Bé gái 5 tháng dậy thì, bố mẹ phát hoảng vì biết "thủ phạm" có thể từ món con ăn hàng ngày

Vân Hồng |

Bé gái 5 tháng tuổi xuất hiện "hạt nhân" trong ngực đã dấy lên nghi ngờ rằng có thể sữa bột là nguyên nhân chính.

Thay quần áo cho con, bố mẹ phát hiện sự thật khó tin

Tháng 10/2015, chị Trang, người Lâm Đồng, Tây An (Trung Quốc) đã sinh đôi 2 bé gái, đặt tên là Tinh và Bảo.

Vì sữa mẹ không đủ cho cả 2 bé bú cùng lúc nên gia đình quyết định cho cô chị Tinh ăn hoàn toàn bằng sữa ngoài do bà trực tiếp chăm sóc, còn cô em Bảo thì ăn sữa mẹ hoàn toàn.

Vào ngày 31/3 năm nay, lúc đang thay áo cho cháu, bà ngoại bé phát hiện đầu ngực của bé nổi lên một "hạt cứng" trông như dấu hiệu phát dục của bé gái lúc dậy thì.

Bà hốt hoảng sờ nắn kỹ hơn và vô cùng lo lắng khi biết cô em gái song sinh lại không bị như vậy.

Bé gái 5 tháng dậy thì, bố mẹ phát hoảng vì biết thủ phạm có thể từ món con ăn hàng ngày - Ảnh 1.

HIện tượng trẻ dậy thì sớm ngày càng phổ biến khiến phụ huynh lo lắng (Ảnh minh họa)

Gia đình bà đặt giả thiết là bé đã rơi vào giai đoạn dậy thì. Và anh Vương – cha của bé quyết định đưa con đến bệnh viện Lâm Đồng (Tây An, TQ) khám luôn trong ngày để giải tỏa nghi ngờ.

Theo các bác sĩ, bé Tinh có thể bị hiện tượng có "nhân trong ngực". Bệnh án của bé ghi rằng "có hạt nhân ngực ở vùng 8 giờ, kích thước khoảng 0,8*0,8cm, chất liệu cứng và không thể phân hủy".

Khi hỏi bác sĩ về kết quả này, anh Vương được biết con gái anh có thể bị hiện tượng dư thừa lượng estrogen quá cao, gây ra dậy thì sớm và bác sĩ đề nghị gia đình nên thay đổi thực phẩm bổ sung.

Gia đình bé cho rằng, từ khi sinh ra đến nay bé chưa ăn thức ăn ngoài, chỉ uống sữa bột công thức hoàn toàn, việc dư thừa estrogen như vậy được nghi ngờ là xuất phát từ sữa công thức.

Bé gái 5 tháng dậy thì, bố mẹ phát hoảng vì biết thủ phạm có thể từ món con ăn hàng ngày - Ảnh 2.

Các bác sĩ yêu cầu gia đình thay đổi thức ăn khác cho bé và tiếp tục theo dõi.

Sau khi trở về nhà, anh Vương và vợ đã xem lại thùng sữa công thức với nhãn hiệu nổi tiếng mà vợ chồng anh mua 2 tháng trước: Có 12 túi đã uống hết 5 túi và "nghi ngờ" rằng nguyên nhân có thể là do sữa bột bởi em gái bú sữa mẹ lại không bị phát dục như chị.

Khi các phóng viên đến trực tiếp gặp bé, xác nhận có sờ thấy "hạt nhân" trong ngực bé to bằng khuôn móng tay, bé không có cảm giác đau hay khó chịu khi chạm vào.

Mẹ bé cho biết đã liên hệ với đường dây nóng của hãng sữa theo số điện thoại ghi trên bao bì, nhưng nhân viên nói rằng có thể bé không "hợp" với loại sữa này và đề nghị có thể mang sữa đến để đổi.

Nhưng chị Trang lo lắng, liệu uống sữa như vậy có tiếp tục gây ra quá trình dậy thì của bé không và ảnh hưởng đến tương lai của bé như thế nào.

"Mông lung" khi xác định nguyên nhân gây dậy thì sớm ở trẻ

Khi phóng viên tiếp tục gọi đến đường dây nóng hãng sữa bột, được nghe nhân viên chăm sóc khách hàng phân tích rằng đó là loại sữa dùng phổ biến cho mọi trẻ em, chưa thấy người tiêu dùng phản ánh về hiện tượng này.

Họ cũng yêu cầu gia đình ngừng uống loại sữa này và kiểm tra càng sớm càng tốt, nếu như việc dậy thì sớm có liên quan đến sữa thì họ sẽ xem xét. 

Tuy nhiên, có giả thiết khác là liệu khi mang thai, có thể chị Trang đã ăn nhiều hoa quả trái mùa (được cho là chứa nhiều chất kích thích, thuốc bảo vệ thực vật).

Trên thực tế, hiện tượng trẻ dậy thì sớm không phải hiếm gặp. Trước đó cũng đã có 1 bé gái ở Quảng Châu được phát hiện dậy thì khi mới 7 tháng tuổi được cho là do uống sữa bột. Sau khi đổi sữa khoảng nửa tháng thì tình hình cũng đã được cải thiện.

Bé gái 5 tháng dậy thì, bố mẹ phát hoảng vì biết thủ phạm có thể từ món con ăn hàng ngày - Ảnh 3.

Có rất nhiều bé gái được cho là bị dậy thì sớm hoặc ngực to sinh lý (Ảnh minh họa)

Phóng đưa câu hỏi nghi ngờ về chất lượng sữa với Cục Quản lý thị trường huyện Lâm Đồng, Tây An, cán bộ ở đó cho biết, nếu người dân phát hiện hiện tượng này thì cần cung cấp bằng chứng sản phẩm và kết quả khám bệnh để họ có thể tiến hành kiểm nghiệm.

Để tiếp tục đi tìm câu trả lời cho việc liệu bé Tinh có phải đã dậy thì hay không, chuyên gia/bác sĩ Trương Vĩnh Linh làm việc tại khoa phụ khoa trẻ em Bệnh viện nhi đồng thành phố Tây An cho rằng có thể đây chỉ là bệnh béo ngực sinh lý.

Bởi vì nhau thai tiết ra estrogen, em bé 5 tháng tuổi sau khi sinh đã không giải phóng hết lượng estrogen từ người mẹ truyền sang. Bên cạnh đó, mức độ hấp thụ, chuyển hóa chất này trong cơ thể trẻ em là không giống nhau.

Đây là một quá trình sinh lý tiềm ẩn ở hầu hết trẻ em và đều có chiều dài thời gian khác nhau. Vì thế, tình trạng của bé Tinh vẫn không đủ để khẳng định là dậy thì sớm.

Các bậc cha mẹ cần phải thường xuyên quan sát, kiểm tra những thay đổi trên ngực bé gái xem kết cấu, độ cứng, kích thước của "hạt nhân" để xem xét có hay không hiện tượng phát triển sớm.

Ngoài ra, bác sĩ Linh nói rằng nếu trẻ xuất hiện nồng độ estrogen cao, có những lý do sinh lý từ người mẹ, hoặc chính em bé cũng có thể bị tác động bởi chế độ ăn uống, ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý rằng, nếu cho trẻ sơ sinh uống sữa non, thực phẩm chức năng, mật ong và sữa ong chúa, cũng có khả năng dẫn đến dậy thì sớm.

Khi tùy tiện cho ăn thực phẩm có chứa chất phụ gia chứa các chất tương tự hormone cũng có thể gây ra sự phát triển sớm dậy thì bất thường. Vì vậy hãy hạn chế cho trẻ ăn đồ ăn vặt có chứa chất bảo quản.

*Theo LifeTimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại