BNG Nga: Cuộc điều tra vụ MH17 ở Ukraine "thiên lệch", nhiều thông tin bị phớt lờ

Thi Anh |

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đội Điều tra Chung do Hà Lan dẫn đầu đã phớt lờ một lượng thông tin đáng kể, bao gồm cả dữ liệu theo dõi radar - những dữ liệu không thể bị can thiệp.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Nga sẵn sàng đóng góp vào cuộc điều tra quốc tế liên quan tới vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines MH17 bị bắn hạ ở Đông Ukraine.

"Kết luận mà JIT (Đội Điều tra Chung về vụ MH17 - ND) đưa ra trong cuộc họp báo 24/5 rằng hệ thống phòng không Buk, hệ thống đã phóng tên lửa trúng máy bay, được đưa tới Ukraine từ Nga và thuộc về Lữ đoàn Phòng không 53 đóng tại Kursk khiến chúng tôi lấy làm tiếc", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong tuyên bố.

"Trong những tình huống này, chúng tôi có những băn khoăn chính đáng về lý do thực sự sau quyết định công bố kết quả điều tra ban đầu của JIT. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả chuyện này chỉ xác nhận được mối lo ngại của chúng tôi trước đó về hướng đi một bề và thiên lệch của cuộc điều tra đang diễn ra".

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đội Điều tra Chung do Hà Lan dẫn đầu đã phớt lờ một lượng thông tin đáng kể, bao gồm cả dữ liệu theo dõi radar, những dữ liệu không thể bị can thiệp. Tuy nhiên, cơ quan này cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác điều tra.

"Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động điều tra quốc tế để sự thật về thảm kịch MH17 được xác lập, thủ phạm thực sự gây ra thảm kịch này phải nhận sự trừng phạt thích đáng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Tuyên bố được đưa ra sau khi người đứng đầu Cục Điều tra Hình sự Trung ương thuộc cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hà Lan Wilbert Paulissen cho rằng, tên lửa Buk tấn công MH17 được phóng từ bệ phóng của quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ nhận định này.

Tháng 7/2014, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị rơi ở Đông Ukraine khi đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại