Bí thư Đinh La Thăng: "Cứ đến thủ tục thì lại tắc..."

Lê Giang |

Các nhà khoa học lo lắng hồ Dầu Tiếng chứa 1,5 tỷ m3 nước nếu gặp sự cố sẽ khiến TP HCM gặp hậu quả nghiêm trọng.

Tại buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng với Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật TP HCM (LHH), các nhà khoa học đã bày tỏ nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất tháo gỡ khó khăn cho TP trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN).

GS Phạm Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Hội nhận định, hiện nay vấn đề không chỉ riêng của TP là làm sao gắn kết được khoa học với sản xuất kinh doanh nên nhiều đề tài KHCN nghiên cứu xong không được ứng dụng vào thực tế.

"TP có đội ngũ nghiên cứu khoa học trẻ, năng động sáng tạo nhưng thiếu thúc đẩy của quá trình sản xuất, kinh doanh nên chỉ dừng lại ở số lần tham dự bao nhiêu hội nghị quốc tế, bao nhiều bài báo có chỉ số cao chứ đóng góp cho kinh doanh rất ít", GS Sơn phát biểu.

Bí thư Đinh La Thăng: Cứ đến thủ tục thì lại tắc... - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm: "Lãnh đạo TP đã đi kiểm tra, khảo sát hồ Dầu Tiếng để đảm bảo an toàn".

Còn theo GS Nguyễn Ân Miên thì hiện nay thủ tục chuyển giao KHCN gặp nhiều khó khăn.

"GS Sơn có nghiên cứu, chiết xấu được tinh dầu trầu không ở Hóc Môn, Bến Tre có tác dụng phòng nhiều bệnh. Khi đưa lên Bộ Y tế thì gặp nhiều khó khăn, phải xin nhiều giấy phép nên đến nay chưa thể đưa ra thị trường", GS Miên nói.

Điều GS Miên đang lo lắng nhất hiện nay là TP HCM đang đối diện với "quả bom nước" là hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) với khoảng 1,5 tỷ m3 đe dọa. Vị GS cho biết đã từng xảy ra sự cố hỏng van vào năm 1986 khiến nước ngập nhiều quận, huyện của TP.

Trả lời vấn đề hồ Dầu Tiếng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết, hồ được lãnh đạo TP đặc biệt quan tâm. Hồ này trữ lượng nước có thể lên đến 1,5 tỷ m3 và do Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn quản lý trực tiếp.

Ông Liêm khẳng định đập hồ Dầu Tiếng phải làm sao tuyệt đối an toàn, do vậy hàng năm TP đều có làm việc với tỉnh Tây Ninh cũng như tham gia Ban Quản lý thì TP có tham gia để làm sao tích nước phụ vụ đời sống cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

"Vừa qua tôi và đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã đi thực địa tại hồ Dầu Tiếng và đã có hướng xử lý, làm việc với các lực lượng chức năng", ông Liêm thông tin.

Tại cuộc họp, Bí thư Thăng nhấn mạnh hoạt động khoa học, ứng dụng công nghệ luôn là mục tiêu hàng đầu, phải làm sao huy động được mọi nguồn lực trí thức trong công cuộc phát triển TP nhanh và mạnh hơn trong tương lai như nghị quyết Đảng bộ TP X đề ra.

Ông Thăng chỉ đạo các Sở Khoa học – Công nghệ, Tài Chính và LHH phải cùng ngồi lại với nhau bàn cách giải quyết các khó khăn, vướng mắt đang tồn tại.

Bên cạnh đó UBND TP phải rà soát lại cơ chế chính sách đề án cụ thể, những chỉ đạo trước đây của lãnh đạo TP có bổ sung hay không thì cũng phải công bố để các nhà khoa học lựa chọn, tập trung nghiên cứu phục vụ người dân và TP.

Bí thư Đinh La Thăng: Cứ đến thủ tục thì lại tắc... - Ảnh 2.

Bí thư Thăng đánh giá cao đóng góp của các nhà khoa học vào sự phát triển của TP.

Bí thư Thăng chỉ đạo: "Chúng ta cứ động tới biên chế là "tắc" vì Chính phủ đang rất xiết chắc vấn đề này, do đó phải tập trung xã hội hóa.

Ví dụ trong chương trình giảm ngập như xây kè so le, nếu phát huy tác dụng thì có thể thưởng vài tỷ đồng nếu có nguồn vốn xã hội tập trung chứ không phải vài chục triệu đồng như hiện nay".

Người đứng đầu TP khẳng định, cần thể chế hóa giữa khoa học với sản xuất kinh doanh. Đây là việc rất cần thiết nhưng hiện nay chỉ mang tính vận động hô hào.

"Chỉ làm được như vậy mới phát huy được tiềm năng của TP. Chúng ta có nhiều nhà khoa học mà không liên kết được với các viện, sở, cứ đến thủ tục thì lại tắc", ông Thăng đề nghị.

Bên cạnh đó, Bí thư Thăng cho rằng vấn đề ATVSTP rất quan trọng, phải dần dần kiểm soát và loai thực phẩm bẩn khỏi bữa ăn hàng ngày.

"Dù chúng ta chưa làm ngay đươc nhưng phải làm dần dần. Hiện TP cũng đang có kế hoạch tách phụ gia thực phẩm ra khỏi phụ gia công nhiệp thì chúng ta đã làm rồi. Do đó TP HCM không phải di dời chợ Kim Biên mà là tách hai loại này ra".

Vấn đề các nhà khoa học "kêu" với Bí thư là chuyện các đề án, nghiên cứu hiện nay được tính theo dạng "đếm trang tính tiền" thì rất không hợp lý, do vậy, Bí thư Thăng đề nghị các nhà khoa học nên có bàn bạc rồi đề xuất cách tính.

"Chúng ta phải thống nhất tiêu chí đánh giá. Ví dụ như GS này định giá thì 1 tỷ, GS kia nói chỉ vài trăm triệu. Do đó cac nhà KH phải tính toán đề xuất thôi", ông Thăng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại