Bỏ bê dinh dưỡng, gánh nặng bệnh tật gia tăng: Đùa với "tử thần"!

Hoàng Yến |

Dinh dưỡng chính là chìa khóa giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh tật, nhưng chúng ta lại xem nhẹ điều đó mà chẳng bận tâm đến hệ quả sau này.

Một xã hội với gánh nặng bệnh tật

"Một xã hội quá vội vã khiến việc tự chuẩn bị những bữa ăn thơm ngon bổ dưỡng dần trở nên xa xỉ. Lối sống ít vận động và thói quen ăn uống không lành mạnh dẫn đến nhiều hệ lụy.  Một vấn đề cũng đáng quan ngại hơn nữa là tình trạng quá lạm dụng dược phẩm: chỉ riêng ở Pháp, người dân chi tới 34 tỷ Euro cho thuốc mỗi năm. 

Tất cả tác nhận này ngày một làm suy yếu cơ thể và trở thành căn nguyên của nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tim mạch, tiểu đường, xương khớp...", ông Pierre Gossard, CEO và Nhà sáng lập của Santé Nature, thương hiệu chuyên phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Pháp, với 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành công nghiệp thực phẩm Châu Âu, chia sẻ.

Bệnh tật gia tăng cũng là vấn nạn ở các quốc gia đang phát triển, và ví dụ điển hình như Việt Nam. Theo số liệu được bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh Dưỡng Việt Nam, chia sẻ, Việt Nam có tới 12,5 triệu người gặp vấn đề về huyết áp, 2,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, 2 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và hơn 150.000 ca ung thư mắc mới. 

Ngoài các nguyên nhân phổ biến như căng thẳng, rượu bia-thuốc lá; bà đặc biệt nhấn mạnh tình trạng dinh dưỡng không hợp lý, chỉ ra các sai lầm thường gặp trong ăn uống của người Việt như ăn nhiều muối, nhiều đường, nhiều dầu mỡ, không đa dạng thực phẩm, ăn uống không đúng giờ giấc,...

Bỏ bê dinh dưỡng, gánh nặng bệnh tật gia tăng: Đùa với tử thần! - Ảnh 1.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh Dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Dinh Dưỡng và Thực phẩm TP.HCM, chia sẻ về các cách bổ sung dưỡng chất đúng cách cho cơ thể. Hình ảnh: Lễ ra mắt thương hiệu Santé Nature tại Việt Nam

Như đã đề cập, vì nhiều lý do, chúng ta chẳng còn dành thời gian để đầu tư cho bữa ăn chất lượng. Ngược lại, xu hướng sử dụng thuốc vô tội vạ đang trở thành xu hướng, dẫu đã được cảnh báo về tác hại của việc lạm dụng thuốc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính đến năm 2050, tình trạng kháng thuốc kháng sinh có thể là nguyên nhân gây tử vong cho 10 triệu người trên toàn cầu mỗi năm. 

Lạm dụng thuốc kháng sinh không mang lại hiệu quả điều trị, mà còn dễ dẫn đến tác hại khôn lường: lãng phí, tăng chi phí điều trị trong khi hiệu quả điều trị không tăng; gây khó khăn cho việc chẩn đoán; dễ gây phản ứng dị ứng, sốc phản vệ; nguy hiểm nhất là tình trạng kháng thuốc, kháng sinh không thể tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh nữa; bệnh nhân có nguy cơ bị nặng hơn và có thể tử vong ngay cả khi chỉ mắc phải các bệnh thông thường.

Hãy để thức ăn là thuốc của bạn

Chế độ ăn uống cung cấp đầy đủ dưỡng chất chính là nguồn năng lượng giúp duy trì sự sống, qua đó góp phần phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh. Nếu cha đẻ của nền Y học phương Tây Hippocrates đã nói "Hãy để thức ăn làm thuốc, và thuốc phải là thức ăn"; thì đối với Đông y, ăn uống hay thực dưỡng là một trong bốn nội dung quan trọng của phép Dưỡng sinh nhằm nuôi dưỡng và bảo trì sự sống.

Bỏ bê dinh dưỡng, gánh nặng bệnh tật gia tăng: Đùa với tử thần! - Ảnh 2.

Có một chế độ dinh dưỡng tốt giúp chúng ta phòng ngừa và giải quyết dứt điểm căn nguyên của bệnh tật

Bạn hoàn toàn có thể tận dụng nguồn "thuốc" tự nhiên trong thức ăn như: gừng có thể dùng để cầm tiêu chảy và giúp tiêu hóa tốt hơn; khoai lang, bơ, táo chứa nhiều chất xơ giúp làm sạch hệ đường ruột; khổ qua hỗ trợ hạ đường huyết rất tốt; chuối, trứng, cá hồi thúc đẩy chuyển hóa tryptophan thành serotonin và melatonin – 2 hoạt chất giúp thư giãn, ngủ ngon…  

Với người bình thường, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học sẽ giúp thể khỏe mạnh và phòng ngừa bệnh tật; còn đối với người bệnh, đây sẽ là giải pháp hỗ trợ tích cực trong quá trình điều trị.  

Bỏ bê dinh dưỡng, gánh nặng bệnh tật gia tăng: Đùa với tử thần! - Ảnh 3.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, và đặc biệt đều chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Santé Nature có thể được ví như "thức ăn" dành cho những người không thể có được chế độ ăn uống lành mạnh, không có thời gian hoặc đang cần bổ sung gấp những dưỡng chất cụ thể theo tình trạng sức khỏe…

Sản phẩm của Santé Nature giúp hỗ trợ phòng ngừa và điều trị những vấn đề sức khỏe phổ biến hiện nay như thừa cân, đau xương khớp, bệnh tim mạch và huyết áp, giải độc cơ thể, mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ,... không đem đến tác dụng phụ nào. Bên cạnh đó, thương hiệu chăm sóc sức khỏe đến từ nước Pháp còn hợp tác với chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng nhằm đưa ra những lời khuyên hữu ích và thiết thực giúp bạn xây dựng và duy trì chế độ ăn uống cũng như lối sống lành mạnh.

Tất cả các sản phẩm của Santé Nature đều được sản xuất tại Pháp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của liên minh châu Âu, cam kết không chứa độc tố và thuốc bảo vệ thực vật, không chiếu xạ và không ion hóa.

Thương hiệu cũng nhận được chứng nhận từ Synadiet cho phép bán sản phẩm tại Pháp và Liên minh châu Âu; còn có giá trị ở 60 quốc gia khác ngoài EU. Santé Nature bán sản phẩm chính hãng qua website santenature.vn, Hotline 1900 9898 50 ((Phí 1000đ/phút) nhằm mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm chính hãng chất lượng cao nhưng với giá cả phải chăng.

Website: santenature.vn

Facebook: Santé Nature Vietnam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại