Cảnh giác với sản phẩm trị say xỉn liên quan đến dùng đồ uống có cồn

Bích Ngọc (Theo FDA 7/2020) |

FDa cảnh báo về các sản phẩm bất hợp pháp không được phê duyệt, được cho là có tác dụng ngăn chặn hoặc chữa trị tình trạng say xỉn liên quan đến đồ uống có cồn.

Người tiêu dùng cho rằng, sử dụng các sản phẩm này có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các vấn đề sức khỏe do uống quá nhiều.

Đây là một quan niệm sai lầm. Việc bổ sung các sản phẩm này trong chế độ ăn uống không phải là một thay thế cho việc hạn chế một cách có trách nhiệm hạn trong việc tiêu thụ rượu. Steven Tave, giám đốc Văn phòng Chương trình Bổ sung Chế độ Ăn kiêng của FDA cho biết.

Theo qui định, các sản phẩm nhằm chữa trị, điều trị, giảm thiểu hoặc phòng ngừa bệnh là thuốc và phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt áp dụng cho thuốc. Không giống như các loại thuốc được FDA phê chuẩn, hiện chưa có đánh giá nào của FDA về việc liệu các sản phẩm không được phê duyệt này có hiệu quả với mục đích sử dụng của chúng hay không, liều lượng thích hợp như thế nào, chúng có thể tương tác với các loại thuốc khác hay có tác dụng phụ nguy hiểm nào?...

Nhìn chung, người tiêu dùng nên thận trọng với các sản phẩm được bán và bán trực tuyến với các tuyên bố chưa được chứng minh để ngăn ngừa, điều trị, giảm thiểu hoặc chữa bệnh. FDA khuyên người tiêu dùng nên nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác trước khi quyết định mua hoặc sử dụng bất kỳ chất bổ sung hoặc thuốc nào.

Nếu người tiêu dùng nghĩ rằng một sản phẩm có thể gây ra phản ứng hoặc bệnh tật, họ nên ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại