Bộ trưởng Bộ Y tế sốt ruột về tình hình dịch sốt xuất huyết gia tăng

Kiều Linh |

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cho biết bà đang rất sốt ruột và phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 7 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 60.000 ca mắc, 16 người tử vong vì sốt xuất huyết. Ngoài ra, 27 trường hợp nhiễm virus Zika đã được phát hiện tại 7 tỉnh, thành phố, trong tổng số 638 mẫu xét nghiệm, cao nhất là TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 6/7, toàn thành phố ghi nhận 21 ca bệnh do virus Zika tại 12 quận, huyện và 19 phường xã. Trong đó, 13 phụ nữ mang thai lúc bệnh và đến nay còn 8 thai phụ đang tiếp tục thai kỳ, 5 thai phụ đã kết thúc thai kỳ (1 bỏ thai và 1 sảy thai và 3 thai phụ đã sinh).

Trước tình hình trên, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đang rất sốt ruột trước tình hình dịch sốt xuất huyết. Đó là lý do phải họp khẩn cấp".

Theo Bộ trưởng Tiến, thông thường khi mùa mưa lũ bắt đầu, nguy cơ mắc mắc các bệnh về da liễu, đau mắt,viêm não.

Bộ trưởng Bộ Y tế sốt ruột về tình hình dịch sốt xuất huyết gia tăng - Ảnh 1.

Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ, sốt xuất huyết chiều 24/7. Ảnh: Kiều Linh

Đặc biệt mùa mưa là mùa của sốt xuất huyết, tại miền Bắc hiện nay do thời tiết và khí hậu nóng sớm nên sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. "Trước tiên chúng ta phải phòng bệnh, khi có bệnh xảy ra phải cứu chữa kịp thời, giảm tối đã tử vong", Bộ trưởng Tiến đề nghị.

Cũng tại buổi họp trực tuyến chiều ngày 24/7, ông Mai Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay, trước tình hình diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết, dịch bệnh do virus Zika có nguy cơ tái bùng phát là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Còn ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, bệnh do virus Zika có nhiều điểm tương đồng với sốt xuất huyết, biểu hiện sốt, nổi mẩn và một số triệu chứng khác như đau cơ, nhức đầu, đau mắt. Thời gian ủ bệnh 3-12 ngày. Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn giữa hai bệnh.

Bởi vậy, ông Phu khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi, nhức đầu thì nên đi khám. "Chỉ có xét nghiệm mới biết chính xác đó là bệnh do virus Zika hay sốt xuất huyết", ông Phu nói.

Để phòng bệnh, cũng như hạn chế dịch bệnh lây lan, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh tại Hội nghị rằng, biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất là diệt loăng quăng, lật úp các dụng cụ chứa nước, tuyên truyền cho từng người dân.

Bên cạnh đó, đối với các ca đã mắc bệnh, các bác sĩ nhất định phải cứu chữa kịp thời, hạn chế tử vong, không để dịch lan rộng. Đặc biệt, các cơ sở y tế không được để xảy ra tình trạng quá tải, nằm ghép, bệnh nhân vào viện phải được tiếp đón kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại