bồi dưỡng nghiệp vụ

Phê bình rút kinh nghiệm Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn vì thiếu sót trong bổ nhiệm cán bộ

Phê bình rút kinh nghiệm Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn vì thiếu sót trong bổ nhiệm cán bộ

Thời sự - Xã hội 2021-03-31T16:27:00

UBND TPHCM vừa có văn bản phê bình rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn vì có thiếu sót trong việc bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam ‘chưa vào nhà đã thành bị cáo’

Cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam ‘chưa vào nhà đã thành bị cáo’

Pháp luật 2020-12-29T23:28:00

Ngày 29/12, HĐXX thẩm vấn hai bị cáo Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi, nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) về hành vi phạm tội "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Truy tố cựu Phó chánh án toà quận 4 Nguyễn Hải Nam tội xâm phạm chỗ ở người khác

Truy tố cựu Phó chánh án toà quận 4 Nguyễn Hải Nam tội xâm phạm chỗ ở người khác

Pháp luật 2020-06-23T21:22:48

Bị can Nguyễn Hải Nam (cựu Phó chánh án TAND quận 4) và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM), bị truy tố về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Truy nã người phụ nữ trong vụ Phó chánh án TAND quận 4 xâm phạm chỗ ở người khác

Truy nã người phụ nữ trong vụ Phó chánh án TAND quận 4 xâm phạm chỗ ở người khác

Pháp luật 2020-05-22T19:28:00

Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã với Nguyễn Thị Hương Tâm vì có liên quan trong vụ Phó chánh án TAND quận 4 xâm phạm chỗ ở người khác gây xôn xao dư luận vào tháng 9/2019.

Công an TPHCM giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Phó chánh án TAND quận 4

Công an TPHCM giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Phó chánh án TAND quận 4

Pháp luật 2020-05-21T08:30:00

Công an TPHCM giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố với Phó chánh án TAND quận 4 và giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát về tội "xâm phạm chỗ ở người khác".

Khởi tố, bắt giam thẩm phán và giảng viên bị tố "bắt cóc" trẻ em ở trung tâm Sài Gòn

Khởi tố, bắt giam thẩm phán và giảng viên bị tố "bắt cóc" trẻ em ở trung tâm Sài Gòn

Pháp luật 2019-10-01T18:51:00

Công an đã khởi tố, bắt giam với thẩm phán TAND quận 4 và giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, để điều tra về hành vi "xâm phạm chỗ ở người khác".

Một kiểm sát viên trung cấp được bổ nhiệm làm Hiệu phó

Một kiểm sát viên trung cấp được bổ nhiệm làm Hiệu phó
Thời sự - Xã hội 2019-07-03T07:45:00

Ông Mai Văn Sinh, Kiểm sát viên trung cấp, trưởng phòng của VKSND tỉnh Đồng Nai, được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM.

Khởi tố 6 cán bộ vì dùng chứng chỉ “bồi dưỡng nghiệp vụ” giả

Khởi tố 6 cán bộ vì dùng chứng chỉ “bồi dưỡng nghiệp vụ” giả

Pháp luật 2019-05-26T00:30:00

Ngày 25.5, Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy về hành vi “sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền phủ nhận tin 'nhà báo quốc tế' Lê Hoàng Anh Tuấn là giảng viên của trường

Học viện Báo chí và Tuyên truyền phủ nhận tin 'nhà báo quốc tế' Lê Hoàng Anh Tuấn là giảng viên của trường

Thời sự - Xã hội 2019-05-07T15:31:00

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền phủ nhận việc “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn là giảng viên của trường.

Nhóm nữ sinh lột quần áo đánh hội đồng bạn, có bị tội?

Nhóm nữ sinh lột quần áo đánh hội đồng bạn, có bị tội?

Thời sự - Xã hội 2019-03-30T20:15:00

Do các em này đang ở độ tuổi từ 14 đến dưới 16 nên theo Điều 12 BLHS thì các em chỉ phải chịu TNHS nếu phạm tội rấtnghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng

Quảng Bình: Hàng loạt cán bộ dùng tiền mua chứng chỉ giả

Quảng Bình: Hàng loạt cán bộ dùng tiền mua chứng chỉ giả

Thời sự - Xã hội 2019-02-19T15:13:14

Cơ quan chức năng đề nghị xem xét khởi tố nhiều viên chức thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy, Quảng Bình về hành vi dùng tiền để mua chứng chỉ giả với giá 12-15 triệu đồng.

Cục phó mất trộm tiền Nguyễn Xuân Quang được bổ nhiệm theo diện đặc biệt

Cục phó mất trộm tiền Nguyễn Xuân Quang được bổ nhiệm theo diện đặc biệt

Thời sự - Xã hội 2017-09-30T19:52:57

Thiếu các chứng chỉ nhưng ông Nguyễn Xuân Quang (người vừa bị mất gần 400 triệu đồng khi đang đi thanh tra doanh nghiệp ở Long An) vẫn được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) theo diện đặc biệt.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại