Bé 5 tháng tuổi đau bụng, nôn trớ, mẹ chẳng ngờ con mắc phải căn bệnh chỉ phụ nữ trưởng thành mới bị

Anh Tuấn |

Bé thuộc một trong số trường hợp hiếm hoi khi vẫn mang u nang buồng trứng sau khi chào đời. Đáng buồn nữa là u nang của bé đã phát triển lớn dẫn đến biến chứng vỡ, gây xuất huyết.

Mới đây, khi đăng tải những hình ảnh con gái nhỏ với khuôn mặt xinh như thiên thần nhưng lại đang phải chịu đau đớn vì bệnh u nang buồng trứng , chị Trang (26 tuổi, hiện sống ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã khiến nhiều người phải giật mình.

Chỉ sau khoảng 3 giờ đăng tải, chia sẻ của chị Trang kèm lời cảnh báo: “Nếu các mẹ thấy bé có triệu chứng lạ nhớ để ý và cho con đi khám nhé! Con mình mắc bệnh u nang buồng trứng đó!”, đã thu hút gần 5.000 lượt like và hàng ngàn bình luận.

Bé 5 tháng tuổi đau bụng, nôn trớ, mẹ chẳng ngờ con mắc phải căn bệnh chỉ phụ nữ trưởng thành mới bị - Ảnh 1.

Hình ảnh bé gái xinh như thiên thần nhưng phải chịu đau đớn trên giường bệnh khiến nhiều người xót xa.

Ngoài những bình luận chúc bé mau khỏi bệnh, các mẹ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên vô cùng khi thấy một bé sơ sinh bị u nang buồng trứng. Nhiều người liên tục đặt câu hỏi và cảm thấy hoảng sợ thật sự.

Theo chia sẻ của chị Trang, con gái chị tên là Thiên Hương, mới được hơn 5 tháng tuổi. Bình thường, bé rất ngoan, hay cười, nếp sinh hoạt ăn, ngủ đều đặn. Thế nhưng khoảng hơn 1 tuần trở lại đây, bé bắt đầu có biểu hiện lạ.

Buổi đêm bé không còn ngủ sâu giấc như trước, cứ trằn trọc khó ngủ, bú ít sữa hơn, sốt nhẹ. Mặt bé biểu hiện khó chịu như đang bị đau bụng, khi mẹ bế vác lên thì bé nôn trớ nhiều.

Ban đầu chị Trang nghi ngờ do sữa, nghĩ do mẹ pha nguội quá hay nóng quá nên mới ảnh hưởng như thế. Nhưng dù mẹ thay loại sữa, pha sữa ấm cho con bú thì cũng không đỡ. Bé vẫn đi tiểu, đi tiêu được nhưng phân cứng như phân người lớn.

Mẹ cho bé uống thêm nước nhưng vẫn thấy táo bón. Và cao điểm là đến chủ nhật (ngày 15/4/2018), bé bị nôn trớ nhiều, chị Trang mới quyết định cho con vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Sau khi thăm khám, hỏi han về các triệu chứng, bác sỹ đã nghi ngờ bé Thiên Hương bị lồng ruột, chỉ định siêu âm tổng quát.

Thế nhưng kết quả siêu âm lại cho thấy bé bị u nang buồng trứng chứ không phải bị lồng ruột. Lúc ấy, chị Trang đã cảm giác rất khó tin vì trước nay chị vẫn nghĩ chỉ phụ nữ lớn tuổi mới bị mắc căn bệnh này.

Tuy nhiên, bác sỹ điều trị cho Thiên Hương đã giải thích rằng: “Căn bệnh u nang buồng trứng có thể gặp ở phụ nữ mọi độ tuổi nên không loại trừ trường hợp bé gái sơ sinh cũng bị, dù cho tỷ lệ này là rất hiếm.

U nang ở trẻ sơ sinh hầu hết là u nang lành tính có nguồn gốc từ tế bào mầm hoặc do sự kích thích quá mức buồng trứng thai nhi bởi nội tiết tố của mẹ và thai nhi. Nguyên nhân rất khó xác định, nhưng bé chỉ cần tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u là tạm ổn, không ảnh hưởng gì đến tương lai.”

Bé 5 tháng tuổi đau bụng, nôn trớ, mẹ chẳng ngờ con mắc phải căn bệnh chỉ phụ nữ trưởng thành mới bị - Ảnh 2.
Bé 5 tháng tuổi đau bụng, nôn trớ, mẹ chẳng ngờ con mắc phải căn bệnh chỉ phụ nữ trưởng thành mới bị - Ảnh 3.

Bé Thiên Hương, bị bệnh u nang buồng trứng, biến chứng xuất huyết.

Chị Trang cũng tìm hiểu thêm và được biết, u nang buồng trứng ở trẻ sơ sinh thường là một bên và phần lớn chúng tự thoái triển tự nhiên sau khi sinh nhưng có một số trường hợp khi ra đời, bé sơ sinh vẫn mang u nang buồng trứng.

Và con gái chị thuộc một trong số trường hợp hiếm hoi này. Đáng buồn nữa là u nang của bé đã phát triển lớn dẫn đến biến chứng vỡ, gây xuất huyết.

Ngay sau khi xác định được bệnh, nhận thấy tình trạng đã nghiêm trọng, bé Thiên Hương đã được bác sỹ chỉ định nhập viện, làm các xét nghiệm khác và xếp lịch tiến hành phẫu thuật cắt bỏ u nang.

Cũng theo chị Trang chia sẻ, trong 2 ngày sau khi nhập viện và đợi lịch phẫu thuật, bé được uống thuốc chống nôn và một loại thuốc khác theo chỉ định của bác sỹ.

Đến sáng ngày thứ Tư (18/4/2018), bé đã được phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài từ 8h30phút sáng đến 11h trưa mới xong.

Bé 5 tháng tuổi đau bụng, nôn trớ, mẹ chẳng ngờ con mắc phải căn bệnh chỉ phụ nữ trưởng thành mới bị - Ảnh 4.

Hiện tại, bé vừa mới được phẫu thuật xong, đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi tiếp.

Sau khi mổ xong, bé được chuyển qua phòng cách ly, nhưng vì khóc quá nên lại được các bác sỹ xem xét và chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu. Bé vẫn đang khá mệt, quấy khóc và đã uống được 30ml sữa.

Ngoài ra Thiên Hương đang được truyền thuốc giảm đau, nối ống thông nước tiểu và sẽ được điều trị, theo dõi tiếp. Nếu sức khỏe khá hơn, bé sẽ có thể xuất viện trong khoảng 1 tuần nữa.

Chị Trang tâm sự, nếu như chị đưa bé đi khám sớm hơn thì u nang chưa bị biến chứng, sẽ ít gây nguy hiểm hơn cho con. Bởi chị không biết những biểu hiện như nôn trớ, đau bụng là vì bé có u nang buồng trứng vì rất dễ nhầm sang các bệnh thông thường khác.

Vậy nên,qua chuyện của mình, chị muốn gửi đến các mẹ khác lời khuyên là đừng chủ quan khi thấy con có bất cứ biểu hiện nào bất thường, các mẹ hãy đưa con đi khám sớm, vì có rất nhiều bệnh mà mẹ không thể ngờ được là con mắc, để đến khi dẫn đến biến chứng thì đã muộn rồi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, khi chưa có biến chứng, u nang buồng trứng thường gây các triệu chứng rất mơ hồ, trẻ có thể đau vùng bụng dưới âm ỉ hoặc từng cơn, một số trường hợp trẻ luôn thấy chướng bụng hoặc đầy hơi.

Tùy theo kích thước của u mà u nang buồng trứng có thể gây ra các biến chứng như: xoắn u nang; vỡ u nang; chèn ép các tạng xung quanh.

Bác sĩ Trương Anh Mậu, khoa Ngoại - Bệnh viện Nhi Trung ương cũng lưu ý rằng các bé gái đã biết hoặc chưa biết có u nang buồng trứng chưa, nhưng nếu trẻ có các triệu chứng sau thì nên đưa trẻ đi khám ngay:

- Đau bụng dữ dội liên tục hoặc đau co thắt vùng bụng dưới, kèm theo sốt và nôn, đôi khi có thể choáng vì đau.

- Bụng to bất thường, sờ thấy có 1 khối ở vùng bụng kèm đau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại