Bức ảnh nụ cười của cô gái 30 tuổi khiến cả những người khỏe mạnh cũng giật mình

Hoàng Hương |

Từ chia sẻ của cô gái trẻ Vicky, chúng ta có thể rút ra được những bài học cho riêng mình. Đó là ung thư không chừa một ai, kể cả những người đang có vẻ ngoài khỏe mạnh.

Nữ huấn luyện viên khỏe mạnh bất ngờ phát hiện bị ung thư phổi ở tuổi 30

"Bức ảnh này được chụp chỉ vài giờ trước lúc tôi nhận chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi mới 30 tuổi, là một huấn luyện viên thể dục, không hút thuốc và sống lành mạnh".

Đây là dòng tâm sự mà Vicky Veness sống tại Cheltenham, Anh đăng tải trên trang facebook bên cạnh tấm ảnh chân dung.

Cô gái trẻ đang cố gắng thay đổi quan niệm sai lầm về hình ảnh của một người mang bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư bằng cách chia sẻ bức ảnh mình đang mỉm cười khi đối mặt với thông tin xấu từ bác sĩ.

"Bị ung thư không có nghĩa là trông ốm yếu", Vicky Veness khẳng định.

Bức ảnh nụ cười của cô gái 30 tuổi khiến cả những người khỏe mạnh cũng giật mình - Ảnh 1.

Những chia sẻ của Vicky trên trang cá nhân.

Theo Independent, Vicky trải qua các triệu chứng như ho và hen suyễn dai dẳng suốt 18 tháng. Trong khoảng thời gian đó, ngay cả bác sĩ cũng cho rằng, tình trạng sức khỏe của cô chưa hề nghiêm trọng và không có gì phải lo lắng quá.

Bởi Vicky có chế độ ăn uống lành mạnh, không hút thuốc, lại thường xuyên tập thể dục đều đặn. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, nữ huấn luyện viên vẫn là một cô gái trẻ tràn đầy sức sống.

Gần đây, những cơn ho của cô thường xuyên hơn và Vicky quyết định tái khám và kết quả là cô đã mắc ung thư phổi ở giai đoạn cuối.

Chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân, cô gái trẻ này khuyến cáo tất cả mọi người tuyệt đối không chủ quan với sức khỏe chỉ vì nghĩ thể trạng tốt là không bị ung thư.

"Ung thư có thể rất khó phát hiện. Nếu cảm thấy mình không khỏe, đừng nghĩ mình ngu ngốc mà hãy đi gặp bác sĩ ngay. Hãy đặt mọi câu hỏi cho tới khi bạn nhận được câu trả lời mình cần", Vicky Veness cảnh báo.

Dù mới được đăng tải có 5 ngày, dòng chia sẻ của cô gái trẻ đã nhận được hàng trăm nghìn lời bình luận động viên và bày tỏ lòng khâm phục về tinh thần chiến đấu với căn bệnh ung thư của Vicky cũng như lượt chia sẻ.

Bức ảnh nụ cười của cô gái 30 tuổi khiến cả những người khỏe mạnh cũng giật mình - Ảnh 2.

Vicky Veness cho rằng ung thư không chừa một ai, kể cả những người đang có vẻ ngoài khỏe mạnh.

Cảnh giác với những dấu hiệu sức khỏe bất thường

Từ chia sẻ của cô gái trẻ Vicky, tất cả chúng ta có thể rút ra được những bài học cho riêng mình. Đó là ung thư không chừa một ai, kể cả những người đang có vẻ ngoài khỏe mạnh.

Vì vậy, hãy biết cách bảo vệ sức khỏe của chính mình bằng việc thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường trong cơ thể để có hướng điều trị hiệu quả cao nhất.

Theo Hiệp hội phổi của Mỹ, ung thư phổi được biết tới là loại ung thư phổ biến và nghiêm trọng nhất, thường xảy ra ở những người lớn tuổi, từ 60 tuổi trở lên. Và hầu hết nguyên nhân gây bệnh là do hút thuốc lá.

Vì thế, rất dễ hiểu tại sao bác sĩ khám bệnh cho Vicky Veness khẳng định những cơn ho của cô là do hen suyễn. Các dấu hiệu hen cũng khá giống với biểu hiện của ung thư phổi, bao gồm ho, thở khò khè và khó thở.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ở Mỹ mỗi năm có đến 20% bệnh nhân tử vong vì ung thư phổi lại chưa bao giờ hút thuốc.

Và tỷ lệ mắc ung thư phổi ở những người dưới 40 tuổi thường thấp hơn, nhưng ở bất kỳ độ tuổi nào thì nguy cơ mắc căn bệnh ung thư này cũng đều tăng mạnh

Có ba nguyên nhân lý giải cho tình trạng không hút thuốc vẫn mắc ung thư phổi: Yếu tố môi trường như khí radon, ô nhiễm không khí, khí amiang, lối sống và gen.

Phần lớn các trường hợp ung thư phổi thường không có triệu chứng cho đến khi bệnh di căn hoặc ở giai đoạn cuối.

Khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc mầm bệnh ung thư cũng đang tiến triển hoặc đã lan rộng đến các bộ phận khác trong cơ thể.

Bức ảnh nụ cười của cô gái 30 tuổi khiến cả những người khỏe mạnh cũng giật mình - Ảnh 3.

Phần lớn các trường hợp ung thư phổi thường không có triệu chứng cho đến khi bệnh di căn hoặc ở giai đoạn cuối.

Những dấu hiệu ban đầu của ung thư phổi

- Ho dai dẳng: Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi là ho. Nếu cơn ho dai dẳng, kéo dài, không rõ nguyên do thì bạn nên đi kiểm tra sức khỏe của phổi ngay lập tức.

- Khó thở: Một trong những dấu hiệu điển hình cảnh báo ung thư phổi là khó khăn trong hơi thở.

- Đau ở vùng ngực: Đau ở ngực hay khu vực vai là một dấu hiệu cảnh báo vấn đề về phổi mà bạn không nên bỏ qua.

- Nhiễm trùng mạn tính: Virus gây viêm phế quản mãn tính là nguyên nhân của tình trạng nhiễm trùng phổi. Nếu bạn đang liên tục đau tức ngực, đây có thể là dấu hiệu gợi ý ung thư.

- Giảm cân không rõ nguyên nhân: Sự hiện diện của các tế bào ung thư trong cơ thể có thể tàn phá hệ thống nội bộ, dẫn đến sụt cân nhanh chóng.

- Đau xương: Nếu ung thư phổi đã di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể, bạn có thể cảm thấy đau tận trong xương hoặc khớp xương. Nhiều người nhầm lẫn đây là dấu hiệu của thiếu hụt vitamin D trong cơ thể.

- Canxi trong máu cao: Một số bệnh nhân cho biết ung thư phổi làm phá vỡ sự cân bằng khoáng chất trong cơ thể, dẫn đến thừa canxi máu. Các triệu chứng đi cùng với canxi máu cao là đi tiểu thường xuyên, khát nước, táo bón, buồn nôn, đau bụng, chóng mặt...

* Theo Independent, Health, Prevention

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại