Bị phạt 500 triệu đồng vì "chiếu lậu" Premier League

Trư Cương Liệt |

Cuộc chiến chống lại tình trạng "phát lậu" Premier League luôn diễn ra một cách quyết liệt.

Mới đây, một CĐV đến từ Bristol (Anh) tên Yusuf Mohammed đã bị yêu cầu nộp phạt khoản tiền lên đến 16.000 bảng (gần 500 triệu đồng) vì hành vi phát lậu các chương trình thể thao của kênh Sky Sports (bao gồm các giải đấu như Premier League, quần vợt, đua xe).

Án phạt này đến sau cuộc điều tra do Liên minh chống vi phạm bản quyền (gọi tắt là FACT) tổ chức. Ông Kieron Sharp - Giám đốc FACT - chia sẻ với báo giới: "Những hành vi chiếu lậu và xem lậu đều là bất hợp pháp. Chúng tôi đang áp dụng những biện pháp xử lý mạnh tay hơn".

Bên cạnh số tiền 16.000 bảng nộp phạt, Yusuf Mohammed còn phải trả lại khoản tiền đã thu được trước đó và cung cấp thông tin các khách hàng cho nhà chức trách.

Trước đó ít ngày, doanh nhân Brian Thompson đã phải nhận án tù treo 18 tháng do tội cung cấp thiết bị truyền hình số trái phép mang tên Hộp Kodi.

Bị phạt 500 triệu đồng vì chiếu lậu Premier League - Ảnh 1.

Brian Thompson nhận 18 tháng tù treo.

Khách hàng có thể xem các chương trình truyền hình theo yêu cầu trên TV sau khi lắp đặt Kodi. Phần mềm trên thiết bị vốn là hợp pháp và được phép tải về trên một số trang web chính thống. Nhưng nhiều chương trình kèm theo là bất hợp pháp.

Ước tính trong 4 tháng, Brian Thompson bán được 159 sản phẩm, kiếm về 17.000 bảng. Thiệt hại mà Hộp Kodi gây ra cho Sky Sports ở vào khoảng 200.000 bảng.

Clip Huddersfield 2-1 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại