Bị trầm cảm, người phụ nữ đi lạc gần 500km từ Quảng Bình ra Hà Nam

Hoàng Đan |

Do bị trầm cảm một người phụ nữ sinh năm 1989 đã bỏ nhà đi lạc gần 500km từ Quảng Bình ra Phủ Lý và không biết đường về.

Đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, chiều 3/9, Công an phường Quang Trung, TP. Phủ Lý đã bàn giao một người phụ nữ có biểu hiện tâm thần bị lạc về cho người thân.

Trước đó, nhận được tin báo tại điểm dừng xe buýt đường Lê Hoàn thuộc tổ 1, phường Quang Trung, TP Phủ Lý có người phụ nữ với nhiều biểu hiện bất thường về thần kinh, cán bộ công an phường đã nhanh chóng đến đưa về trụ sở.

Qua thăm hỏi, công an xác định người này là chị Tô Thị Minh Nghĩa (SN 1989), trú tại Bố Trạch, Quảng Bình, do bị trầm cảm nên đi lạc khỏi nơi cư trú ra đến tận Phủ Lý với chiều dài gần 500km và không biết đường về.

Tổ công tác sau đó đã liên hệ với Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) để xác minh, đồng thời thông báo cho người nhà của người phụ nữ.

Đến sáng 4/9, anh trai của người phụ nữ là Tô Hồng Thái (trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã đến trụ sở công an phường nhận em gái. Anh Thái cho biết, em gái anh do bị trầm cảm đã bỏ nhà đi trước đó 3 ngày và bị lạc khiến gia đình rất lo lắng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại