Cà Mau: Dùng cá nóc làm mồi nhậu, 5 người nhập viện cấp cứu

Hoàng Thạch |

Mặc dù đã cảnh báo nhiều lần, nhưng việc dùng cá nóc để chế biến mồi nhậu, xem thường sức khỏe đã khiến 5 người ở Cà Mau đã phải vào viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc.

Ngày 12/9, ông Nguyễn Văn Nữa, Phó Chủ tịch xã Khánh Tiến, huyện U Minh (Cà Mau), cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ việc 5 ngư dân ăn cá nóc nên phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, ngày 11/9, khi ghe biển của ông Trần Thanh Tuấn (ngụ ấp 7, xã Khánh Tiến) vào bờ. Lúc này, ông Tuấn mang về nhà gần 2kg cá nóc để làm mồi và rủ thêm 4 người bạn đến cùng nhậu.

Cà Mau: Dùng cá nóc làm mồi nhậu, 5 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Sau khi ăn, 5 người có dấu hiệu ngộ độc như: Chóng mặt, chân tay bị yếu, tê môi, tê lưỡi… Sau đó người thân đã đưa các ngư phủ vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện U Minh.

Hiện sức khỏe của 5 người đã qua cơn nguy kịch và ổn định do được đưa vào cấp cứu kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại