Cận cảnh kho vũ khí khổng lồ IS không kịp mang theo trong cuộc tháo chạy khỏi Al-Mayadeen

Tất Đạt |

Ngoài những vũ khí quân đội Syria cáo buộc do Mỹ và Israel cung cấp, IS cũng được cho là đã tự tổ chức sản xuất vũ khí trong thành phố này.

Ngày hôm nay (15/10), RT đã đăng tải những hình ảnh mới nhất về kho vũ khí số lượng lớn bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bỏ lại ở vùng Al-Mayadeen thuộc tỉnh Deir Ezzor mới được giải phóng gần đây.

Được quân đội lực lượng Hổ, chỉ huy bởi Chuẩn tướng Syria Suheil Salman al-Hassan, dẫn đường, một phóng viên RT đã có cơ hội tiếp cận và quay lại hình ảnh các kho vũ khí IS không kịp đem theo trước khi tháo chạy tới bờ đông sông Euphrates.

Trung tá Rahmi Mauwas thuộc Quân đội Syria cho biết: "Những kho vũ khí ở đây thực sự rất lớn, chúng khiến tôi bàng hoàng. Có tới hàng nghìn vũ khí và đạn dược các loại." Ngoài ra, cũng có nhiều xe bọc thép chứa chất nổ chưa được sử dụng bị bỏ lại.

Ngoài những vũ khí được cho là do Mỹ và Israel sản xuất, quân đội Syria cũng phát hiện nhóm khủng bố đã tự tổ chức sản xuất vũ khí trong thành phố. Nhiều loại thiết bị hậu cần cũng được tìm thấy.

Kho vũ khí bị bỏ lại của IS tại Deir Ezzor. Nguồn: RT Arabic

Thông tin từ khu vực mới được giải phóng, phóng viên RT ghi nhận bên cạnh các xe bọc thép IS dùng để đánh bom cảm tử, các sĩ quan Syria cũng báo cáo có thể còn nhiều "xe tăng, xe bọc thép chở quân và nhiều loại phương tiện thiết giáp khác" nằm rải rác khắp Al-Mayadeen.

Theo nhận định của quân đội Syria, thành phố này là "trung tâm chính trị, kinh tế và quân sự" của IS tại tỉnh Deir Ezzor.

"Chúng tôi đã phá vỡ phòng tuyến của IS phía trước thành phố trong một khoảng thời gian ngắn, và khiến chúng hoàn toàn thất bại."

Thành phố Al-Mayadeen, nằm ở đông nam Deir Ezzor, được giải phóng bởi quân chính phủ với sự trợ giúp của không quân Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khu vực này là thành phố lớn nhất ở thung lũng Euphrates nằm dưới quyền kiểm soát của IS và đây cũng là cứ điểm quan trọng của nhóm khủng bố ở miền đông Syria. Các đợt viện binh IS từ Iraq cũng thường đổ về đây.

Quân đội Syria hiện đang tiếp tục tiến quân, trong khi đội phá bom mìn bắt đầu nhiệm vụ vô hiệu hóa mìn nhóm khủng bố bỏ lại trong thành phố.

Quân đội Syria tiến công giải phóng thành phố bị IS chiếm đóng tại Deir Ezzor. Nguồn: RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại