Bé gái 13 tuổi bị còng tay, Giám đốc Công an tỉnh nói có "sai sót"

T.Nguyên |

Ông Đằng cho hay, khi hai con ông dùng điện thoại ghi hình thì bị đoàn cưỡng chế còng tay đưa về trụ sở.

Ông Nguyễn Văn Đằng (56 tuổi, trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận trên báo Người lao động, con gái ông là N.Đ.Q.H (13 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) bị đoàn cưỡng chế của UBND TP Bà Rịa còng tay đưa về trụ sở.

Sự việc xảy ra sáng 9/5, khi đoàn cưỡng chế đến cưỡng chế căn nhà của ông Đằng.

"Sau khi đọc quyết định cưỡng chế, công an tiến tới đè sát tôi xuống, 2 con của tôi dùng điện thoại quay hình liền bị đoàn cưỡng chế lao tới còng tay và đưa về trụ sở", ông Đằng nói với báo Vietnamnet và cho biết, do thấy việc đền bù chưa thỏa đáng nên gia đình ông phản đối cưỡng chế.

Đại tá Lê Tôi Sủng (Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết trên báo Tuổi trẻ, việc công an còng tay bé gái 13 tuổi là có "sai sót". Phía công an tỉnh đang yêu cầu các cán bộ công an tham gia cưỡng chế làm giải trình, đồng thời xin lỗi gia đình ông Đằng, báo cáo sự việc lên Bộ Công an.

Bé gái 13 tuổi bị còng tay, Giám đốc Công an tỉnh nói có sai sót - Ảnh 1.

Bé gái 13 tuổi bị còng tay. Ảnh: Người lao động

Theo tin từ Vnexpress, ông Bùi Anh Quang (Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) cho rằng, đoàn cưỡng chế còng tay 3 cha con ông Đằng để ngăn họ ném đá vào đoàn.

Nhà chức trách đã tháo còng cho cả 3 sau khi về trụ sở công an.

"Việc sử dụng biện pháp khống chế đó để không ảnh hưởng đến tính mạng của những người trong gia đình ông Đằng và những người trong đoàn cưỡng chế", nguồn trên dẫn lời ông Quang.

Theo chia sẻ của ông Quang trên báo Pháp luật TP.HCM, nhà ông Đằng nằm diện bị thu hồi đất cho dự án công trình công viên TP Bà Rịa. 120 hộ dân đã chuyển đi, chỉ có gia đình ông Đằng phản đối di dời, do người này và anh trai tranh chấp về đất bị thu hồi và đất tái định cư.

Chính quyền đã hòa giải tranh chấp, nhưng không thành công.

Trung tá Nguyễn Xuân Hoàng (Trưởng công an phường Phước Nguyên) thông tin trên báo Tuổi trẻ, gia đình ông Đằng đã chuẩn bị 20 lít xăng, 2 bình ga và nhiều vật dụng để phản đối cưỡng chế.

Vị này thuật lại, gia đình ông Đằng ở trong nhà ném đá ra khi đoàn cưỡng chế tới thi hành quyết định. Họ còn dọa tự thiêu và đốt nhà. Sau khi công an vào nhà khống chế được 3 cha con ông Đằng thì bà Loan (vợ ông Đằng) khóa trái cửa, đổ xăng dọa tự thiêu.

Theo báo cáo của Công an TP Bà Rịa, một chiến sĩ công an bị thương ở chân trong quá trình khống chế các thành viên trong gia đình ông Đằng.

Bé gái 13 tuổi bị còng tay, Giám đốc Công an tỉnh nói có sai sót - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cưỡng chế. Ảnh: VTC News

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại