân đội Syria.

Các chiến binh NFL đã phá hủy 1 xe tăng, 1 xe tải và 1 xe thiết giáp bánh xích MT-LB của Quân đội Syria trên mặt trận phía Tây Bắc Hama.

19h02: Các diễn biến chính chiến sự Syria trong ngày 19/05/2019 (tính tới chiều nay, giờ địa phương) như sau:

- Nhóm phiến quân khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cáo buộc Quân đội Syria đã sử dụng vũ khí hóa học ở gần Kabanah. Đây được coi là một trong những động thái được cho là dọn đường cho một cuộc tấn công của Mỹ và phương Tây nhằm vào Syria.

Trước đó, tình báo quân sự Nga và Syria đã cảnh báo về việc phiến quân đang âm mưu chuẩn bị ngụy tạo bằng chứng Quân đội Syria tấn công bằng vũ khí hóa học.

- Các tay súng phiến quân đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển để tấn công các vũ khí trang bị của SAA ở gần Huwayz và Mustariha.

- Giao tranh dữ dội giữa Quân đội Syria và phiến quân đang xảy ra ở phía Đông Kafr Nabudah.

- Có các cuộc chạm súng ở khu vực phía Tây căn cứ sân bay Abu al-Duhur

- Một kho vũ khí của phiến quân bị nổ ở gần thành phố Idlib.

Ngòi nổ để Mỹ và phương Tây tấn công Syria đã bùng phát - Ảnh 4.

Bản đồ cập nhật chiến sự Syria tính tới chiều nay 19/05/2019.

18h48: Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SORH), mục tiêu mà Israel tấn công trong sáng nay là căn cứ của Lữ đoàn 90 Quân đội Syria. Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự Syria đã phủ nhận rằng không có bất cứ tên lửa nào bắn trúng căn cứ Lữ đoàn 90 và thông tin thêm rằng hiện chưa rõ các vật thể bay lạ bị bắn hạ có thực sự là tên lửa hay không.

Israel, như thường lệ, chưa hề bình luận về bất cứ thông tin nào mà phía Syria cáo buộc.

15h46: Diễn biến chiến sự Syria ngày Chủ Nhật 19/05/2019 lại trở nên đặc biệt nóng khí Không quân Nga - Syria phát động đợt không kích lớn nhằm vào làng Jub Suleiman. Ttrong khi đó pháo binh Quân đội Syria tập kích hỏa lực vào làng Zakat ở Bắc Hama bằng rocket.

Còn trên chiến trường Đông Syria, nhiều tiếng nổ lớn đã gây chấn động khu vực Marat ở bờ Đông sông Euphrates. Nguyên nhân của những vụ nổ khủng khiếp này được cho là gây ra bởi Lực lượng Quân đội Syria Tự do (SDF) hoặc trực tiếp là bởi Liên quân do Mỹ dẫn đầu.

15h32: Theo Bộ Quốc phòng Syria, lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn và bẻ gãy thành công đòn tập kích tên lửa của đối phương trên vùng nông thôn phía Tây Thủ đô Damascus khi bắn hạ hầu hết các mục tiêu bay không xác định trên không phận tỉnh Al-Quneitra.

Một nguồn tin từ Quân đội Syria cho biết không có thiệt hại đáng kế nào trong vụ tấn công của Israe vào rạng sáng hôm nay, tuy nhiên phòng không Syria vẫn đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhằm đánh trả luôn và ngay bất cứ đòn tập kích nào của đối phương.

10h16: Thông tin mới về vụ tấn công rocket của phiến quân nhằm vào căn cứ sân nay Khmeimim - đầu não Không quân Nga ở Syria hôm qua 18/05/2019 như sau:

Phiến quân ồ ạt nã đạn phản lực vào căn cứ quân sự của Nga, một số quả đạn đã bị đánh chặn, tuy nhiên vẫn có một số quả lọt lưới tuy không trúng vào Khmeimim nhưng lại rơi vào khu dân cư ở gần đó, gây ra thiệt hại lớn về người và nhà cửa.

Đây được cho là vụ tấn công thứ 3 của phiến quân HTS nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim của Nga trong tuần này. Chúng đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, chủ yếu là pháo phản lực phóng loạt (MRLS) và trong một số vụ còn có cả sự tham gia của các máy bay không người lái mang vật liệu nổ tự chế.

Ngòi nổ để Mỹ và phương Tây tấn công Syria đã bùng phát - Ảnh 6.
Ngòi nổ để Mỹ và phương Tây tấn công Syria đã bùng phát - Ảnh 7.

Hình ảnh vụ tấn công bằng rocket của phiến quân vào căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria ngày hôm qua 18/05/2019.

09h39: Tờ Haaretz bình luận rằng việc Israel tấn công vào Syria trong 2 ngày liên tiếp là một dấu hỏi lớn phải chăng các hệ thống phòng không Syria hoang báo về việc có tên lửa Israel bắn nào lãnh thổ của mình.

Xét về bối cảnh thì hiện nay Israel đang tổ chức cuộc thi âm nhạc Eurovision Song Contest, và bản thân các hệ thống phòng không của người Do Thái cũng đang ở trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất, sẵn sàng đánh chặn bất cứ vụ tấn công tiềm tàng nào.

08h42: Mặc dù có tin thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã có hiệu lực từ nửa đêm 17/05, nhưng tới nay vẫn thấy một số thông tin cho thấy vẫn còn xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa Quân đội Syria (SAA) với các nhóm phiến quân thánh chiến.

Cụ thể, pháo binh Quân đội Syria đã tấn công một số mục tiêu ở dãy núi Kurdish. Đồng thời, các làng Tall Al Sakhr và Arbain ở Bắc Hama cũng bị SAA tập kích hỏa lực bằng pháo và tên lửa.

Trong khi đó phiến quân cũng tiêu diệt một xe tăng của SAA bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) ở mặt trận Sheikh Idris trên vùng nông thôn phía Bắc Hama.

08h34: Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) chia sẻ với hãng tin AFP rằng Israel đã phóng ít nhất 3 quả tên lửa. Hai trong số đó tấn công 1 lữ đoàn Quân đội Syria ở tỉnh Quneitra, còn quả tên lửa thứ 3 đã bị phòng không Syria bắn hạ.

08h03: Theo Thông tấn Nhà nước Syria (SANA), phòng không Syria đã khai hỏa đánh chặn các vật thể bay lạ trên vùng trời phía Nam nước này sau khi chúng được phòng đi từ cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Vị trí mà Israel tập kích khá gần với mục tiêu mà họ vừa tấn công hôm qua, đều nằm ở phía Nam/Tây Nam Damascus.

Ngòi nổ để Mỹ và phương Tây tấn công Syria đã bùng phát - Ảnh 9.

Mục tiêu Israel tấn công (ô khoanh tròn đỏ) rất gần với mục tiêu họ đã tấn công hôm 18/05.

7h55: Trước đó, rạng sáng hôm qua 18/5, phòng không Syria cũng đã bắn hạ những vật thể bay lạ tương tự ở phía Nam Thủ đô Damascus.

Không quân Israel (IAF) được cho là đã sử dụng mỗi bẫy với số lượng lớn. Đây là những tên lửa giả do Công ty IMI của nước này chế tạo với các biến thể như ADM-141A\B TALD và ADM-141C ITALD, vốn được trang bị khí tài tăng cường làm giả tín hiệu radar cả thụ động và chủ động.

TALD có tầm bắn 126km, trong khi ITALD có tầm bắn tới trên 300km. Israel được cho là đã phóng tên lửa mồi bẫy nhằm thu thập thông tin về hỏa lực phòng không của Syria để chuẩn bị cho những đợt tập kích hỏa lực đường không tiếp theo vào quốc gia Trung Đông này.

Ngòi nổ để Mỹ và phương Tây tấn công Syria đã bùng phát - Ảnh 11.

Hai loại tên lửa giả - mồi bẫy của Israel.

06h18: Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) cho biết phòng không Syria đã khai hỏa đánh chặn các mục tiêu bay không xác định mà được cho là tên lửa của Israel phóng vào miền Nam nước này trong đêm 18 rạng ngày 19/05/2019 (giờ địa phương).

Ngòi nổ để Mỹ và phương Tây tấn công Syria đã bùng phát - Ảnh 12.

Tổ hợp pháo tên lửa phòng không Pantsir-S1 Syria khai hỏa.

06h05: Chỉ trong vòng chưa đầy 24h, Israel đã mở đợt tấn công thứ 2 liên tiếp nhằm vào Syria. Mục tiêu mà tên lửa Không quân Israel (IAF) tấn công được cho là ở ở khu vực phía Nam Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại