“Bị suy tim do hở van động mạch chủ, tôi chỉ biết khóc vì tưởng không còn cách chữa”

H.Y |

Hở van động mạch chủ kèm hở van 2 lá, 3 lá dẫn đến suy tim, bà Huệ (Quận 6, HCM) thường xuyên bị nặng ngực, khó thở khiến việc về thăm quê nhà ở Hải Phòng cũng trở nên xa vời.

Hở van tim nặng chuyển suy tim từ lúc nào không biết

Thời trẻ đi khám sức khỏe, bác sỹ nói bà bị hở van vì nghe tim có tiếng thổi, nhưng ngày đó có sức khỏe nên bà cũng không để ý và theo dõi thường xuyên như chỉ dẫn. Năm 2008, ở tuổi trung niên, bà Huệ bắt đầu nhận thấy người hay bị mệt mỏi và thường xuyên khó thở, hụt hơi, trống ngực dồn dập, kèm theo đau tức ngực.

Khi đã quá mệt không thở được, đi khám chị mới hay mình bị hở van động mạch chủ 3/4, hở van 2 lá, 3 lá nhẹ, bác sĩ cảnh báo chị bị bệnh tim nặng, nếu không phẫu thuật thay van, tiên lượng bệnh rất xấu. Nghe đến đó Bà Huệ chỉ biết khóc, vừa sợ, vừa lo, nhưng vì gánh nặng cơm áo, nên xin kê thuốc uống và phải trì hoãn việc phẫu thuật thay van. Để rồi, những năm sau đó bệnh tình mỗi ngày một nặng hơn và chuyển qua suy tim.

Ước mơ mãi chỉ là mơ ước nếu như không có một ngày…

“Bị suy tim do hở van động mạch chủ, tôi chỉ biết khóc vì tưởng không còn cách chữa” - Ảnh 1.

Từ khi bị suy tim do hở van động mạch chủ nặng, việc di chuyển trong căn phòng hơn 20m2 dường như cũng trở nên quá sức với bà Huệ, đi vài bước lại phải dừng lại nghỉ mới có sức để đi tiếp. Tới giờ con đi làm về, để mở được cánh cửa kéo bằng sắt, cũng phải kê sẵn ghế ở cửa, mở xong phải ngồi ngay xuống thở dốc. Nhà có 2 tầng, nhưng từ khi bệnh nặng, bà Huệ rất sợ lên cầu thang vì nó khó tới nỗi "phải lết lên từng bậc".

Những lúc này, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong ngày càng nhiều, nhưng đối với bà mong muốn được về thăm quê Hải Phòng lần cuối chưa khi nào khó đến thế. Trong lúc quá mệt mỏi vì bệnh, bà đã định buông xuôi tất cả, nhưng đúng lúc đó vô tình đọc được bài viết về một người bị suy tim nặng nhưng sức khỏe của họ vẫn hồi phục nhờ kiên trì kết hợp nhiều phương pháp. Từ đó, bà quyết không từ bỏ hy vọng, nhưng mấy ai biết để có sức khỏe như ngày hôm nay bà đã phải nỗ lực đến mức nào!

Nỗ lực để cải thiện chức năng tim, giảm khó thở, mệt mỏi

“Bị suy tim do hở van động mạch chủ, tôi chỉ biết khóc vì tưởng không còn cách chữa” - Ảnh 2.

Gia cảnh khó khăn, khi bị suy tim bà vẫn gắng gượng nhận việc để làm ở nhà để có thu nhập. Càng gắng gượng thì thời gian nghỉ ngơi càng ít và mệt mỏi lại tăng lên. Thấy rằng cứ kéo dài tình trạng này sẽ không ổn, ngoài việc khám đều đặn mỗi tháng và uống thuốc theo đơn, bà bắt đầu uống kèm thực phẩm tăng cường chức năng tim, chú ý hơn đến ăn uống, ngủ nghỉ. Cụ thể:

- Cải thiện bệnh bằng suy nghĩ tích cực và tập vận động ngay khi có thể

Khi tim suy tim máu ra vào tim khó khăn và ứ lại trong tim, phổi và trong bắp thịt nên khi đi lại dễ mệt bà bắt đầu áp dụng các tập thể dục bằng cách cử động bàn chân, bàn tay, xoa nhẹ bắp chân để máu lưu thông tránh vón cục. Khi mệt, thấy hồi hộp, bà lập tức ngồi nghỉ và tự tự nhủ rằng mình không sao, sau đó thả lỏng chân tay, hít thở đều và nghĩ về những điều tốt đẹp để tim đập chậm lại.

- Kết hợp sử dụng sản phẩm hỗ trợ tăng cường chức năng tim

“Bị suy tim do hở van động mạch chủ, tôi chỉ biết khóc vì tưởng không còn cách chữa” - Ảnh 3.

Sau gần 4 tháng kiên trì kết hợp dùng TPBVSK Ích Tâm Khang song song với các phương pháp chữa trị, các biểu hiện mệt mỏi, khó thở, đau tức ngực có dấu hiệu chuyển biến dần. Thấy sức khỏe được cải thiện, bà biết mình đã đi đúng hướng nên tiếp tục duy trì. Chứng khó ngủ, ngủ trằn trọc, đau mỏi bắp thịt cũng mất dần và mọi hoạt động đi lại, leo cầu thang gần như người bình thường, dù mới áp dụng những cách này chưa đầy năm.

Đến 2010, kết quả siêu âm tim hở van vẫn còn nhưng chức năng tim đã trở về bình thường, không thấy đề cập đến suy tim. Đến năm 2015, bà Huệ được trở về quê Hải Phòng như mong ước bấy lâu nay.

TPBVSK Ích Tâm Khang - Hỗ trợ tăng cường chức năng tim

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng khó thở, phù, đau tim, đau thắt ngực, xơ vữa động mạch, dùng tốt cho những người mắc các bệnh suy tim, bệnh hẹp hở van tim, bệnh mạch vành, bệnh tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh cơ tim, tim bẩm sinh.

Hiệu quả của TPBVSK Ích Tâm Khang đã được kiểm chứng lâm sàng và công bố trên tạp chí Khoa học Toàn cầu Canada năm 2014 cho thấy: Ích Tâm Khang có tác dụng giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng của suy tim (khó thở, ho, phù, mệt mỏi), giảm cholesterol máu.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa Tpbvsk Ích Tâm Khang ra thị trường: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây

SĐT: 0243 775 9865 - 0283 977 8085

Địa chỉ: Số 19A ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam.

(*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại