Các nhà khoa học cảnh báo: Ngày càng nhiều người nghiện "tự sướng", hãy coi chừng tác hại!

Hoài Thảo |

Những người nghiện selfie thường cảm thấy thiếu tự tin và tìm mọi cách để có thể hòa hợp với những người xung quanh, xuất hiện những biểu hiện tương tự như những chứng nghiện khác.

Nếu ở bản thân bạn luôn có sự thôi thúc phải chụp ảnh "tự sướng" mọi lúc mọi nơi, rất có thể bạn đã mắc một chứng rối loạn tâm thần gọi là "selfitis", có nghĩa là nghiện chụp ảnh selfie.

Tuy thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện trên một tờ báo lá cải, nó thật sự đã khiến các nhà nghiên cứu phải vào cuộc sau khi một loạt các chứng rối loạn khác liên quan tới công nghệ, như "nomophobia" (hội chứng ám ảnh lo sợ khi không có điện thoại), được nghiên cứu.

Tiến sĩ Mark Griffiths, khoa tâm lý học trường Đại học Nottingham Trent nhận định: "Vài năm trước, trên truyền thông xuất hiện một số câu chuyện thêu dệt rằng nghiện selfie là một chứng bệnh tâm thần".

"Mặc dù những tin tức này sau đó đã bị lật tẩy như là một trò chơi khăm của truyền thông, điều đó không có nghĩa là hội chứng "Selfitis" không hề tồn tại. Cho đến nay, với sự gia tăng một cách đáng báo động của tình trạng nghiện chụp ảnh "tự sướng" và những hệ lụy mà nó mang lại, chúng ta buộc phải công nhận hội chứng này là có thật".

Các nhà khoa học cảnh báo: Ngày càng nhiều người nghiện tự sướng, hãy coi chừng tác hại! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Tôi và nhóm nghiên cứu đã cho ra đời "Thang đo hành vi Selfitis" đầu tiên trên thế giới để đánh giá mức độ nghiện selfie, thang đo được phát triển và hoàn thiện thông qua nghiên cứu được tiến hành trên 400 tình nguyện viên từ Ấn Độ (quốc gia hiện có nhiều người dùng facebook nhất trên thế giới).

Thang đo đánh giá mức độ nghiện selfie của đối tượng được khảo sát bằng cách đưa ra thang điểm từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) tới 5 (hoàn toàn đồng ý) với những phát biểu như: "Chia sẻ ảnh selfie sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh với bạn bè và đồng nghiệp của tôi" hay "Tôi cảm thấy mình được mọi người yêu thích hơn khi chia sẻ ảnh selfie của mình lên mạng xã hội".

Nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Janarthanan Balakrishnan cho rằng: "Thông thường, những người nghiện selfie thường cảm thấy thiếu tự tin và tìm mọi cách để có thể hòa hợp với những người xung quanh, đồng thời ở họ thường xuất hiện những biểu hiện tương tự như những chứng nghiện khác".

"Ngày nay, hội chứng "Selfitis" đã được khẳng định là tồn tại, chúng tôi mong rằng nhiều nghiên cứu sâu hơn sẽ được tiếp tục tiến hành để giúp chúng ta có thể hiểu được: Tại sao hội chứng này lại xuất hiện? Nó phát triển trong cộng đồng như thế nào?, qua đó đưa ra những giải pháp thực tiễn cho các đối tượng bị tác động nặng nề bởi tình trạng này ".

*Theo Independent

Xem thêm:

12 dấu hiệu ban đầu của bệnh Trầm Cảm bạn nên biết (Nguồn: YouTube)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại