Cách bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ ngộ độc tại nhà

BS P.Liên (Theo healthday) |

Trẻ nhỏ có nguy cơ cao bị ngộ độc tình cờ, vì vậy cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần hết sức thận trọng.

Theo Hiệp hội các trung tâm kiểm soát độc tố Mỹ, trẻ em dưới 6 tuổi chiếm khoảng một nửa trong số hơn 2 triệu trường hợp ngộ độc được báo cáo mỗi năm tại Mỹ.

Ngoài ra, theo bác sĩ Cyrus Rangan thuộc Bệnh viện nhi Los Angeles, hơn 8/10 trường hợp ngộ độc xảy ra ở nhà. Các loại thuốc và hóa chất gia đình là những thủ phạm chính.

Nếu có nhiều thời gian, trẻ có thể mở các hộp có nắp vặn. Bác sĩ Rangan khuyến cáo, cha mẹ phải để thuốc trên cao ở nơi an toàn, xa tầm nhìn và tầm với của trẻ.

Ngoài ra, không chuyển thuốc sang các hộp khác vì có thể gây khó khăn trong xác định loại thuốc và điều trị nếu không may trẻ nuốt phải.

Cách bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ ngộ độc tại nhà - Ảnh 1.

Các bậc phụ huynh không bao giờ được gọi thuốc là kẹo. Bác sĩ Rangan nói: “Thuốc là thuốc, kẹo là kẹo. Hãy đảm bảo rằng bạn để chúng riêng biệt không chỉ tại nhà mà cả trong suy nghĩ".

Trong những năm gần đây, xuất hiện một số sản phẩm mới tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cho trẻ như viên giặt/rửa bát, thuốc lá điện tử...

Những sản phẩm này chứa các hóa chất nồng độ cao – như chấy tẩy rửa, nicotine, caffeine – và thường có mùi thơm.

Bác sĩ Rangan cho biết “Chúng tôi thấy rất nhiều trẻ nhỏ nuốt nhầm các sản phẩm này và phải cấp cứu do ảnh hưởng tới tình trạng tâm thần và hô hấp”. Vì vậy, quan trọng là bạn phải cất giữ những sản phẩm này cẩn thận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại