"Dạy hai buổi, còn học thêm nữa thì học sinh nghĩ lúc nào?"

Trường Nguyên |

Sáng 8/6, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng ban ngành chức năng TP HCM có buổi làm việc với huyện ủy huyện Nhà Bè.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Lưu – Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè báo báo, huyện là một trong 5 huyện phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới, đến nay tỉ trọng Công nghiệp – Dịch vụ đạt gần 94%; tình hình an ninh, trật tự xã hội cơ bản được đảm bảo. Tình trạng dạy thêm học thêm tại huyện cơ bản không có.

Tuy nhiên, số hộ nghèo và cận nghèo của huyện còn khá cao với gần 10% trong tổng số gần 135.00 dân; ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn kém; một số trục đường chính của huyện như đường Lê Văn Lương, quốc lộ 50 xuống cấp, kết nối kém với các quận huyện lân cận.

Bên cạnh đó, bốn cây cầu là Long Kiểng, Rạch Đĩa, Rạch Dơi, Rạch Tôm đang xuống cấp gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Nghe đến đây, Bí thư Thăng hỏi số vụ cướp giật, trộm cắp và phạm pháp hình sự tại huyện là bao nhiêu? Môi trường ô nhiễm thế nào?. Đại tá Nguyễn Văn Khừ - Trưởng Công an huyện Nhà Bè cho biết, tình trạng trộm cắp hiện nay mặc dù có giảm nhưng vẫn còn tương đối cao do địa bàn rộng, lực lượng công an xã còn ít.

Công an huyện đang tăng cường công tác phòng ngừa, tuần tra xuyên suốt, cố gắng kéo giảm tội phạm theo tiêu chí thành phố đề ra. Tình trạng người dân thiếu ý thức xả rác thải ra đường vẫn còn nhiều. Hiện các cơ quan chức năng sẽ tiến hành quay phim chụp ảnh gửi về phường xã để xử lý tình trạng này.

Tiếp tục nghe huyện báo cáo huyện có 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở dạy 2 buổi/ngày nên không có trường nào tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Bí thư Thăng hỏi: 'Vậy có chắc huyện không xảy ra tình trạng dạy thêm học thêm không" thì Bí thư huyện trả lời: "Vẫn có tình trạng dạy thêm bên ngoài không kiểm soát được".

Lúc này, Bí thư Thăng hỏi tiếp: "Dạy hai buổi, còn học thêm nữa thì học sinh nghĩ lúc nào?" và yêu cầu đại diện Sở GD-ĐT TP HCM giải thích.

Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, hiện nay, huyện Nhà Bè có đủ cơ sở giáo dục, trường lớp phục vụ nhu cầu dạy và học. Theo đó, buổi sáng học sinh sẽ học theo chương trình của Bộ GD-ĐT, buổi chiều học theo học lực để phân cấp học sinh và học thêm các môn năng khiếu như thể thao, bơi lội.

Dạy hai buổi, còn học thêm nữa thì học sinh nghĩ lúc nào? - Ảnh 1.

Bí thư Thăng: "Dạy hai buổi, còn học thêm nữa thì học sinh nghĩ lúc nào?"

"Nhìn chung, việc học thêm dạy thêm xảy ra ở những lớp cuối cấp như lớp 9 vào lớp 10, lớp 12 thi đại học nên phụ huynh có nhu cầu này. Nhiều bậc phụ huynh có điều kiện còn cho con mình lên trung tâm quận 1, quận 7 hoặc quận 7 ‘tầm sư học đạo’ nữa", ông Đạt nói.

Bí thư Thăng phân tích, nếu dạy thêm học thêm để phụ đạo cho học sinh yếu, dạy bồi dưỡng cho học sinh giỏi không lấy tiền thì sẽ được hoan nghênh và không cấm. Chủ trương của Đảng và Nhà nước đã nêu rõ là chăm lo đời sống nhân dân, trong đó có giáo viên nên việc thầy cô giáo bắt học sinh đi học thêm để cải thiện thu nhập là hoàn toàn không được.

"Không vì lý do nào đó bắt học sinh đi học thêm để tăng thu nhập cho giáo viên. Giáo viên nào có nhu cầu dạy thêm, có thời gian và điều kiện thì đăng ký ở trung tâm, học sinh nào có nhu cầu cũng đăng ký học chứ cấp nhà trường thì không được tổ chức", Bí thư Thăng nói.

Vấn đề nhiều tuyến đường quan trọng ở huyện Nhà Bè như Lê Văn Lương còn thấp hơn nhà dân, ngập nước và quá hẹp nói riêng cũng như những con đường khác ở TP.HCM nói chung, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu giám đốc Sở GT-VT Bùi Xuân Cường giải thích.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết: Về chuyện đường cao hơn nhà, cụ thể là tại đường Kinh Dương Vương được tính từ cơ sở mức triều cao nhất là 1m68 nên mép đường Kinh Dương Vương phải được tính ở mức 1,7m. Điều này do trục đường Kinh Dương Vương có cốt nền tính theo mức triều dưới 1 mét.

Với tình trạng đường Bạch Đằng (quận Tân Bình) thấp hơn nhà dân 1,6m, ông Cường cho hay, khu quản lý giao thông đô thị số 1 đã thông tin cho UBND quận Tân Bình từ năm 2008 nhưng sau đó nhiều năm dự án này mới được xây dựng nên xảy ra tình trạng như trên.

"Hiện Sở cũng đã đưa ra nhiều giải pháp như đề nghị nhà dân hạ cốt nền xuống, tập trung làm vỉa hè để người dân đi lại dễ dàng hoặc làm các đường gom cho cụm hộ dân kết nối từ nền nhà xuống đường", ông Cường nói.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo, Sở GD-ĐT phải nhanh chóng có phương án giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm học thêm như hiện nay trên địa bàn huyện; Sở GTVT phối hợp với các Sở ban ngành và huyện Nhà Bè để triển khai các dự án hạ tầng giao thông cho huyện Nhà Bè.

Bên cạnh đó, huyện phải nhanh chóng giải quyết các chính sách cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng đang còn sống và chưa được xét duyệt của huyện, tăng cường trấn áp tội phạm để người dân yên tâm sinh sống và làm việc cũng như tập trung giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường mà người dân đang bức xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại