Các nhà khoa học đã tìm ra cách phát hiện sớm ung thư đại tràng mới

Phương Hoa |

Ung thư ruột có thể được phát hiện sớm hơn nhờ một số xét nghiệm hỗ trợ phát hiện ra nguy cơ của bệnh hiểm nghèo.

Các nhà khoa học đã tìm ra cách phát hiện sớm ung thư đại tràng mới - Ảnh 1.

Một thử nghiệm sàng lọc mới đã được chứng minh là khả thi nhất trong việc phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột (ung thư đại tràng). Nghiên cứu mới đã cho thấy, công nghệ thuật toán tiên tiến này có thể chỉ ra mức độ bệnh tình bằng cách phân tích các kết quả xét nghiệm máu trước đó trong hồ sơ bệnh án hiện có của bệnh nhân .

Công nghệ thuật toán là một phương pháp phân tích dữ liệu toán học nhanh nhạy, giúp tìm kiếm thông tin thông qua các bản ghi NHS sẵn có để xác định liệu bệnh nhân có nguy cơ ung thư đại tràng hay không .

Ung thư ruột là một trong những căn bệnh phổ biến nhất không chỉ ở Anh mà còn xảy ra ở rất nhiều nước khác. Các chuyên gia tin rằng, với bước đột phá mới này người bệnh sẽ có cơ hội sống sót nhờ được phát hiện bệnh sớm cũng như giảm chi phí tốn kém từ các xét nghiệm không cần thiết.

Qua một cuộc thử nghiệm phương pháp thuật toán này ở Đại học Oxford (Anh) do Trung tâm nghiên cứu Y sinh NIHR Oxford tài trợ, trong vòng 2 năm, các nhà khoa học đã chứng minh được sự khác biệt rõ ràng về độ hiệu quả của thuật toán so với các bài kiểm tra của Israel.

Các nhà khoa học đã tìm ra cách phát hiện sớm ung thư đại tràng mới - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Kết quả thu về là thuật toán đánh giá rủi ro bệnh ung thư ruột chính xác hơn cả. Đây chính là bước tiến mới của khoa học trong việc phát hiện và sàng lọc căn bệnh ung thư ruột ở người.

Là Giám đốc của chương trình khảo sát ung thư NHS, giáo sư Julietta Patrick nói rằng thuật toán có một tiện lợi đó là, nó có một hệ thống có thể cung cấp thông tin cho các bác sĩ phẫu thuật nhanh chóng để phát hiện rủi ro một cách chính xác.

Thuật toán hoạt động bằng cách phân tích thông tin nhân khẩu học và kết quả từ những lần xét nghiệm máu trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Một người đàn ông 54 tuổi đến từ Surrey tên là Richard cũng là bệnh nhân điều trị ung thư ruột ở giai đoạn 3. Sau khi thăm khám tại bệnh viện, xét nghiệm máu bằng phương pháp thuật toán đã phát hiện sớm ông đang bị thiếu máu. 

Một số triệu chứng khác mà ông gặp phải đó là hơi thở gấp hơn bình thường những lúc tập thể dục nặng. Đây là một trong những biểu hiện khá phổ biến ở bệnh ung thư đại tràng.

Tiến sĩ Anne Mackie, Giám đốc quản lý tại Public Health England cho biết, Ủy ban quản lý Quốc gia Anh rất hoan nghênh nghiên cứu mới này và sẽ xem xét thêm các lợi ích khác có của nó trong hoạt động kiểm tra bệnh tình hiện tại,  để có thể cải thiện phương pháp kiểm tra căn bệnh ung thư ruột này.

*Theo Express

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại