Cảnh báo Triều Tiên: Không quân Hàn Quốc trình diễn "Voi đi bộ" trong tình hình nóng

Nam Đồng |

Theo tờ JoongAng Ilbo, Không quân Hàn Quốc mới đây đã tiến hành một cuộc thao diễn lớn tại căn cứ của phi đoàn tiêm kích số 17 đóng tại Chungbuk Cheongju.

Cảnh báo Triều Tiên: Không quân Hàn Quốc trình diễn Voi đi bộ trong tình hình nóng - Ảnh 1.

Trong cuộc diễn tập lần này Không quân Hàn Quốc đã huy động tổng cộng 5 chủng loại chiến đấu cơ bao gồm KF-16, F-15K, F-5E/F, F-4E và KA-1 tham gia trình diễn "voi đi bộ" trên đường băng tại căn cứ của phi đoàn tiêm kích số 17.

Cảnh báo Triều Tiên: Không quân Hàn Quốc trình diễn Voi đi bộ trong tình hình nóng - Ảnh 2.

"Voi đi bộ" (Elephant walk) là thuật ngữ của Quân đội Mỹ chỉ trạng thái máy bay đang lăn bánh chuẩn bị cất cánh với đầy đủ vũ khí trang bị. Ngày nay, nó được dùng với vai trò như một màn diễu binh cực kỳ hoành tráng của những lực lượng không quân hàng đầu thế giới.

Cảnh báo Triều Tiên: Không quân Hàn Quốc trình diễn Voi đi bộ trong tình hình nóng - Ảnh 3.

Phía sau 3 chiếc KF-16 là tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng F-15K Slam Eagle - Chiến đấu cơ mạnh nhất tại khu vực Đông Bắc Á, Không quân Hàn Quốc đang có trong biên chế 60 chiếc loại này.

Cảnh báo Triều Tiên: Không quân Hàn Quốc trình diễn Voi đi bộ trong tình hình nóng - Ảnh 4.

Đáng ngạc nhiên là bên cạnh các chiến đấu cơ phản lực hiện đại, Không quân Hàn Quốc còn huy động cả cường kích cánh quạt KA-1 - Biến thể sửa đổi từ máy bay huấn luyện KAI KT-1 Woongbi do nước này sản xuất tham gia diễu binh biểu dương lực lượng.

Cảnh báo Triều Tiên: Không quân Hàn Quốc trình diễn Voi đi bộ trong tình hình nóng - Ảnh 5.

Mặc dù có trong biên chế một lượng lớn tiêm kích hiện đại như KF-16, F-15K hay F/A-50, nhưng không vì vậy mà Seoul loại bỏ những "ông già" F-5E và F-4E, đặc biệt khi đối thủ tiềm tàng của họ là Triều Tiên đang còn vận hành rất nhiều MiG-21.

Cảnh báo Triều Tiên: Không quân Hàn Quốc trình diễn Voi đi bộ trong tình hình nóng - Ảnh 6.

Sau khi diễu hành trên đường băng, các máy bay chiến đấu đã tung cánh trên bầu trời và bay theo đội hình chữ V, trong đó dẫn đầu là F-15K, tiếp theo là F-5E/F cùng F-4E, "khóa đuôi" là hai chiếc KF-16.

Cảnh báo Triều Tiên: Không quân Hàn Quốc trình diễn Voi đi bộ trong tình hình nóng - Ảnh 7.

Tốp tiêm kích trên dưới góc nhìn từ một chiếc chiến đấu cơ thuộc biên đội khác.

Cảnh báo Triều Tiên: Không quân Hàn Quốc trình diễn Voi đi bộ trong tình hình nóng - Ảnh 8.

Tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder vẫn là vũ khí không chiến tầm ngắn chủ lực của các tiêm kích Hàn Quốc.

Cảnh báo Triều Tiên: Không quân Hàn Quốc trình diễn Voi đi bộ trong tình hình nóng - Ảnh 9.

Cuộc diễn tập lần này được xem như một lời cảnh báo gửi tới Triều Tiên trong lúc tình hình khu vực vẫn đang căng thẳng. Xét về tương quan lực lượng, rõ ràng sức mạnh không lực của Seoul vượt trội Bình Nhưỡng trên tất cả mọi tiêu chí.

Các chiến đấu cơ F-16 của Mỹ và Hàn Quốc trình diễn "Voi đi bộ" tại Căn cứ Không quân Kunsan vào ngày 15/12/2012

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại