Cán bộ cưỡng chế đập vỡ bể cá của dân là chưa nhân văn

T.Nguyên |

Người đàn ông dùng vật cứng đập mạnh khiến bể cá vỡ, nước và rất nhiều cá lớn tràn ra đường.

Sự việc xảy ra tại một nhà hàng ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) vào tối 29/4. Chiếc xe có ghi "Đội quy tắc thị trấn Sa Pa" dừng ở lòng đường, nhiều người đàn ông, trong đó có người đeo băng đỏ có mặt.

Một trong số đó dùng vật dài, cứng đập mạnh vào bể cá làm bể vỡ tan. Nước cùng rất nhiều con cá lớn tràn ra đường.

"Muốn biến vỉa hè thành cái bếp nhà mình thì không thể được nên chính quyền địa phương phải cưỡng chế", một cán bộ đại diện thị trấn Sa Pa nói trên báo Đất Việt. Theo vị này, bể cá của hộ kinh doanh để chình ình ra ngoài, lấn chiếm hành lang vỉa hè. Dù nhà chức trách đã nhắc nhở liên tục nhưng các hộ dân vẫn vi phạm.

Ông Trần Đức Việt (Chủ tịch UBND thị trấn Sa Pa) trươc đó cho biết trên báo Tuổi trẻ, khi bị nhắc nhở, phía hộ kinh doanh này "có hành vi thách thức khi nói nhà hàng của ông X, một lãnh đạo thị trấn". Do nhắc nhở không được nên lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế.

Cán bộ cưỡng chế đập vỡ bể cá của dân là chưa nhân văn - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip sự việc cán bộ đập vỡ bể cá của dân

Ông Việt nói rằng chủ hộ kinh doanh không phản ứng sau khi bị đập bể cả. Tuy nhiên, hành động cán bộ đập bể đang chứa cá và nước bị dư luận cho là khá phản cảm.

Một lãnh đạo huyện Sa Pa thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã trả lại cá cho nhà hàng. 

"Sau sự việc này, chúng tôi đã nhắc nhở và yêu cầu tổ công tác rút kinh nghiệm. 

Đáng lẽ phải có các biện pháp như múc hết nước và vớt cá ra rồi mới tiến hành cưỡng chế", vị này nói với nguồn trên.

Theo báo Lao động, ông Vương Trinh Quốc (người phát ngôn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai) cho rằng, dù việc lập lại trật tự đô thị là cần thiết, nhưng cách xử lý của đội trật tự ở Sa Pa chưa nhân văn.

Clip cán bộ đội quy tắc ở Sa Pa đập hồ cá của người dân (nguồn: facebook)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại